Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Những khu dân cư xanh sạch đẹp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những khu dân cư xanh sạch đẹp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Đoàn Thanh niên tỉnh Bắc Ninh đang phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng các khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tuổi trẻ Bắc Ninh tích cực với công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: Nguyễn Thắng.
Tuổi trẻ Bắc Ninh tích cực với công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Sáng Chủ nhật hàng tuần, tại Tổ dân phố số 4, phường Yên Dũng (tỉnh Bắc Ninh), không khí lao động trở nên rộn ràng. Các đoàn viên thanh niên cùng người dân trong khu phố chia nhau thành từng nhóm nhỏ. Người nhổ cỏ, người quét đường, thu gom rác thải, người bóc xóa các tờ rơi, quảng cáo sai quy định...

Sau vài giờ lao động, những tuyến đường vốn còn lộn xộn rác thải đã trở nên sạch sẽ, gọn gàng. Cảnh quan khang trang mang lại cảm giác dễ chịu cho bất kỳ ai đi qua. Anh Nguyễn Quang Dương - đoàn viên thanh niên phường Yên Dũng chia sẻ: Tôi thường tham gia dọn dẹp khu phố vào cuối tuần. Nhờ đó, đường phố sạch đẹp hơn và ý thức giữ gìn môi trường của mọi người cũng được nâng lên từng ngày.

Còn tại phường Việt Yên, để thực hiện các mục tiêu về bảo vệ môi trường, phường đã thiết lập, kiện toàn mô hình quản lý nhà nước, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách. Phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phát động các phong trào: “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”, “Nhà tôi phân loại rác tại nguồn”, “Tuyến phố không rác”, đồng thời tập trung kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm.

Đối với các mỏ khai thác vật liệu xây dựng, phường yêu cầu nghiêm túc thực hiện che chắn, giảm bụi, không để rơi vãi. Những trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản, xử lý. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ô nhiễm. Đây là bước thay đổi quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ phường trong việc đưa Việt Yên trở thành đô thị phát triển bền vững, văn minh.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, thời gian qua tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, có chiều sâu và sức lan tỏa lớn. Tiêu biểu có các mô hình: “Tuyến đường sáng – xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”; đội hình thanh niên tình nguyện xây dựng đô thị hiện đại, đô thị thông minh.

Bên cạnh đó là hàng loạt phong trào, chiến dịch được duy trì thường xuyên như “Hành trình xanh”, “5 xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Đổi rác thải tái chế lấy cây xanh”, “Hành trình thứ hai của lốp xe”, “Vì một Việt Nam xanh”… Các mô hình không chỉ tạo dấu ấn về mặt cảnh quan, môi trường, mà còn góp phần hình thành lối sống thân thiện với thiên nhiên, tiết kiệm tài nguyên trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân.

Theo thống kê của Tỉnh đoàn Bắc Ninh, từ đầu năm 2025 đến nay, các cơ sở Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức hơn 500 hoạt động bảo vệ môi trường, thu hút khoảng 100.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các hoạt động tập trung vào dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom rác thải nhựa, bóc xóa quảng cáo sai quy định, khơi thông cống rãnh, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp tại khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, đoàn viên đã trồng mới hơn 400.000 cây xanh các loại, góp phần quan trọng vào việc tăng độ che phủ cây xanh, cải thiện môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Những con số đó không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với môi trường sống, mà còn cho thấy hiệu quả của việc lựa chọn đúng trọng tâm, đúng cách làm, gắn hoạt động bảo vệ môi trường với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng.

Ông Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh cho biết, mỗi đoàn viên, thanh niên tiếp tục lan tỏa lối sống 4T: Từ chối - Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế; coi bảo vệ môi trường là trách nhiệm và thói quen hàng ngày. Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị xanh, hiện đại, đáng sống trong tương lai.

“Thời gian tới, tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động tình nguyện, phát huy vai trò của thanh niên trong các lĩnh vực mới; đồng thời phát triển các mô hình tình nguyện số, xây dựng mạng lưới tình nguyện viên có chuyên môn sâu về môi trường, đô thị, chuyển đổi xanh. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả, tính bền vững của các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường” - ông Sơn nói.

Trong phong trào xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, các địa phương đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể. Nhiều mô hình sáng tạo tiếp tục được nhân rộng. Điển hình như: Hội Liên hiệp Phụ nữ với các mô hình “Phụ nữ nói không với túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần”, “Gia đình không rác thải”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân triển khai mô hình “Nông dân với công tác bảo vệ môi trường”; Đoàn Thanh niên tổ chức “Chợ dân sinh xanh giảm thiểu rác thải nhựa”.

Phương Nguyên