Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Nhị Trường đang chuyển mình

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhị Trường đang chuyển mình

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chúng tôi về thăm vùng quê Nhị Trường, một xã có đông đồng bào Khmer của huyện Cầu Ngang – Trà Vinh (chiếm trên 80% dân số của xã). Đời sống của đồng bào Khmer nơi đây ngày càng có nhiều thay đổi, với những vụ bắp bội thu, sản xuất của nông dân tương đối thuận lợi và hiệu quả. 

Nhị Trường đang chuyển mình

Thực hiện phát triển kinh tế, đặc biệt là trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất, các mô hình sản xuất đã từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao và hình thành nên các liên kết trong chuỗi giá trị hàng hóa nông sản có sự tham gia của doanh nghiệp trong bao tiêu sản phẩm hàng hóa. Các hộ Khmer nghèo được nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề, được kéo điện lưới vào nhà…niềm vui được nhân lên gấp bội.

Nông dân Ly Sin (Tổ trưởng tổ trồng bắp giống của ấp Nô Lực B), cho biết: Những năm qua mô hình đưa cây bắp xuống đất gò, triền mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho nông dân. Từ đó, giúp cho nhiều nông dân thực hiện hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm lúc nông nhàn sau những vụ lúa.

Ông Thạch Ngọc Nghĩ – Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Những năm qua, được sự đầu tư về cơ sở hạ tầng như kéo điện phục vụ sản xuất, nạo vét các tuyến kênh thủy lợi…đã góp phần rất lớn cho địa phương thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Riêng năm 2014 – 2015, Nhị Trường đã được Công ty Giống cây trồng miền Nam liên kết đầu tư trồng được 160ha bắp giống, có 278 hộ tham gia. Thu nhập của người trồng bắp đạt từ 30 – 35 triệu đồng/ha”.

Bên cạnh đó, nông dân trong xã cũng tập trung đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm, với tổng đàn bò 3.704 con, đàn heo nuôi 7.316 con và hơn 50.000 con gia cầm...từ đó góp phần đưa kinh tế nông nghiệp của Nhị Trường từng bước phát triển đi lên, tỷ lệ hộ nghèo không ngừng kéo giảm xuống còn 16,5%, thu nhập bình quân của người dân đạt 25 triệu đồng/năm và phấn đấu đến năm 2020 đạt 46 triệu đồng/năm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Thạch Thone – Bí thư Đảng ủy xã Nhị Trường cho biết: Đồng bào Khmer Nhị Trường đã có sự chuyển biến rất lớn về đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội. Trong phát triển kinh tế, Nhị Trường đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển dịch cơ cấu, xây dựng từng nghị quyết chuyên đề nhằm tập trung chỉ đạo mang tính toàn diện trong việc đưa cây màu xuống chân ruộng, giữ vững diện tích đất trồng lúa, đảm bảo về năng suất, chất lượng…Từ đó, góp phần nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa của nông dân, mang lại lợi nhuận cao hơn.

Phương Nghi