Phát biểu tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2010-2015 của MTTQ TP. Hà Nội diễn ra sáng 30-6, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha cho rằng: Những tấm gương điển hình tiên tiến của MTTQ Hà Nội được tôn vinh ngày hôm nay là những bông hoa tươi thắm trong rừng hoa người tốt việc tốt của Thủ đô cũng như trong hệ thống Mặt trận các cấp.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha
trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể
Theo Phó Chủ tịch UB MTTQ Hà Nội Nguyễn Xuân Điệp, trong quá trình triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban MTTQ các cấp thành phố Hà Nội luôn đổi mới nội dung và hình thức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể hóa và triển khai công tác thi đua đến cơ sở; đồng thời MTTQ các cấp thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua...
Do vậy, ở tất cả các mặt như tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, thi đua thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Trung ương và TP, cuộc vận động ngày “Vì người nghèo”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới... đều đạt được những kết quả tích cực. Qua đó đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất hiện trong 5 năm qua.
Là một trong những điển hình được tuyên dương tại hội nghị, ông Phùng Huy Đan, Trưởng ban công tác Mặt trận số 5, Phó Chủ tịch MTTQ phường Trung Phụng, Đống Đa chia sẻ bí quyết làm nên những thành công của “người Mặt trận” đó là, “luôn bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh với các cấp chính quyền có phương hướng giải quyết”.
Sự lắng nghe và hành động của vị Trưởng ban công tác Mặt trận đã tư vấn giúp đỡ nhiều hộ gia đình khó khăn về kinh tế có vốn liếng từ đóng góp sẻ chia của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo. Không chỉ tháo gỡ bế tắc về kinh tế, ông Phùng Huy Đan đã đứng ra hòa giải, gỡ vướng mắc để không ít gia đình thoát khỏi cảnh “tan đàn xẻ nghé”. Hay thành tích hòa giải thành công 10 vụ tranh chấp ngõ đi, tranh chấp khoảng không, 7 vụ vợ chồng con cái tranh chấp nhà cửa đất đai...cũng là thành tích đáng nể.
Việc làm tưởng nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đó là cá nhân ông Đan đã bỏ công sức và 2 triệu đồng xây dựng 1 cụm hoa cây cảnh ở tổ 25, nơi có địa điểm rác thải hàng ngày vứt ra làm mất vệ sinh gây bức xúc cho nhân dân. Tụ điểm tập kết rác trước kia trở thành chỗ để người dân thư giãn, ngắm cảnh rõ ràng là hành động thiết thực của “người Mặt trận” cho khu dân cư này.
Đóng góp cho xã hội ở khía cạnh khác, “người Mặt trận” ở thôn Trung, xã Chương Mỹ, Phú Xuyên cũng góp cho đời những việc làm đáng để tự hào. Ông Nguyễn Văn Thụ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Trung cho hay, từ năm 2009, thực hiện chủ trương của Nhà nước về công tác Toàn dân chăm lo cho người cao tuổi, thôn đã xây dựng quỹ chăm sóc người cao tuổi do nhân dân đóng góp để chăm sóc các cụ cao niên. Đến nay quỹ của thôn đã có trên 110 triệu đồng. Hàng tháng nguồn quỹ này được trích ra biếu các cụ từ 70 tuổi-79 tuổi mỗi tháng 50.000đồng.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha đánh giá cao những thành tích mà các tập thể, cá nhân đã đóng góp cho MTTQ Hà Nội, cho Thủ đô trong suốt thời gian qua. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha đề nghị, MTTQ Hà Nội cần khích lệ, động viên kịp thời các điển hình cũng như chăm lo đến các Ban công tác Mặt trận, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở... Vì đây là những cánh tay nối dài đưa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Mặt trận về các khu dân cư một cách hiệu quả nhất.
Tại hội nghị 144 tập thể và 130 cá nhân nhận được bằng khen của Ủy ban MTTQ TP Hà Nội vì những đóng góp của họ trong suốt 5 năm qua.