Môi trường

Nguy hiểm rình rập từ mỏ đá hoàn thổ sơ sài

Bắc Vũ 12/06/2024 16:00

Mặc dù cơ quan chức năng yêu cầu sau khi đóng cửa mỏ, các khu vực xung quanh phải đảm bảo an toàn, phục hồi môi trường theo hiện trạng; lập biển cảnh báo để người dân không đến gần khu vực mỏ. Tuy nhiên, tại khu vực mỏ đá Lèn Chùa vẫn từng xảy ra đuối nước thương tâm.

Theo đó, khu mỏ đá Lèn Chùa (khối 9, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai), trước đây mỏ đá này được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác đá xây dựng cho 2 đơn vị gồm Công ty TNHH Thanh Xuân và Công ty TNHH Xuân Hùng.

15.jpg
Mỏ đá Lèn Chùa sau nhiều năm khai thác đã thành một hồ nước mênh mông, sâu hoắm. Ảnh: ĐB.

Sau nhiều năm khai thác, vào năm 2018 tỉnh Nghệ An đã quyết định đóng cửa mỏ đối với các mỏ đá xây dựng tại Lèn Chùa.

Theo quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ, mỏ đá xây dựng, Công ty TNHH Thanh Xuân và Công ty TNHH Xuân Hùng phải san gạt, cải tạo đưa mỏ về trạng thái an toàn, làm hàng rào bảo vệ khu vực mỏ, phục hồi môi trường xung quanh khu vực ảnh hưởng.

12.jpg
Mỏ đá có diện tích rộng gần hàng chục hécta, được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Thanh Xuân và Công ty TNHH Xuân Hùng khai thác. Ảnh: ĐB.

Bảo vệ tài nguyên khoáng sản còn lại; bàn giao khu vực mỏ cho Nhà nước quản lý. Các công ty phải bốc xúc, vận tải thu dọn đất đá đáy moong và mặt bằng khoảng 1.342m3; tạo hàng rào cột bê tông 1,5m; lắp dựng thép hộp hàng rào; trồng cỏ dọc hàng rào, lắp biển báo.

Kết thúc cải tạo yêu cầu đảm bảo ngăn cách khu vực mỏ với khu vực xung quanh, đảm bảo an toàn; dọn sạch mặt bằng xung quanh và trong khu vực mỏ; phục hồi môi trường theo hiện trạng; lập biển cảnh báo để người dân không đến gần khu vực mỏ. Khi hoàn thành đề án để tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ.

3.jpg
Do có nhiều vi phạm, năm 2018, UBND tỉnh Nghệ An đã lần lượt ra 2 quyết định số 4921 và 4922 về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đá xây dựng khu vực Lèn Chùa đối với 2 công ty TNHH Thanh Xuân (4,14ha) và Công ty TNHH Xuân Hùng (3,43ha). Ảnh: ĐB

Đề án đóng cửa mỏ đã có, trách nhiệm được giao rõ ràng thế nhưng sau nhiều năm, nơi đây vẫn là một khu vực mỏ đá bỏ hoang. Do khai thác sâu dưới cốt 0 nên khu vực mỏ đá đã thành một hồ nước sâu đến hơn chục mét.

7.jpg
Đến nay, khu vực mỏ đá trở thành một hồ nước rộng lớn.

Theo quan sát thực tế tại mỏ đá Lèn Chùa, hiện hồ nước có sâu hàng chục mét, khiến người dân địa phương không dám đến gần, bởi nó rất sâu, trong những năm gần đây, hồ nước rất trong xanh nên người dân gọi vui, “vịnh Hạ Long” ở Lèn Chùa.

8.jpg
Hồ nước Lèn Chùa trở thành nơi hiểm hoạ rình rập do quá sâu, gây nguy hiểm cho người và gia súc. Ảnh: ĐB

Cũng tại hồ nước Lèn Chùa vào năm 2020 đã có một nam sinh lớp 10 đuối nước thương tâm. Khu vực mỏ đá rất rộng lớn, nhiều đoạn tiếp giáp sát nhà dân, nhiều đoạn tiếp giáp với đường liên xã. Nhiều điểm xung quanh khu vực mỏ không có hàng rào ngăn cách khiến nguy hiểm luôn rình rập.

1.jpg
Để đảm bảo an toàn, chính quyền phường Quỳnh Xuân đã đặt biển báo nguy hiểm tại xung quanh khu vực mỏ đá Lèn Chùa. Ảnh: ĐB.

Ông Nguyễn Đình Hanh, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân cho biết, khu vực mỏ Lèn Chùa rộng 30ha. Để đảm bảo an toàn, thời gian qua địa phương đã thuê 1 người dân trông coi, ngăn cấm người dân ra vào khu vực mỏ.

“Mỗi năm chúng tôi phải chi vài chục triệu đồng thuê người trông coi, sửa chữa lại những đoạn hàng rào bị hư hỏng. Hiện chúng tôi đang đề xuất cấp trên kêu gọi nhà đầu tư về làm khu du lịch dịch vụ ở khu vực mỏ này”, ông Hanh cho biết thêm.

16.jpg
Xung quanh hồ nước là nhà dân, đường liên xã nên rất nguy hiểm. Ảnh: Điền Bắc
5.jpg
Vào năm 2020 và 2021 tại khu vực hồ nước này đã có 2 nam sinh đuối nước tử vong. Ảnh: Điền Bắc.
17.jpg
Xung quanh hồ những cột đá còn sót lại luôn chực chờ đổ xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: ĐB
13.jpg
Phường Quỳnh Xuân đang đề xuất xin cấp trên được kêu gọi nhà đầu tư vào để phát triển khu du lịch, đồng thời đưa vào quản lý để đảm bảo an toàn. Ảnh: ĐB
Theo Tin viết
Tin viết
Copy Link
Tin viết
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nguy hiểm rình rập từ mỏ đá hoàn thổ sơ sài