Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Những khu dân cư đoàn kết, hạnh phúc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những khu dân cư đoàn kết, hạnh phúc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh nhiều phong trào, mô hình tự quản gắn với đời sống cộng đồng. Từ các câu lạc bộ văn hóa, thể thao đến những mô hình bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự…nhiều khu dân cư ngày càng trở thành không gian đoàn kết, nghĩa tình và hạnh phúc.

Câu lạc bộ Hát Soọng Cô biểu diễn trong Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Hằng Đồng
Câu lạc bộ Hát Soọng Cô biểu diễn trong Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Hằng Đồng

Hiện nay toàn tỉnh có trên 2.000 mô hình hoạt động hiệu quả, 100% các khu dân cư đều thành lập được các câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ, thể thao cộng đồng và ngày càng được mở rộng cả về quy mô và chất lượng, trở thành sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Điển hình như mô hình: Đường cờ Tổ quốc; tuyến phố sáng, xanh, sạch đẹp và đảm bảo an ninh trật tự; Tuyến đường hoa, cây xanh; Tuyến đường đèn led; Camera giám sát an ninh trật tự, “Cộng đồng tôn giáo và nhân dân khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”; "Khu dân cư tự quản, đồng thuận, phát triển du lịch nông nghiệp trải nghiệm kết hợp với bảo tồn trang phục truyền thống"...

Cùng với đó, 100% các khu dân cư đều thành lập được các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhiều nơi hoạt động sôi nổi; tích cực tham gia biểu diễn, giao lưu, thi đấu, tạo khí thế sôi nổi, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Tiêu biểu như CLB hát Soọng Cô, Sường Cô, CLB hát then, đàn tính; CLB bóng chuyền hơi,…

Xã Thành Công hiện có 4 Câu lạc bộ Hát Soọng Cô với tổng cộng 144 hội viên. Không gian biểu diễn của các câu lạc bộ Hát Soọng Cô ở Thành Công rất đa dạng: Từ sân đình, nhà văn hóa xóm đến những sân khấu tại lễ hội xuân, lễ hội cưới hỏi, hát giao lưu hát đối khi lao động sản xuất... góp phần duy trì nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Sán Dìu.

Các câu lạc bộ, đội, nhóm không chỉ dừng lại ở sinh hoạt định kỳ mà còn chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, gắn với nhu cầu thực tiễn của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, từ người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên đến thiếu nhi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố tình đoàn kết cộng đồng. Đặc biệt, nhiều mô hình đã phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thông qua các hoạt động giao lưu, biểu diễn, thi đấu, hội thi, hội diễn, tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng được bồi đắp; những giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và lan tỏa. Đồng thời, đây cũng là kênh quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực, xây dựng lực lượng văn nghệ quần chúng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

Nhờ đó, đời sống tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

Để có được kết quả đó, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó cộng đồng và ý thức tự quản trong nhân dân. Nhiều mô hình tự quản đã được xây dựng và triển khai gắn với đặc điểm từng địa bàn, tạo sức lan tỏa sâu rộng và được Nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Cùng với việc đẩy mạnh nhiều phong trào, mô hình tự quản gắn với đời sống cộng đồng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân hiến đất, ngày công lao động, đóng góp đối ứng để xây dựng các công trình dân sinh, mở rộng đường giao thông nông thôn… góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Nhờ đó, diện mạo nông thôn làng quê ngày càng khởi sắc, hệ thống hạ tầng giao thông, nhà văn hóa, công trình phúc lợi được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng lên. Nhiều tuyến đường liên thôn, ngõ xóm được mở rộng, bê tông hóa sạch đẹp; cảnh quan môi trường được chỉnh trang xanh – sạch – sáng, góp phần hình thành nếp sống văn minh, đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Quan trọng hơn, thông qua các phong trào và cuộc vận động, vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới tiếp tục được phát huy, tạo sự đồng thuận xã hội và sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững ở cơ sở.         

Hiện 100% các khu dân cư ở Thái Nguyên đều thành lập được các câu lạc bộ, đội, nhóm văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhiều nơi hoạt động sôi nổi; tích cực tham gia biểu diễn, giao lưu, thi đấu, tạo khí thế sôi nổi, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Tiêu biểu như CLB hát Soọng Cô, Sường Cô, CLB hát then, đàn tính; CLB mua Tắc Xình; CLB bóng chuyền hơi,...

Hoàng Biên