Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Những chiếc tàu 67 đầu tiên ở Sóc Trăng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những chiếc tàu 67 đầu tiên ở Sóc Trăng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cuối tháng 3/2016, ngư dân huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) đã chính thức nhận 4 tàu đánh cá được đóng theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ để ra khơi đánh bắt thủy hải sản.


Ông Trần Huy Hoàng, 1 trong 4 ngư dân nhận tàu cho biết: Những chiếc tàu này có công suất từ 650 CV trở lên, bằng vỏ gỗ; kinh phí đóng mỗi chiếc từ 8 - 9 tỷ đồng; trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay ưu đãi 6 tỷ đồng/chiếc. Có thể nói đây là những chiếc tàu lớn, trang thiết bị hiện đại thuộc vào hàng nhất của tỉnh. Có tàu này, ngư dân chúng tôi yên tâm ra biển khai thác”.

Theo ông Hoàng, tàu cá số hiệu ST 91369TS của ông là một trong 4 tàu đóng mới theo Nghị định 67/NĐ-CP. Tàu có kích thước dài 23m, rộng 6,3m và cao 3,1m với công suất 650 CV chuyên phục vụ khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ. Tàu được khởi công đóng mới từ tháng 9/2015, sau 5 tháng thi công đã hoàn thành, bàn giao cho chủ để đưa vào hoạt động. Tàu vỏ gỗ với các trang thiết bị đồng bộ, hiện đại đã được hoàn thành đúng tiến độ và tiến hành làm lễ hạ thủy cùng với 3 chiếc tàu khác được đóng mới theo Nghị định 67.

Ông Trần Huy Hoàng cho biết: “Hiện nay ngành đóng tàu vỏ gỗ này còn rất ít thợ lành nghề, cho nên chậm tiến độ thi công, về thủ tục, giấy tờ thì tất cả các ngành chức năng và địa phương đều hỗ trợ cho chúng tôi. Nếu không có gì trục trặc, đúng theo ý muốn của chúng tôi thì khoảng hơn chục ngày nữa chúng tôi sẽ đưa tàu ra biển đánh bắt”.

Được biết, theo Nghị định 67 của Chính phủ, tỉnh Sóc Trăng được Bộ NNPTNT phân bổ đóng mới 24 tàu; trong đó, có 21 tàu khai thác và 3 tàu hậu cần. Đến nay, tỉnh đã triển khai đóng mới được 4 chiếc, cải hoán, nâng cấp đi vào hoạt động 1 chiếc.

Theo Chi cục thủy sản Sóc Trăng, hiện nay nhiều ngư dân ở Sóc Trăng đã mạnh dạn làm hồ sơ đăng ký xin vay vốn nâng cấp, đóng mới tàu có công suất lớn để đánh bắt thủy hải sản. Những chiếc tàu 67 này mở ra cơ hội thuận lợi để ngư dân có điều kiện đi biển dài ngày, vừa khai thác tiềm năng kinh tế biển, vừa góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cao Xuân Lương