Giám sát - Phản biện

Nhà thầu tắc trách, 10 ha đất phải bỏ hoang

Nguyễn Chung 15/08/2025 08:01

Hơn 10ha đất trồng lúa ở làng Mật, xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) bỏ hoang suốt 2 năm qua do bị đất đá thải vùi lấp. Nguyên nhân chính được cho là do Công ty TNHH Tập đoàn Định An không hoàn trả mặt bằng như cam kết.

Bức xúc vì nhà thầu tắc trách

Theo phản ánh của hàng chục hộ dân tại làng Mật, xã Nông Cống: Suốt hơn 2 năm qua, hơn 10ha đất 2 vụ lúa của bà con đang bị bỏ hoang do ảnh hưởng từ quá trình thi công cao tốc Bắc - Nam gây ra. Nhà thầu thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam (đoạn Nghi Sơn - QL45), cụ thể là Công ty TNHH Tập đoàn Định An có phần tắc trách trong việc hoàn trả mặt bằng sau khi hoàn thành công việc và dời đi. Có mặt tại cánh đồng Vụng, trước mắt chúng tôi là cánh đồng bị bỏ hoang, đất đá ngổn ngang, cỏ dại um tùm. Hệ thống kênh mương nội đồng hư hỏng, đường giao thông phục vụ sản xuất bị chia cắt hoàn toàn...

tren.jpg
Một góc khu đất rộng hơn 10ha tại làng Mật, xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) bị bỏ hoang. Ảnh: Nguyễn Chung

Ông Lê Nguyên Hùng - trú làng Mật cho biết: Gia đình ông có hơn 1 sào ruộng tại cánh đồng Vụng, không thuộc diện thu hồi. Tuy nhiên, diện tích đất 2 vụ lúa màu mỡ này không thể canh tác do bị ảnh hưởng của dự án cao tốc. Ban đầu, khi chính quyền tuyên truyền về dự án đường cao tốc Bắc - Nam, người dân đã rất vui mừng và sẵn sàng hỗ trợ cho nhà thầu mượn đất ruộng để tập kết vật liệu thi công. Bản thân nhà thầu cũng cam kết sẽ hoàn trả nguyên trạng mặt bằng sau khi xong việc. “Nhưng, trái với lời hứa, họ đã dời đi và để lại ngổn ngang đất đá phủ kín mặt ruộng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của gia đình tôi và người dân trong thôn” - ông Hùng nói.

Cùng có chung tâm trạng, bà Phạm Thị Chè - trú làng Mật cho biết: Gia đình bà có hơn 3 sào ruộng trồng lúa trên đồng Vụng. Khi triển khai dự án cao tốc qua địa bàn, gia đình đã được đền bù kinh phí đối với hơn 1 sào do bị ảnh hưởng trực tiếp, phần còn lại không nằm trong diện thu hồi. Do không còn đường vào ruộng, kênh mương bị phá hỏng, nên suốt hơn 2 năm qua, phần diện tích này cũng đành bỏ hoang.

“Kể từ khi giải phóng mặt bằng để triển khai dự án, gia đình tôi đã phải dừng sản xuất trên toàn bộ diện tích. Đồng thời, cùng với các hộ dân khác trong thôn, nhiều lần nêu ý kiến, kiến nghị chính quyền có biện pháp xử lý nhưng đến nay vẫn chưa có hồi đáp”- bà Chè cho biết thêm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Sơn - Trưởng thôn làng Mật cũng cho biết: Hiện toàn thôn có 2 khu ruộng vốn là đất 2 vụ lúa, với tổng diện tích hơn 10ha bị ảnh hưởng bởi thi công dự án đường cao tốc Bắc - Nam, dẫn tới không thể sản xuất. Dù bà con đã nhiều lần kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri, gửi đơn lên chính quyền các cấp nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết. “Sau 2 năm không thể canh tác, chúng tôi cảm nhận rất rõ hệ lụy của việc thiếu hụt lương thực. Việc mất hơn 10ha đất nông nghiệp đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm người nông dân” - ông Sơn bày tỏ.

“Bặt vô âm tín”

Trao đổi với báo chí về vấn đề trên, ông Ngô Tiến Thống - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Nông Cống cho biết: Nguyên nhân của tình trạng trên bắt nguồn từ giai đoạn thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam, qua địa phận xã Nông Cống. Tại làng Mật, có 2 khu đất ruộng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dự án. Trong đó, có khoảng 3,5ha đã được Công ty TNHH Tập đoàn Định An thỏa thuận mượn đất trồng lúa của 25 hộ dân để xây dựng nhà điều hành và làm nơi tập kết máy móc, thiết bị thi công.

Sau khi công trình hoàn thành, doanh nghiệp đã tiến hành hoàn trả mặt bằng, nhưng việc hoàn trả không đảm bảo yêu cầu. Tại nhiều vị trí, đơn vị thi công múc cả tầng đất mặt của ruộng với độ sâu từ 0,5 đến 1m; ở một số nơi, đất đá thải vẫn còn tồn đọng, không được dọn sạch, khiến đất canh tác bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Nông Cống đã tiếp nhận phản ánh của người dân và cử cán bộ chuyên môn kiểm tra thực tế tại khu vực bị ảnh hưởng, thuộc xứ đồng Vụng, gần bùng binh nút giao cao tốc Bắc - Nam. Ngày 31/7, xã Nông Cống đã có công văn số 264/UBND-KT gửi Công ty TNHH Tập đoàn Định An, đề nghị hoàn trả hiện trạng sử dụng đất trồng lúa để nhân dân tiếp tục canh tác. Song nhà thầu vẫn “bặt vô âm tín”.

Trước tình thế trên, xã Nông Cống tiếp tục có văn bản kiến nghị Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng chỉ đạo nhà thầu khẩn trương hoàn trả tầng đất mặt như ban đầu, dọn sạch đất đá thừa, đảm bảo điều kiện sản xuất cho người dân, xong trước ngày 30/8/2025. “Về giải pháp lâu dài, sau khi khắc phục hiện trạng, xã sẽ tổ chức thành lập đoàn khảo sát thực tế, tính toán đầu tư đường nội đồng và hệ thống kênh mương tưới tiêu phù hợp. Nếu đây là khu vực trũng thấp, dễ ngập úng, chính quyền sẽ nghiên cứu phương án chuyển đổi cây trồng phù hợp” - ông Thống nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà thầu tắc trách, 10 ha đất phải bỏ hoang