Nhận diện thế hệ nhà văn sau 1975
“Thế hệ nhà văn sau năm 1975” là chủ đề hội thảo quốc gia do Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 28/4 tại Hà Nội.
Hội thảo sẽ tập trung vào các chủ đề về bối cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa mới và sự xuất hiện của thế hệ nhà văn sau 1975 với nhân tố tác động đến đời sống văn học, xã hội những năm sau chiến tranh đến kinh tế thị trường, đường lối chính trị, hội nhập quốc tế; giao lưu văn hóa, khoa học kỹ thuật công nghệ; các loại hình nghệ thuật khác, văn hóa truyền thống, giáo dục đào tạo; những chuyển biến về tư duy nghệ thuật, đội ngũ sáng tác và công chúng văn học, vấn đề xuất bản và quảng bá văn chương, hệ thống lý luận và các chuẩn mực đánh giá văn học hiện nay; thành tựu văn học nổi bật về lực lượng phong trào; các chuyên ngành, tư tưởng nghệ thuật, về hệ giá trị mĩ học; những hạn chế và giải pháp.
Hội thảo cũng sẽ tập trung bàn về văn học 30 năm đổi mới và cái mốc sau 1975 là khi nhà văn đã trưởng thành và có tác phẩm, tạo được dư luận. Thông qua các ý kiến thảo luận, hội thảo sẽ là diễn đàn để các nhà nghiên cứu và phê bình văn học, các nhà văn nhận diện, đánh giá về diện mạo và thành tựu của một thế hệ nhà văn cầm bút và trưởng thành từ sau 1975. Đội ngũ này thuộc các mảng sáng tác, nghiên cứu - lý luận - phê bình, dịch thuật.
Qua đó khẳng định sau 40 năm thống nhất đất nước và 30 năm đổi mới, nền văn học Việt Nam đã có nhiều đổi thay và đạt được nhiều thành tựu mới, trong đó có đóng góp không nhỏ của những người cầm bút xuất hiện và trưởng thành từ sau 1975, khá nhiều trong số đó đã từng được đào tạo hoặc gắn bó với Khoa Viết văn - Báo chí (tiền thân là Trường viết văn Nguyễn Du)…
BTC cho biết, đến nay hội thảo đã nhận được gần 100 bản tham luận chất lượng, đang được BTC in thành kỷ yếu.