Nhiều diện tích lúa ở vùng cao A Lưới đang thiếu nước
Thời gian gần đây, tình trạng nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích lúa ở các xã vùng cao A Lưới (TP Huế) đang đối diện với nguy cơ thiếu nước. Trước tình trạng trên, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng.
Tại xã A Lưới 2, vụ hè thu năm nay, toàn xã gieo trồng khoảng 266ha lúa. Tuy nhiên, do nắng nóng gay gắt kéo dài trong thời gian gần đây khiến lượng nước ở hồ chứa thủy lợi, đập dâng và khe suối giảm mạnh, làm tăng nguy cơ thiếu nước tưới cho cây lúa.
Ông Hồ Văn Thi (trú tại xã A Lưới 2) cho biết, khoảng hơn một tháng nay, nắng nóng kéo dài khiến mực nước trên các tuyến kênh nội đồng suy giảm đáng kể, việc lấy nước tưới cho ruộng lúa gặp nhiều khó khăn.
Theo Phòng Kinh tế xã A Lưới 2, tình trạng nắng nóng kéo dài những ngày qua dẫn đến nguy cơ thiếu nước tưới sẽ tác động trực tiếp đến đời sống, thu nhập của bà con. Ngay từ đầu vụ, nắng nóng đã khiến nhiều héc ta lúa của xã không thể xuống giống. Khoảng 190ha lúa có ký hợp đồng thủy lợi với Trạm thủy nông A Lưới được ưu tiên điều tiết, cấp nước theo kế hoạch. Đối với diện tích còn lại, người dân gặp nhiều khó khăn khi mực nước sụt giảm.
Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng phòng Kinh tế xã A Lưới 2 cho biết, vụ hè thu này lúa gieo sạ muộn. Để tránh hạn hán, xã đã phối hợp với Trạm thủy nông A Lưới hỗ trợ dầu để người dân vận hành máy bơm, tận dụng mọi nguồn nước tưới. Đơn vị cũng thường xuyên cử cán bộ đến kiểm tra đồng ruộng, tuyên truyền, hướng dẫn bà con sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
Tại xã A Lưới 3, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích lúa trên địa bàn xã đang thiếu nguồn nước tưới, nguy cơ giảm năng suất nếu tình trạng khô hạn tiếp tục kéo dài.
Theo ông Lê Anh Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 3, trước tình trạng nắng nóng kéo dài, địa phương đề nghị các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, rà soát nguồn nước hiện có, tận dụng tối đa các công trình và giải pháp có thể để cấp nước, chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Bên cạnh đó, UBND xã A Lưới 3 yêu cầu người dân chủ động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tận dụng tối đa các nguồn nước hiện có để tưới cho cây trồng. Cùng với đó, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với Trạm Thủy nông A Lưới và các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp tối ưu nhất và điều tiết nguồn nước hợp lý, góp phần giảm thiểu thiệt hại do nắng nóng, hạn hán gây ra.
Ông Hồ Thanh Huy - Trạm trưởng Trạm thủy nông A Lưới (thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi TP Huế) chia sẻ, khu vực 5 xã vùng cao A Lưới có 3 trạm bơm điện, 63 công trình đập dâng, 21 hồ chứa nước. Thời gian qua, do nắng nóng kéo dài, lượng nước tích trữ tại nhiều hồ chứa và lưu lượng nước trên các sông, suối giảm mạnh, nguồn nước đầu nguồn đã cạn kiệt, không thể đặt máy bơm. Một số vùng có nguy cơ không còn nước để bơm, ảnh hưởng đến khoảng 251ha lúa như hồ Phú Thượng, hồ Quảng Hợp, hồ Quảng Sơn 1, hồ Quảng Thọ 1 và 2…
Theo ông Huy, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết, đơn vị đang tăng cường theo dõi diễn biến nguồn nước, tổ chức điều tiết hợp lý, tăng cường đặt máy bơm dầu chống hạn, đắp các đập tạm, bơm chuyền, huy động công nhân toàn trạm tìm nguồn nước, ưu tiên cấp nước cho các vùng lúa đang bước vào giai đoạn cần nhiều nước và đối mặt hạn hán.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, trước tình trạng thiếu nước phục vụ cho sản xuất vụ hè thu tại các xã vùng cao A Lưới, sở đã ban hành công văn tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cho sản xuất nông nghiệp, trong đó tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên hiện có từ ao, hồ, sông suối, kênh rạch để cung cấp cho sản xuất, tiết kiệm nguồn nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện…