Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được đưa vào khai thác từ ngày 28/4

Nguyễn Quốc 28/04/2023 16:58

Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được đưa vào khai thác từ ngày 28/4 nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân trong dịp lễ 30/4, 1/5.

Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được đưa vào khai thác từ ngày 28/4. Ảnh: T. N.

Ngày 28/4, nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên - Huế) bắt đầu đi vào hoạt động, nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao trước thời điểm khai mạc Festival nghề truyền thống Huế 2023 và các ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.

Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được khởi công vào tháng 12/2019, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Sau hơn 3 năm triển khai thi công, nhà ga T2 đã sẵn sàng để vào hoạt động bắt đầu từ ngày 28/4/2023.

Sau khi đưa vào khai thác một thời gian, nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài sẽ chính thức được khánh thành vào ngày 13/5/2023.

Được biết, nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có công suất 5 triệu hành khách/năm, với lối kiến trúc độc đáo, phong cách hiện đại, phát huy nét đặc thù văn hóa Huế với ý tưởng mô phỏng hình ảnh núi Ngự. Ý tưởng độc đáo này sẽ tạo ấn tượng đặc biệt cho hành khách mỗi khi đi đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Việc xây dựng và đưa vào hoạt động nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài góp phần đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân địa phương, đồng thời thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được đưa vào khai thác từ ngày 28/4

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO