Nhiều nước ‘cấm cửa’ thịt nhập khẩu từ Brazil
Ảnh hưởng từ vụ bê bối thịt thối rữa của Brazil đã trở nên căng thẳng hơn trong hôm 21/3 sau khi Trung Quốc, một khách hàng nhập khẩu lớn của nước này, ban lệnh cấm nhập khẩu trong khi Liên minh châu Âu cũng ban hành một lệnh cấm từng phần đối với thịt chế biến nhập từ Brazil.
Vụ bê bối thịt bẩn được cho là đòn chí mạng đối với Brazil. (Nguồn: CNA).
Ngoài ra, một lệnh cấm nhập khẩu thịt từ Brazil khác đến từ Chile cũng làm dấy lên quan ngại về căng thẳng thương mại giữa hai đối tác ở khu vực Nam Mỹ. Lời trấn an các đối tác thế giới mà Tổng thống Brazil Michel Temer đưa ra trước đó, cùng với một bữa tiệc thiết đãi các vị Đại sứ, dường như đã thất bại.
Trung Quốc, hiện đang là thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất từ Brazil, đã nói rằng họ cần phải biết thêm chi tiết về các cáo buộc rằng hàng loạt công ty chế biến thịt lớn đã hối lộ một số thanh tra để được cấp chứng chỉ an toàn cho các sản phẩm thịt bẩn.
“Cho đến khi nhận được thêm thông tin, Trung Quốc sẽ không sử dụng thịt nhập khẩu từ Brazil” – Bộ Nông nghiệp Brazil cho hay.
Cơ quan này cũng cho biết, Bộ trưởng Nông nghiệp Blairo Maggi sẽ tổ chức một cuộc hội thảo trực tuyến vào cuối ngày 21/3 (giờ địa phương) với chính quyền Trung Quốc để “làm rõ” về vụ bê bối này. “Chúng tôi dự kiến sẽ tiếp nhận hơn 30 quốc gia tham gia đặt câu hỏi về vấn đề này”- Bộ trưởng Maggi cho hay.
Tuy nhiên, Bộ này cho hay, sẽ là một thảm họa nếu như tất cả các quốc gia đối tác nói trên đều ngừng nhập khẩu thịt của họ.
Ủy ban Châu Âu đã kêu gọi Brazil ngay lập tức ngừng các mặt hàng xuất khẩu đến từ 4 công ty có dính líu tới vụ bê bối này- gười phát ngôn Enrico Brivio nói trước giới phóng viên tại Brussels, Bỉ. Gần như ngay sau đó, chính phủ Brazil ra tuyên bố rằng họ đã ngừng các mặt hàng xuất khẩu của 21 nhà sản xuất để điều tra.
Tuy nhiên, sau khi chính quyền Chile tuyên bố về một lệnh cấm nhập khẩu thịt “tạm thời” từ Brazil, Bộ trưởng Nông nghiệp Maggi đã đe dọa sẽ tung đòn trả đũa. “Chúng tôi là bên nhập khẩu số lượng lớn các sản phẩm của Chile: cá, hoa quả và nhiều sản phẩm khác. Và Brazil yêu cầu gỡ bỏ hàng rào này, đó là thương mại”; ông Maggi nói.
Về phần mình, Hàn Quốc cũng tạm ngừng phân phối mặt hàng thịt gà nhập khẩu từ Brazil để kiểm tra an toàn thực phẩm. Tuy nhiên họ chưa có kế hoạch đóng cửa thị trường trong nước đối với thịt từ Brazil- Đại sứ quán Hàn Quốc tại Brasilia cho hay.
Tính đến nay, đã có ít nhất 30 người bị bắt giữ trong vụ bê bối thịt bẩn, trong khi cảnh sát Brazil cũng đang tổ chức điều tra hàng chục cơ sở sản xuất, chế biến. Một nhà máy chế biến các sản phẩm gia cầm của tập đoàn BRF cùng 2 nhà máy chế biến thịt khác thuộc công ty Peccin đã bị đóng cửa; Bộ Nông nghiệp nước này cho hay.
Đòn chí mạng
Brazil hiện là quốc gia xuất khẩu sản phẩm gia cầm và thịt bò lớn nhất thế giới, vụ bê bối thịt bẩn này được xem là một đòn chí mạng đối với họ trong bối cảnh nước này đang vất vả trải qua thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất trong lịch sử.
Tổ chức phân tích thị trường Capital Economics trong hôm 21/3 đã cảnh báo rằng vụ bê bối thịt bẩn của Brazil có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới đà phục hồi kinh tế của nước này.
“Brazil đang phải đối mặt với khả năng thất thu nguồn tiền xuất khẩu lên tới 3,5 tỷ USD. Số tiền này tương đương với khoảng 0,2% GDP của họ” – Capital Economics nhận định – “Ảnh hưởng về kinh tế sẽ còn phụ thuộc vào thời gian tồn tại các lệnh cấm hiện nay. Dù sao cũng có một số lý do để tỏ ra tích cực”.
Giới chức Brazil hiện vẫn tranh luận rằng không hề có một báo cáo nào về việc thịt xuất khẩu của họ gây ra ảnh hưởng với sức khỏe con người, và rằng chiến dịch điều tra của cảnh sát chỉ phát hiện ra một số công ty làm sai trái, chứ không đại diện cho toàn bộ ngành công nghiệp chế biến thịt của họ.
“Kinh doanh nông nghiệp đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với Brazil” – Tổng thống Temer nói trong bài phát biểu hôm đầu tuần – “Nó không nên bị mất toàn bộ danh tiếng chỉ vì một nhóm nhỏ”.
Vụ bê bối cũng xảy ra trong lúc chỉ còn vài ngày là diễn ra các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm một thỏa thuận thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia Nam Mỹ, trong đó có cả Brazil.
Thịt chế biến của Brazil được xuất khẩu tới hơn 150 quốc gia trên thế giới, trong đó các thị trường chính gồm Nhật Bản, Arab Saudi và Nga. Doanh thu từ xuất khẩu thịt gia cầm của họ trong năm 2016 đạt 5,9 tỷ USD và xuất khẩu thịt bò đạt 4,3 tỷ USD; theo dữ liệu chính phủ Brazil. Lượng thịt xuất khẩu chiếm khoảng 7% tổng số hàng hóa xuất khẩu và đạt 0,7% GDP.
Pháp cùng nhiều quốc gia châu Âu khác hiện đang lo lắng về việc mở cửa thị trường trường thịt của EU đối với một số quốc gia thuộc khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), trong đó gồm nhiều nhà xuất khẩu lớn đến từ Brazil và Argentina.