Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Những bó hoa đặc biệt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những bó hoa đặc biệt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày này, khắp các địa phương trên cả nước sôi nổi không khí Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đại hội diễn ra trang trọng, tiết kiệm, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và đổi mới. Đặc biệt, tại TPHCM, Ủy ban MTTQ thành phố khuyến khích các đơn vị, cá nhân thay cho những lẵng hoa chúc mừng đại hội bằng những phần quà thiết thực gửi đến người nghèo và ủng hộ nhân dân Cuba…

Khuyến khích quy đổi những bó hoa thành những phần quà dành tặng người nghèo không chỉ là cách làm sáng tạo, đổi mới của MTTQ TPHCM mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái, gắn kết cộng đồng để niềm vui trong ngày đại hội thêm trọn vẹn, nhiều ý nghĩa.

Tặng hoa vốn là một nét văn hóa đẹp - thông điệp gửi gắm những lời chúc mừng tốt đẹp. Tại các đại hội, những lẵng hoa tươi thắm góp phần tạo nên không khí trang trọng, thể hiện niềm tin, kỳ vọng vào thành công của một nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, mọi thứ cần thể hiện ở mức hài hòa, phù hợp, tiết kiệm. Thực tế, tại một số nơi khi tổ chức đại hội, hoa được bày biện quá nhiều, dàn trải khắp hội trường, hành lang, mang đến cảm giác hình thức, phô trương và lãng phí.

Vì vậy, việc Ủy ban MTTQ TPHCM chủ động gợi mở một phương thức mới khi tổ chức Đại hội, đó là việc “biến những lẵng hoa thành những phần quà nghĩa tình, ấm áp” để gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được dư luận đánh giá rất cao.

Bởi một đại hội thành công không phải ở số lượng hoa nhiều hay ít, mà ở tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và những quyết sách đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Nhất là trong khi người dân tại nhiều địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, thiên tai, khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn, sinh kế bị gián đoạn, nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn… rất cần nhiều hơn nữa sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng thì việc làm này càng ý nghĩa hơn bội phần.

Khi mỗi bó hoa tươi được quy đổi thành một khoản đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo”, đồng nghĩa với việc thêm một ngôi nhà tình thương được xây lên, thêm một cơ hội đến trường cho học sinh nghèo và thêm một phần quà hỗ trợ hộ gia đình chính sách, người yếu thế trong xã hội. Như vậy, mỗi bó hoa đó chính là biểu tượng của lòng nhân ái, là cầu nối lan tỏa yêu thương và góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp, hạnh phúc hơn.

Nhiều người cho rằng, mô hình này, cách làm này nếu được lan tỏa rộng khắp, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả xã hội rất lớn. Bởi lẽ, hằng năm cả nước có hàng nghìn cuộc họp, hội nghị, đại hội ở nhiều cấp, nhiều ngành, nếu chúng ta tiết kiệm hơn, chuyển hóa một phần những khoản chi cho hoa, quà hình thức thành các khoản đóng góp cho các quỹ vì cộng đồng sẽ tạo nên nguồn lực rất lớn để chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ an sinh xã hội.

Điều quan trọng hơn, việc này sẽ góp phần tạo nên sự lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội, tính thực chất trong công việc. Tiết kiệm không phải là giản tiện hình thức hay làm giảm đi tính trang trọng cần có, mà là tiết giảm hơn để tránh phô trương, lãng phí, hình thức… dành nguồn lực cho những việc làm có ích cho cộng đồng. Như vậy, những bó hoa đặc biệt “tặng lại” cho người nghèo cũng thêm nhiều ý nghĩa.

Trong Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng nêu rõ: Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải bảo đảm tính kế thừa và đổi mới. Việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, an toàn, tiết kiệm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Việt Hà