Nhiều tỉnh miền núi phía Bắc ngập nặng
Mưa lớn kéo dài từ đêm 23 đến ngày 27/5 đã gây ngập nặng một số tỉnh miền Bắc, nhiều diện tích lúa, ngô, rau màu, cầu cống và đường sá bị ảnh hưởng. Đặc biệt đối với các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai.
Mưa lớn gây thiệt hại nhiều diện tích lúa của bà con.
* Tại Yên Bái, mưa to kéo dài gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái, khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều diện tích lúa, ngô, rau màu, cầu cống và đường xá bị ảnh hưởng.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh này, đến 14h 24-5, mưa lũ khiến một người ở huyện Yên Bình chết đuối, 206 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Nhiều hộ gia đình đã phải di dời do nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở.
Tại thành phố Yên Bái, do mưa lớn, nước không thoát kịp kết hợp với nước lũ suối Khe Dài dâng cao đã gây ngập úng cục bộ ảnh hưởng 192 nhà dân tại nhiều khu vực ở các phường Minh Tân, Nguyễn Phúc, Yên Ninh,…
Về giao thông, tuyến quốc lộ 70 bị ngập úng, ách tắc ở 2 vị trí: Km 4 xã Đại Đồng và Km 10 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.
* Tại Sơn La, trận mưa lớn làm nước trên suối Nậm La dâng cao gây ngập úng tại nhiều khu vực dọc theo hai bờ suối, cản trở giao thông đi lại và thiệt hại toàn bộ diện tích lúa, ngô và rau màu của bà con bản Hẹo, phường Tô Hiệu, Bản Lầu, phường Chiềng Lề… Tại xã Chiềng Xôm, mưa lớn đã làm ngập hàng trăm ha lúa chuẩn bị vào thời kỳ thu hoạch; hơn 20 ao cá và nhiều diện tích đất trồng hoa hồng của người dân bị thiệt hại. Tại phường Tô Hiệu, TP.Sơn La, hàng chục hộ dân ở đây phải thức trắng để lo chạy ngập, tát nước tràn vào nhà, đến khi nước ngập cao quá thì bê đồ chạy.
Mưa lớn cũng đã làm nhiều tuyến đường tỉnh lộ đi các xã vùng cao của huyện Mộc Châu, Bắc Yên và các xã vùng ven hồ Hoà Bình bị sạt lở làm ách tắc giao thông. Theo thống kê ban đầu, mưa lũ khiến trên 30 ngôi nhà bị sạt lở, sập và ngập trong nước; 14 ha ngô, trên 120 ha lúa và 20 ha ao cá bị ngập úng.
* Tại Tuyên Quang, trong đêm 25 đến ngày 26/5, mưa lớn đã xảy ra tại nhiều vùng trong tỉnh, cá biệt lượng mưa tại huyện Sơn Dương lên đến 111mm, khiến gần 100ha hoa màu và hơn 30 ngôi nhà bị ngập. Cụ thể, toàn tỉnh có hơn 50ha lúa bị ngập, tập trung hầu hết ở hai huyện Sơn Dương (32ha) và huyện Yên Sơn (19,3ha). Huyện Sơn Dương là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 18ha ngô, 22ha mía bị ngập, gãy; 10ha ao cá bị tràn bờ... Mưa lớn cũng làm hư hại 5,2ha ngô ở huyện Yên Sơn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
Theo dự báo, trong những ngày tới, các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ tiếp tục xuất hiện mưa lớn cục bộ. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản an toàn trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Nhất là nơi sông suối có lưu vực dạng lòng chảo, nơi có nguy cơ cao... cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét.
* Tại Thái Nguyên, từ đêm 25/5 đến rạng sáng 26/5, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa lớn kèm gió giật mạnh. Lượng mưa đo được tại Ký Phú (Đại Từ) là 133mm, tại trung tâm huyện Đại Từ 96mm, thị trấn Giang Tiên (Phú Lương) 56mm, thị trấn Đu (Phú Lương) 66mm. Mưa lớn gây ra lũ ống trên các sông, suối trên địa bàn huyện Đại Từ, gây ngập nước tại các cầu, tràn dân sinh tại một số xã của huyện Đại Từ như Bình Thuận, Phú Cường, Ký Phú, Cát Nê, Quân Chu...
Đặc biệt, mưa lớn đã gây lũ quét cục bộ tại địa bàn xã Quân Chu, cuốn trôi chị Trần Thị Thoan, sinh năm 1990, trú tại xóm Vạn Thành 1, xã Quân Chu. Đến khoảng 16 giờ chiều 26/5, thi thể chị Trần Thị Thoan mới được tìm thấy tại cầu tràn Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên và được bàn giao về gia đình mai táng.
* Tại Lào Cai, Những ngày qua mưa lớn cục bộ trên địa bàn huyện Bảo Yên từ ngày 24 đến 26-5 đã gây sạt lở và trôi lấp mặt đường tại một số điểm giao thông nông thôn và đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai tại địa phận xã Cam Cọn.
Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, tại một đoạn đường thuộc bản Tân Tiến, xã Cam Cọn (tỉnh lộ 151), sau trận mưa liên tiếp trong nhiều ngày đã bị sạt lở 1/3 bề rộng mặt đường. Bên cạnh đó, mưa lớn đã khiến đất đá ở gầm cầu đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (địa phận xã Cam Cọn) bị trôi xuống vùi lấp khoảng 7m mặt đường, khiến lòng đường bị thu hẹp, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến phương tiện và người tham gia giao thông.
Ngoài ra, điểm trường Tiểu học số 2 xã Thượng Hà bị sạt lở đất đồi với chiều dài 12m, sâu 3,6m, rộng 1,5m. Ước khối lượng đất đá bị sạt lở là 65m3 và vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở.
Trước tình hình trên, UBND huyện Bảo Yên đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Cam Cọn, Thượng Hà huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục tạm thời, đồng thời cắm biển cảnh báo sạt lở, cảnh báo cho nhân dân biết để phòng tránh khi tham gia giao thông; đồng thời đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh Lào Cai xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục điểm bị sạt lở trên nhằm đảm bảo giao thông cho nhân dân.
Ở TP Lào Cai tình hình mưa lớn kéo dài cũng gây ra những thiệt hại đáng kể. Hệ thống tiêu thoát nước ở một số nơi bị hư hỏng, có điểm bị đất cát lấp đầy nên khi mưa lớn trút xuống nước tiêu không kịp khiến nhiều đường phố bị ngập úng. Có nơi ngập sâu 30-40cm, gây cản trở cho các phương tiện lưu thông.
Trước tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, người dân các địa phương, nhất là nơi sông suối có lưu vực dạng lòng chảo, nơi có nguy cơ cao... cần đề phòng mưa lớn gây lũ trên các sông suối nhỏ và vừa, lũ quét, trượt lở đất đá gây thiệt hại. Người dân cần cảnh giác với gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông; vùng thấp, vùng trũng, vùng cửa các sông suối phòng ngừa ngập úng.
Trước đó, tại Lào Cai, mưa đá giông lốc khiến 3 hộ dân cùng nhiều phòng tại trường học ở huyện Bát Xát bị tốc mái, rạn nứt trên 50% diện tích. Đất đá sạt lở từ bờ taluy sau mưa lớn ảnh hưởng tới 3 hộ dân, sét đánh chết ba con trâu tại Si Ma Cai.