Nhiều nỗi lo trong ngày trở lại
Dự kiến V-League sẽ trở lại vào đầu tháng 6. Đây được xem là quãng thời gian vừa đủ để các CLB có sự chuẩn bị tốt. Thế nhưng Than Quảng Ninh và Hà Nội FC lại là 2 đội bóng tập trung muộn nhất, nên nỗi lo thể lực, phong độ, cảm giác bóng của những đội bóng này đang khiến các HLV đau đầu tìm lời giải.

Thể lực là bài tập thường xuyên.
Giải bài toán sức ì
Quãng nghỉ kéo dài thời gian vừa qua khiến các đội bóng lo ngại cầu thủ của mình không giữ được thể trạng tốt nhất cũng như mất đi cảm giác bóng vì không được thi đấu, vì phải tập chay hay thậm chí nghỉ tập. Chính vì thế, ngay sau khi nhận thông báo được nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều đội lập tức hội quân và sớm hoàn thành giáo án tập luyện trong quãng thời gian này. Có thể việc cầu thủ đánh mất kỹ thuật, chiến thuật sẽ không dễ dàng xảy ra bởi dù sao họ đã có được nền tảng và tùy theo lối đá riêng của mỗi CLB. Do đó, thể lực là bài tập đang được ráo riết “nhồi” khối lượng để “xả” sức ì và cả để đối phó với chuyện tăng cân của cầu thủ.
So với các đội bóng ở V-League, Than QN là đội hội quân muộn nhất, thế nên HLV Phan Thanh Hùng không khỏi lo lắng về thể lực của các cầu thủ. Ngay trong những buổi tập đầu tiên, HLV đã kiểm tra sức bền của từng người để có sự điều chỉnh về giáo án tập luyện. Sắp tới Than QN sẽ có 2-3 trận đấu giao hữu để cầu thủ lấy lại cảm giác bóng cũng như tăng sự ăn ý trong lối chơi. Trong đó vào ngày 10/5 tới đây họ sẽ đá giao hữu với Á quân giải hạng Nhất 2019 Phố Hiến tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).
Hàng loạt những CLB như Viettel, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng… cũng lập tức đặt vấn đề rèn thể lực lên hàng đầu ngay sau khi hội quân.
Nỗi lo vá lỗ hổng
Cùng với việc giải bài toán thể lực, việc vá những lỗ hổng, những tử huyệt đã bộc lộ sau 2 vòng đấu đầu tiên cũng khiến không ít đội bóng phải đau đầu. Với Hà Nội FC, hiện đang phải đối phó với việc hàng loạt các trung vệ dính chấn thương trước khi V-League trở lại.
Khó khăn lớn nhất mà CLB Hà Nội phải đối mặt hiện tại là “bão chấn thương” ở hàng thủ. Ngoài Duy Mạnh, Đình Trọng tập phục hồi ở trung tâm PVF, Đinh Tiến Thành, Văn Tới, Việt Anh cũng dính chấn thương tùy từng mức độ và phải tập riêng.
Việc hai trụ cột của CLB Hà Nội là Duy Mạnh và Đình Trọng đã dính phải chấn thương và buộc phải nghỉ thi đấu khiến đội bóng thủ đô gặp khá nhiều khó khăn trong những vòng đấu đầu tiên. Theo Văn Quyết, đây là những chấn thương không ai mong muốn. Tuy nhiên, lực lượng của Hà Nội vẫn khá dày dạn nên các cầu thủ vẫn có thể yên tâm tập trung vào hồi phục để sớm quay trở lại.
Một đội bóng khác là SHB Đà Nẵng đã khởi đầu theo cách không thể tệ hơn khi toàn thua sau 2 trận. Để hi vọng vươn lên khi V-League 2020 trở lại, đội bóng bên bờ sông Hàn cần phải sửa chữa cả công lẫn thủ. Trắng tay sau 2 trận tại V-League mùa này nên khi nhiều đội bóng phải giải tán trong đợt cách ly toàn xã hội vừa do dịch bệnh thì SHB Đà Nẵng vẫn tập trung và tập luyện. Đó được coi là lợi thế đối với HLV Lê Huỳnh Đức khi ông có thời gian để khắc phục những hạn chế đã lộ ra trong 2 trận đầu mùa. Ngoài ra, sự trở lại của hậu vệ Thanh Thịnh sau chấn thương cũng là phương án tốt, giúp cho HLV Lê Huỳnh Đức có thêm sự lựa chọn trong thời gian sắp tới.