Dự kiến năm 2025, Hà Nội hoàn thành 4.670 căn nhà ở xã hội trong đó sẽ mở bán các dự án Khu nhà ở xã hội Hạ Đình, Khu nhà ở xã hội Uy Nỗ (Đông Anh) và Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh, (Long Biên)
Đầu tháng 12/2024, liên danh Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội, Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển nhà DAC Hà Nội đã khởi công dự án nhà ở xã hội, tại khu đô thị Hạ Đình (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì). Thời gian thi công dự kiến là 30 tháng.
Theo liên danh chủ đầu tư, dự án nhà ở xã hội là cam kết của các đơn vị trong việc thực hiện Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025” và Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.
Dự án có diện tích 9.305 m2 thuộc khu đô thị Hạ Đình. Đây là khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, thuộc quy hoạch phát triển của thành phố về phía Nam.
Theo quy hoạch 1/500, dự án nhà ở xã hội cao 25 tầng, gồm 5 tầng đế, 20 tầng căn hộ và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng là 3.722 m2, tổng diện tích sàn là 62.550 m2, tổng số 440 căn hộ, quy mô dân số 1.230 người.
Tiếp đến, ngày 17/12/2024, dự án nhà ở xã hội tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh đã được khởi công. Dự án này được xây dựng trên diện tích hơn 15.280 m², bao gồm 4 tòa nhà cao 9 tầng, cung cấp 466 căn hộ. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên do Tổng công ty 319, một doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, thực hiện. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10/2026.
Trước đó, tháng 11/2024, Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng chung cư cao tầng CT1 thuộc Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh, quận Long Biên cho liên danh CTCP Himlam Thủ đô và CTCP BIC Việt Nam. Giấy phép xây dựng có hiệu lực khởi công xây dựng trong 12 tháng. Trước thời điểm hết hiệu lực, nếu công trình chưa được khởi công, chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.
Hiện, thành phố Hà Nội đang xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư cho 2 dự án tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, với quy mô 80 ha, và phấn đấu khởi công trong quý đầu năm sau. Đồng thời, Hà Nội cũng rà soát, bổ sung khoảng 15 khu đất mới để đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, mỗi khu dự kiến có khoảng 2.000 căn hộ, trong đó 2-3 khu sẽ được bố trí xây dựng nhà ở cho công nhân gần các khu công nghiệp.
Việc triển khai các dự án này thể hiện nỗ lực của Hà Nội trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống.