Nhân tai
Nhân tai chỉ khác thiên tai ở chỗ là có thể khống chế được, lường trước được nếu mỗi người tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, và hơn thế nữa là chịu khó suy nghĩ trước khi hành động.
Người ta nói thiên tai, địch họa là những thứ khó kiểm soát, thường gây ra những hậu quả thiệt hại ghê gớm, khó lường. Song, các cụ xưa có vẻ đã quên mất, chưa nhắc hay chí ít là ít nhắc đến một mối họa khác, đó là nhân tai. Vẫn biết mối họa giặc giã cũng là một yếu tố nhân tai, nhưng ở đây người viết bài muốn đề cập đến mối họa nhân tai ngay trong xã hội, ngay những người thân, người hàng xóm, thậm chí là bạn tốt của nhau, song vì sự bất cẩn, tham lam, thiếu hiểu biết... mà những người xung quanh họ phải gánh chịu hậu quả thảm khốc.
Đơn cử như chiều tối ngày 13/9, ở xóm 6 (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã xảy ra một sự việc hết sức đau lòng. Trong nỗ lực dùng máy hàn để cắt nắp 1 chiếc thùng phuy, ông Vũ Văn S đã làm chiếc thùng phuy phát nổ. Nắp thùng phuy bị áp lực lớn bắn ra xa, văng trúng vào người một cháu bé 13 tuổi đang chơi ngoài đường, khiến cháu bắn xuống mương.
Nhận được thông tin của người dân về vụ nổ lớn, lực lượng công an xã đã lập tức tới hiện trường, cùng người dân đưa cháu bé đi cấp cứu, song cháu đã tử vong. Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Xuân H. (13 tuổi, trú tại xóm 6, xã Tráng Việt).
Đây không phải lần đầu xảy ra sự việc đáng tiếc gây cháy nhà, chết người do lỗi vô ý, hoặc do thiếu sự hiểu biết.
Có rất nhiều người dân ở những vùng đất chưa rà phá hết bom, mìn, khi đi làm đồng, thu gom sắt phế liệu đã mang về nhà những bom, mìn, hay những đầu đạn lớn chưa nổ, nỗ lực dùng cưa cắt ra để lấy sắt phế liệu. Chính sự tham lam, thiếu hiểu biết của những người này nên bom, mìn, đầu đạn phát nổ không chỉ gây thiệt hại về tài sản là sập nhà, đổ cửa, không chỉ khiến họ vong mạng, mà còn làm những người xung quanh chết oan.
Đó là mới chỉ ví dụ về những trường hợp thiếu hiều biết mà gây ra họa. Còn trong đời sống hàng ngày, có những người biết mười mươi là gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người khác nhưng một số người vẫn cố tình. Đó là những cửa hàng sang chiết ga lậu. Chẳng phải có không ít cửa hàng ga lậu đã phát nổ gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản hay sao?
Mối họa nhân tai phát sinh ngay trong cuộc sống đời thường, hàng ngày, xung quanh chúng ta, gây ra những hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại về người và tài sản. Nhân tai chỉ khác thiên tai ở chỗ là có thể khống chế được, lường trước được nếu mỗi người tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, và hơn thế nữa là chịu khó suy nghĩ trước khi hành động.