Nhiều kênh để chọn đúng hiền tài
Làm sao để chọn được hiền tài phụng sự Tổ quốc? Vấn đề tưởng cũ nhưng lại mang tính thời sự. Trao đổi với ĐĐK, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 cho rằng, để việc giới thiệu của cấp ủy chính xác thì cần 2 “kênh”: thứ nhất là chính tại tổ chức Đảng cơ sở và thứ hai là ý kiến giám sát của đảng viên, nhân dân.

PV: Đất nước vừa kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cũng như 46 năm thực hiện Di chúc của Bác. Những bài học lịch sử còn nguyên giá trị. Theo ông, chúng ta cần lựa chọn hiền tài như thế nào cho nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc diễn ra sắp tới theo đúng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Thưa ông?
![]() |
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Thực sự các cấp ủy Đảng, các Đảng bộ địa phương cần thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 để sàng lọc lại đội ngũ cán bộ. Những người nào có dấu hiệu vi phạm thì phải kiên quyết không đưa vào cấp ủy địa phương.
Hiện giờ cấp cơ sở đã xong, nhưng quan trọng nhất là cấp tỉnh, thành phố và cấp bộ/ngành. Đó là cấp ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của Đại hội Đảng toàn quốc.
Những người đó phải được lựa chọn đúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần, kiệm liêm, chính, chọn người có đức có tài với mục đích phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Kiên quyết loại ra những con người có dấu hiệu tham vọng cá nhân, chức quyền, mua bán chạy chọt. Không thể đưa những con người đó vào đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc được.
Những người được cấp ủy địa phương, tỉnh, thành phố, cấp bộ giới thiệu vào Trung ương khóa tới phải được sàng lọc hết sức chặt chẽ. Muốn con người được sàng lọc chặt chẽ thì tôi cho rằng ngoài ý kiến giới thiệu của cấp ủy địa phương, đại hội ở địa phương để ứng cử vào Trung ương khóa mới thì cũng phải được sự giám sát của các đảng viên, của các cấp ủy Đảng tại địa phương đó chứ không phải chỉ có cấp ủy trình lên.
Danh sách trước khi trình lên Trung ương phải được thông báo cho Đảng bộ biết để xem đảng viên cấp dưới có đồng tình không? Cấp ủy Đảng và các đảng viên, nhất là các đảng viên lão thành ở các địa phương rất tinh tường. Như vậy, vừa kết hợp cấp ủy địa phương giới thiệu lên Trung ương, nhưng đồng thời được sự đồng tình và giám sát của Đảng bộ và các đảng viên địa phương. Như vậy việc chuẩn bị nhân sự mới chắc chắn.
Từ cách dùng người tài của Hồ Chủ tịch khi kêu gọi những người có tài, nhân sĩ trí thức, kiều bào về phụng sự Tổ quốc, thì nay cách chọn phải thể hiện theo tinh thần của Bác như thế nào?
- Theo tôi, phải có 2 “kênh” để lựa chọn. Kênh của cấp ủy là quan trọng. Còn kênh giám sát của cán bộ đảng viên, thậm chí là nhân dân nữa. Phải đi nhiều kênh chứ một kênh mà kênh đó nếu không trong sáng thì dễ để lọt. Những người đi dự Đại hội phải là những con người tinh túy đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chắc chắn người tốt sẽ tìm ra người tốt; người không tốt cũng sẽ tìm những con người không tốt để thay mình. Anh xấu không bao giờ bầu cho anh tốt mà chỉ bầu cho anh xấu vì hợp với mình. Do vậy giám sát của nhân dân, giám sát của Đảng bộ, của đảng viên là rất quan trọng.
Thưa ông vậy làm sao để việc phê bình và tự phê bình trong Đảng hiệu quả gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Vì người đứng đầu thường được Đại hội cử đi dự Đại hội Đảng toàn quốc để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương?
- Nếu người cầm lá phiếu là người chân chính vì lợi ích của nhân dân, vì Đảng, vì dân, vì Tổ quốc thì dứt khoát họ sẽ chọn những người đúng theo tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những con người đó là tiêu biểu cho tư tưởng Hồ Chí Minh và theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.
Làm sao để chọn người liêm khiết nhưng cần có bản lĩnh, dám đương đầu, dám làm dám chịu trách nhiệm, và kiên quyết trong đấu tranh chống tiêu cực. Thưa ông?
-Người đứng ra bỏ phiếu trước hết phải là người có ý chí, có bản lĩnh, có tâm, có tài. Cho nên người đi dự Đại hội phải đại diện cho ý chí của nhân dân. Từ cấp cơ sở cho đến cấp Trung ương cũng phải như vậy. Nói tóm lại theo tôi người cầm lá phiếu phải có đức, có tài thì mới đi bầu ra người có đức có tài, mục tiêu là phục vụ nhân dân, đất nước, đấu tranh với tất cả tiêu cực, trước hết là đấu tranh với các quan điểm cá nhân trong bản thân mình.
Trân trọng cảm ơn ông!