Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Nhiều hoạt động hấp dẫn nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhiều hoạt động hấp dẫn nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ ngày 15/4 - 2/5, trên địa bàn thành phố Hà Nội, sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 5 năm 2026. Các hoạt động có sự tham gia của hệ thống thư viện, trường học và đông đảo Nhân dân, góp phần lan tỏa mạnh mẽ giá trị của sách và văn hóa đọc trong đời sống.

Nhiều hoạt động phong phú hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
Nhiều hoạt động phong phú hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, điểm nhấn là các hoạt động cấp thành phố, do Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội thực hiện có nội dung đa dạng, hiện đại và giàu tính tương tác. Trong đó, nổi bật là không gian trưng bày, triển lãm hàng trăm tên sách theo các chủ đề về thành tựu đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong đời sống; giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu trong thời kỳ mới; hoạt động xếp sách nghệ thuật, tạo điểm nhấn trực quan, thu hút bạn đọc đến tham quan, trải nghiệm.

Cùng với đó là chương trình giao lưu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về sách được tổ chức nhằm kết nối bạn đọc với các tác giả, nhà nghiên cứu, góp phần lan tỏa giá trị của tri thức.

Cấp cơ sở, các địa phương trên địa bàn, chủ động triển khai Ngày Sách và Văn hóa đọc với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp thực tiễn. Hoạt động trưng bày, triển lãm sách, xếp sách nghệ thuật được tổ chức tại nhà văn hóa, thư viện, trường học; các buổi nói chuyện chuyên đề về sách và văn hóa đọc góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen đọc trong cộng đồng. Xây dựng và duy trì các câu lạc bộ sách, câu lạc bộ bạn đọc; tổ chức giao lưu, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ gắn với chủ đề sách, tạo sân chơi bổ ích cho người dân, đặc biệt là học sinh, thanh thiếu niên.

Đặc biệt, phong trào quyên góp sách với thông điệp “Tặng một cuốn sách để đọc nghìn cuốn sách” được phát động rộng rãi, góp phần bổ sung nguồn tài liệu cho thư viện cơ sở, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia tri thức trong cộng đồng. Các địa phương cũng phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội để triển khai hiệu quả hoạt động thư viện lưu động, luân chuyển sách, nâng cao khả năng tiếp cận sách cho người dân.

Các hoạt động hưởng ứng nhằm khẳng định vai trò của sách, nâng cao nhận thức về văn hóa đọc trong chuyển đổi số; đồng thời khuyến khích thói quen đọc, xây dựng môi trường đọc lành mạnh, góp phần phát triển tư duy, nhân cách và xã hội học tập.

Phạm Sỹ