Nguy cơ xuất hiện đợt dịch Covid-19 thứ 4
Sáng 26/3 tại Hội nghị tập huấn về công tác tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Việt Nam, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ quan ngại về việc nguy cơ cao xuất hiện đợt dịch Covid-19 thứ 4 tại Việt Nam là hiện hữu.

Nguy cơ Covid-19 xâm nhập qua đường biên giới
Hội nghị nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống Covid-19 cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh, các điểm tiêm chủng tại hơn 700 điểm cầu. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Long cho hay, thời gian qua, chúng ta đã kiểm soát thành công cả 3 đợt dịch. Đợt dịch cuối cùng tại Hải Dương có số ca nhiễm khá cao, đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số ca mắc mang tính rải rác do chúng ta thực hiện cách ly, truy vết nhưng đôi khi một vài địa phương, một số nơi chưa thực hiện triệt để.
Ông Long bày tỏ sự quan ngại về vấn đề có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4 ở nước ta, đó là nguy cơ cao và mang tính hiện hữu vì trong bối cảnh hiện nay, tình hình dịch bệnh tại các nước trong khu vực còn phức tạp. Từ đầu cuộc chiến chống dịch, Việt Nam đã thiết lập 1.600 điểm chốt với 10.000 cán bộ biên phòng cắm chốt, kết hợp với lực lượng chính quyền địa phương tại các chốt để quản lý việc xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, do có đường biên giới trải dài, rộng nên việc quản lý nhập cảnh đường biển hết sức khó khăn, đặc biệt là việc nhập cảnh trái phép rất phức tạp.
Nói về 2 ca nhập cảnh trái phép vừa được thông tin, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: “Đây là trường hợp xác định được, Bộ Y tế đã yêu cầu địa phương cách ly ngay những trường hợp này. Tuy nhiên, có thể có trường hợp nhập cảnh trái phép vào không phát hiện được, và có thể có người không có dấu hiệu về mặt lâm sàng, có thể thành nguồn truyền nhiễm trong cộng đồng”.
Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch, của Bộ Y tế về xét nghiệm, truy vết, cách ly, điều trị. Để khi dịch xảy ra không bỡ ngỡ, luống cuống. Xử lý càng nhanh, càng hạn chế mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh với cộng đồng.
Từ đầu cầu TP HCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin: Trường hợp được xác định nhiễm Covid-19 tại TP HCM là ca nhập cảnh trái phép, TP HCM giáp ranh với các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, là những địa phương có đường biên giới, do đó nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vẫn còn hiện hữu. Bộ Y tế đã có công điện khẩn gửi các địa phương liên quan khẩn trương truy vết, dập dịch.
Theo đó, để phòng chống dịch bệnh có hiệu quả trong tình hình mới, ngành y tế cần tập trung các nguyên tắc để huy động được sức mạnh của toàn dân, như “chống dịch như chống giặc”, nguyên tắc 4 tại chỗ (dự phòng, cách ly điều trị tại chỗ, cơ sở vật chất, trang thiết bị thuốc men phòng hộ tại chỗ, kinh phí tại chỗ, nhân lực tại chỗ), đặc biệt là nguyên tắc 5K+vaccine.
Nỗ lực tiếp cận vaccine Covid-19
Liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid -19 tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, hiện nay có hơn 250 loại vaccine Covid-19 đang được các nước nghiên cứu, phát triển nhưng chỉ có 13 loại được cấp phép với tổng số có 486 triệu liều trên toàn cầu.
Nhiều nước, ngay từ đầu đã đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu vaccine và đặt mua vaccine. Việc thiếu hụt nguồn cung vaccine đang là vấn đề. Thậm chí ngay khi vaccine đang nghiên cứu, chưa phát triển, nhiều nước đã đặt mua. Ông Long nêu thực trạng: Cuộc chạy đua vaccine và thiếu hụt nguồn cung đang hiện hữu, có gần 30 nước mua quá nhu cầu so với nhu cầu thực tế của người dân, có những nước mua tới 400%. Nhiều nước ngay từ đầu năm 2020 đã đặt hàng mua rủi ro, cứ có vaccine là tiếp cận.
Đối với việc tiếp cận vaccine Covid-19 của Việt Nam, theo ông Nguyễn Thanh Long, thời gian qua Việt Nam cố gắng đàm phán với các hãng, nhà sản xuất vaccine trên thế giới, thảo luận đề nghị cung ứng cho Việt Nam. Trước đó, Việt Nam có trao đổi với các nước trong hợp tác nghiên cứu sản xuất vaccine và sẵn sàng thử nghiệm giai đoạn 3 nhưng hiện tại việc thử nghiệm này khó khăn vì Việt Nam không phải ở tâm dịch. Hiện nay Bộ Y tế đang nỗ lực tiếp cận nguồn vaccine trên toàn thế giới.
Bộ trưởng Bộ Y tế cũng thông tin lô vaccine Covid-19 của AstraZececa được cung cấp qua COVAX Ficility (gần 1,4 triệu liều) sẽ bị chậm lại khoảng ba tuần. Điều này có nghĩa là ba tuần đầu tháng 4 sẽ không có liều vaccine nào về Việt Nam. Bộ Y tế, Cục Quản lý dược có hai văn bản gửi các đơn vị, gửi các đại sứ tăng cường tiếp cận nguồn vaccine dồi dào cho Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế việc khan hiếm vaccine là hiện hữu và là thách thức với các nước, nhất là nước đang phát triển. Việt Nam không phải là nước ưu tiên về vaccine vì đang kiểm soát dịch rất tốt.
Trước những băn khoăn, lo ngại về phản ứng không mong muốn sau tiêm, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết mọi loại vaccine cả cũ và phát triển thời gian gần đây đều có phản ứng thông thường và không mong muốn. Phản ứng thông thường hết nhanh và tỉ lệ này khá cao. Một số nước châu Âu dừng lại tiêm vaccine để đánh giá khả năng có thể có tình trạng đông máu. Sau khi đánh giá cơ quan Dược phẩm châu Âu không có tuyên bố liên quan nào và một số nước đã quay trở lại tiêm vaccine.
Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Không vì lý do đó chậm lại tiêm vaccine. Vaccine đã dùng có phản ứng không mong muốn nằm trong khuyến cáo của nhà sản xuất và được tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo.
Sáng 26/3, Bộ Y tế thông tin về 2 ca mắc mới Covid-19 là các ca nhập cảnh trái phép về TP HCM và Hải Phòng. Cụ thể: Bệnh nhân nữ (25 tuổi, địa chỉ Vĩnh Long) ngày 22/3/2021 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tàu cá tại Phú Quốc, sau đó di chuyển về TP HCM bằng tàu biển và đường bộ. Ngày 24/3, bệnh nhân đến làm xét nghiệm tại Bệnh viện FS, TP HCM đến ngày 25/3 thì có kết quả dương tính với Covid-19.
Bệnh nhân thứ 2 cũng là nữ (25 tuổi, địa chỉ Quảng Ninh) ngày 22/3 cùng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tàu cá tại Phú Quốc. Cùng ngày, bệnh nhân cùng 1 người khác lên chuyến bay VJ458 di chuyển từ Phú Quốc về sân bay Nội Bài, sau đó đi xe riêng về Hải Phòng. Ngày 24/3, bệnh nhân đi làm xét nghiệm tại Bệnh viện Vinmec Hải Phòng tới ngày 25 thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.