Báo Đại Đoàn Kết Giao thông đô thị

Nhiều tài xế xe công nghệ bị xử phạt vì vi phạm luật giao thông

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhiều tài xế xe công nghệ bị xử phạt vì vi phạm luật giao thông

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Nhiều tài xế xe công nghệ bị xử phạt vì vi phạm luật giao thông
Tài xế xe công nghệ mở ứng dụng nhận chuyến nhưng vi phạm nồng độ cồn với kết quả đo 0,458 mg/l khí thở.

Liên tiếp nhiều ngày qua, các Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) thuộc Phòng CSGT - Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tài xế xe công nghệ vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Ngày 20/10, Phòng CSGT - Công an TPHCM thông tin kết quả công tác tuyên truyền, khuyến nghị người dân chủ động lựa chọn phương án di chuyển an toàn sau khi sử dụng rượu, bia trên địa bàn. Trong đó, nổi cộm việc phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tài xế xe công nghệ vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Ghi nhận tại Đội CSGT Bàn Cờ, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tài xế xe công nghệ vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất theo quy định. Đáng chú ý, có trường hợp vẫn mở ứng dụng để nhận chuyến, đón khách, thậm chí điều khiển phương tiện chở hành khách trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn.

Với mức vi phạm nồng độ cồn này, tài xế bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, hình thức phạt bổ sung: bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Tài xế xe công nghệ mở ứng dụng nhận chuyến nhưng vi phạm nồng độ cồn với kết quả đo 0,458 mg/l khí thở. Ảnh: PC08.
Tài xế xe công nghệ mở ứng dụng nhận chuyến nhưng vi phạm nồng độ cồn với kết quả đo 0,458 mg/l khí thở. Ảnh: PC08.

Theo cán bộ Đội CSGT Bàn Cờ, việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của hành khách và những người tham gia giao thông khác.

Đối với tài xế hành nghề vận tải, hành vi này còn ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp, sinh kế và niềm tin của khách hàng. Không có chuyến xe hay khoản thu nhập nào đáng để đánh đổi bằng sự an toàn của bản thân và cộng đồng.

Không chỉ vi phạm nồng độ cồn, nhiều tài xế xe công nghệ còn có hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong quá trình tham gia giao thông. Trước đó, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM cũng củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích của tài xế xe công nghệ Trần Văn Hòa (SN 1989, ngụ phường Bình Hưng Hòa) xảy ra sau va chạm giao thông trên địa bàn.

Tài xế xe công nghệ điều khiển phương tiện chở khách trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn với kết quả đo 0,475 mg/l khí thở. Ảnh: PC08.
Tài xế xe công nghệ điều khiển phương tiện chở khách trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn với kết quả đo 0,475 mg/l khí thở.
Ảnh: PC08.

Vào tháng 3/2026 Công an phường Tân Thành cũng xác minh, làm rõ vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra vào tối 26/2 trên địa bàn phường, liên quan đến hành vi hành hung tài xế taxi công nghệ L.V.N (SN 1997, ngụ phường Tân Thành).

Với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, Phòng CSGT - Công an TPHCM đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến nghị người dân chủ động lựa chọn phương án di chuyển an toàn sau khi sử dụng rượu, bia; đồng thời nâng cao cảnh giác, không tiếp tục hành trình khi phát hiện tài xế đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện, nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

CÔNG AN TPHCM TIẾP NHẬN THÔNG TIN VỀ VI PHẠM, TAI NẠN VÀ ÙN Ứ GIAO THÔNG

Để góp phần phòng ngừa vi phạm, Phòng CSGT - Công an TPHCM đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải công nghệ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở tài xế chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; nghiên cứu áp dụng các giải pháp quản lý, giám sát phù hợp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ tài xế sử dụng rượu, bia khi hoạt động.

Mỗi tài xế cần nâng cao ý thức tự giác, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia, dù quãng đường di chuyển ngắn hay đang trong thời gian nhận, chở khách.

Khi người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình TTATGT, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn Thành phố, có thể liên hệ qua:

- Số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693 187.521;

- Số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08;

- Địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn để Phòng CSGT kịp thời tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

TRUNG HẬU