Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Nhận diện an ninh phi truyền thống trong quản trị đô thị TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhận diện an ninh phi truyền thống trong quản trị đô thị TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đây là nội dung tọa đàm khoa học với chủ đề “An ninh phi truyền thống trong quản trị đô thị TP Hồ Chí Minh: Thực trạng – Thách thức – Giải pháp bền vững”, do Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với nhiều cơ quan tổ chức vào ngày 26/12 tại TP Hồ Chí Minh.

Theo Ban tổ chức, tọa đàm khoa học do Viện An ninh phi truyền thống (thuộc Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội) đề xuất tổ chức, phối hợp cùng Báo Công an TP Hồ Chí Minh, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh.

Ngập úng đô thị đang là một trong các thách thức lớn của siêu đô thị TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Phúc.
Ngập úng đô thị đang là một trong các thách thức lớn của siêu đô thị TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Phúc.

Việc tổ chức tọa đàm diễn ra trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, hợp nhất không gian phát triển với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh việc hợp nhất ba địa phương là “bước ngoặt lịch sử”, tạo ra một không gian phát triển mới, nơi hội tụ ba cực kinh tế năng động hàng đầu cả nước.

Theo Tổng Bí thư, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân cả nước đặt nhiều kỳ vọng TP Hồ Chí Minh mới sẽ trở thành hình mẫu “siêu đô thị”, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh và bền vững; giữ vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học – công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo của Việt Nam, vươn tầm khu vực và quốc tế.

Ban tổ chức tọa đàm khoa học cho biết, quá trình đô thị hóa nhanh và mở rộng không gian phát triển đang đặt TP Hồ Chí Minh trước nhiều thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó nổi bật là ùn tắc giao thông, ngập lụt do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường không khí, tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy.

Những vấn đề này đã được Trung ương chỉ rõ là các “điểm nghẽn” cần tập trung thảo luận, có giải pháp đột phá và quyết liệt khắc phục trong nhiệm kỳ 2025–2030. Đây cũng là các vấn đề Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã xác định, định hướng phát triển thành phố giai đoạn tới tập trung vào ba trụ cột: đột phá về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực; đồng thời tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực, tích hợp và siêu kết nối.

Tọa đàm khoa học được kỳ vọng sẽ là diễn đàn khoa học – thực tiễn, quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong nhiều lĩnh vực như quản lý đô thị, giao thông, môi trường, quy hoạch – kiến trúc, an ninh, công nghệ và chuyển đổi số.

Thông qua trao đổi, thảo luận, các đại biểu sẽ tập trung phân tích thực trạng an ninh phi truyền thống trong quản trị đô thị, nhận diện rõ các nguy cơ, thách thức trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh và mô hình “siêu đô thị” đa trung tâm.

Trên cơ sở đó, các ý tưởng, kiến nghị và giải pháp sẽ được đề xuất theo hướng thiết thực, khả thi và bền vững, nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, hạn chế ngập lụt, cải thiện chất lượng môi trường không khí, đồng thời xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, an toàn, không ma túy.

Kết quả tọa đàm sẽ được Ban tổ chức tổng hợp toàn bộ ý kiến trao đổi, kiến nghị chính sách và giải pháp, báo cáo gửi các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương để tham khảo trong quá trình hoạch định chính sách. Ban tổ chức tọa đàm nhấn mạnh, tọa đàm không chỉ mang ý nghĩa khoa học, mà còn có giá trị thực tiễn cao, góp phần hỗ trợ TP Hồ Chí Minh trong công tác quản trị đô thị hiện đại, chủ động ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trong giai đoạn phát triển mới.

THÀNH LUÂN