Nhiều ngành công nghệ chiến lược được miễn học phí, nhận học bổng tới 10 triệu đồng/tháng
Không chỉ được miễn học phí, sinh viên theo học các ngành công nghệ chiến lược còn được hỗ trợ học bổng lên tới 10 triệu đồng/tháng. Chính sách này được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều thí sinh theo học các lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao nhưng trước đây chưa thực sự hấp dẫn người học.
Nhiều ngành được hưởng học bổng theo Nghị định 179
Trong mùa tuyển sinh đại học 2026, bên cạnh điểm chuẩn, chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính với những ngành đang cần nhân lực chất lượng cao trở thành một trong những yếu tố được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm khi lựa chọn trường.
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 179/2026/NĐ-CP về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.
Sinh viên đại học thuộc ngành, chương trình đủ điều kiện có thể được nhận học bổng hằng tháng với các mức từ 3,7 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng.

Trao đổi với phóng viên tại Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026 sáng 4/7, PGS.TS Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, cho biết, năm nay có 35 trong tổng số 48 ngành đào tạo của trường được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ.
Đáng chú ý, với 5 chương trình đào tạo tài năng, sinh viên được hỗ trợ tổng cộng khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng từ nguồn ngân sách Nhà nước và nhà trường, đồng thời được miễn học phí và miễn phí ký túc xá.
Các chương trình tài năng gồm: Trí tuệ nhân tạo, Bản sao số Trái đất, Tự động hóa trong công nghiệp, Khai khoáng và năng lượng, cùng ngành Địa chất phục vụ công nghiệp đất hiếm và khoáng sản chiến lược.
Đối với các ngành còn lại thuộc diện được hưởng chính sách, sinh viên được nhận học bổng từ 3,7-4,2 triệu đồng mỗi tháng.
Theo PGS.TS Trần Xuân Trường, những chính sách này nhằm thu hút người học vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ và công nghiệp chiến lược, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.
Hiện nay, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã phát triển theo mô hình đại học đa ngành. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, trường hiện đào tạo 48 ngành đại học thuộc 11 lĩnh vực, mở rộng sang công nghệ thông tin, khoa học xây dựng, kiến trúc, môi trường, quản lý, ngôn ngữ và du lịch.
Dự báo điểm chuẩn giảm nhẹ
Nhận định về điểm chuẩn năm nay, PGS.TS Trần Xuân Trường cho rằng phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 có sự phân hóa tốt hơn năm trước, số lượng điểm cao giảm nhẹ nên điểm chuẩn của nhiều trường đại học có thể giảm từ 0,5-1,5 điểm.
Riêng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, điểm chuẩn dự kiến giảm khoảng 0,5-1 điểm so với năm 2025.

Theo PGS.TS Trần Xuân Trường, các lĩnh vực như đất hiếm, khoáng sản chiến lược, chuyển đổi carbon hay khai thác mỏ thông minh đang có nhu cầu nhân lực rất lớn.
Nhà trường đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn để hỗ trợ sinh viên thực tập, tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Cùng với mạng lưới cựu sinh viên rộng khắp, nhà trường kỳ vọng tạo điều kiện để sinh viên có nhiều cơ hội việc làm đúng chuyên ngành với mức thu nhập tốt sau khi ra trường.
chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nhận định, chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược không chỉ là một chính sách hỗ trợ tài chính.
“Đó là một thông điệp: Nhà nước trân trọng người học, đầu tư cho tri thức. Nhà nước đặt niềm tin vào những người trẻ dấn thân vào các lĩnh vực khó, mới, có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai quốc gia. Nhưng chính sách chỉ mở ra cánh cửa. Người bước qua cánh cửa ấy phải là các em", GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nhắn nhủ.