Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Nhà gần sập vẫn phải chờ tòa xử phúc thẩm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhà gần sập vẫn phải chờ tòa xử phúc thẩm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo hồ sơ, năm 2009, bà Huỳnh Thị Hồng Vân, ngụ phường 1, Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng xây dựng nhà, kết cấu một tầng trệt, một gác lửng. Năm 2013, ông Trần Minh Phúc (chủ một tiệm vàng ở thị xã Ngã Năm, hàng xóm bà Vân) xây nhà sát vách đã gây hư hỏng nghiêm trọng cho căn nhà của gia đình bà. Ngoài ra, ông Phúc còn lấn chiếm đất nhà bà Vân.

Nhà bà Vân bị nút toạc do nhà ông Phúc xây dựng làm ảnh hưởng.

Ngay khi nhà mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bà Vân đã đơn gửi đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp nhưng không được giải quyết dứt điểm. Đến nay, căn nhà của bà Vân xuất hiện hàng trăm vết nứt, có vết kéo dài từ trước ra sau, nhiều chỗ tường bị xé toang đút lọt cả bàn tay.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng năm 2014, căn nhà của bà Vân đã bị hư hỏng trên 80%, không thể sử dụng được. Sở Xây dựng Sóc Trăng cũng đã ghi nhận, niêm phong những chỗ bị nứt, hư.

Tuy nhiên, đến nay mức độ hư hỏng đã quá nặng, bởi nhìn bằng mắt thường cũng thấy nhà đã bị nghiêng sang một bên, các vết nứt trước đây bây giờ nứt rộng hơn, dài hơn…nên cả gia đình bà Vân phải bỏ ra phía trước sân để ở chứ không dám ở trong nhà.

Trước thực trạng nguy hiểm đó, UBND phường 1 (TX Ngã Năm) đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng ngôi nhà và đề nghị “hộ bà Vân tự sắp xếp chỗ ở mới để đảm bảo việc sinh sống và sinh hoạt của gia đình, đảm bảo an toàn, phòng ngừa tai nạn xảy ra”.

Ngày 26/3/2015, TAND Thị xã Ngã Năm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ việc. Theo chủ tọa phiên tòa, ông Phúc xây nhà không tuân thủ qui định của pháp luật khi xây nhà vượt quá diện tích được cấp phép xây dựng (giấy phép xin xây dựng 40 m2 nhưng thực tế xây dựng là 75m2); khi xảy ra sự cố, bà Vân khiếu nại, cơ quan chức năng yêu cầu ngừng thi công nhưng ông vẫn tiếp tục cho thi công hoàn thiện căn nhà,…

Hội đồng xét xử đã buộc ông Trần Minh Phúc có trách nhiệm bồi thường cho bà Vân 84,2 triệu đồng thiệt hại do xây dựng nhà và trả cho bà Vân 2,4 triệu đồng cho diện tích đất lấn chiếm.

Không đồng ý với kết quả đó, bà Vân kháng cáo toàn bộ nội dung bản án đến cấp tòa phúc thẩm. Ngày 29/7/2015, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa vụ kiện ra xét xử nhưng hoãn do phía ông Phúc có đơn xin hoãn phiên tòa mà không rõ lý do.

Từ đó cho đến nay vụ kiện vẫn chưa xử lại khiến cho gia đình bà Vân rơi vào cảnh khốn khó khi nhà càng ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, còn phía bị đơn Trần Minh Phúc vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

Theo cán bộ Tòa Dân sự TAND tỉnh Sóc Trăng, hiện chưa mở phiên tòa vì ông Trần Minh Phúc có đơn yêu cầu giám định lại mức độ hư hỏng của nhà bà Vân cũng như nguyên nhân gây hư hỏng.

Bình Minh