Những loài cây đẹp nhưng độc

Bùi Mai Loan 28/08/2015 15:47

Một số loài thực vật trong tự nhiên dù khoác trên mình vẻ đẹp hút hồn, song toàn thân chúng lại ẩn chứa nhiều độc tố, gây tử vong nếu con người không may ăn phải, thậm chí là chạm phải.

Cơ quan y tế công cộng quận Calhoun, Mỹ khuyến cáo cẩn thận khi tiếp xúc

1. Cây Aconitum napellus

Năm 2014, một người làm vườn ở Anh chết một cách bí ẩn. Trong suốt thời gian sau đo, cảnh sát không thể điều tra được nguyên nhân cái chết là gì. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông tử vong vì trúng chất độc từ một loài thực vật có hoa mang tên Aconitum napellus.


Cây Aconitum napellus thường mọc nhiều ở miền Trung, Nam châu Âu, cao từ 0,6 đến 1,8 m, có những chùm hoa màu xanh hoặc trắng ở ngọn. Loài cây này còn được gọi là cây Thầy Tu vì đầu của hoa giống như đầu nhà tu hành. Tuy nhiên, chúng còn được gọi bằng những cái tên “nguy hiểm” hơn như cây Bả Sói, cây Mũ Quỷ hay Nữ hoàng Chất độc bởi độc tính cực mạnh của mình.

Tất cả các phần của cây đều chứa độc tố mạnh, gây nguy hiểm cho những ai ăn phải, thậm chí là chạm phải. Ai bị ngộ độc thường có triệu trứng tiết nhiều nước bọt, nôn mửa, tiêu chảy, cảm giác ngứa ran trong da, huyết áp và tim bất thường, dẫn đến hôn mê và tử vong. Trong quá khứ cây phụ tử từng được sử dụng để đầu độc người và động vật. Các nhà khoa học của Đức Quốc xã dùng loại cây này như một loại vũ khí sinh học. Các mục đồng thời Hy Lạp cổ đại tẩm độc cây vào mũi tên để săn sói.

2. Cây Giant Hogweed

Cây Giant Hogweed có nguồn gốc từ các vùng núi Caucasus, thuộc miền Tây nam Châu Á và sau đó du nhập vào Mỹ như một loài kiểng. Tuy nhiên, sức tăng trưởng của loại thực vật này quá mạnh có hại cho sinh thái cũng như nó có chứa độc tính, nên chính phủ Mỹ đã quyết định liệt kê chúng vào nhóm thực vật độc hại đến sức khỏe.


Loài Giant Hogweed có thể cao 5-6m và chỉ ra hoa duy nhất một lần trong đời. Lá rất to màu xanh đậm, rộng từ 1-1.5m, và có khuyết hình răng cưa. Mặt dưới của phiến lá chứa nhiều lông, mặt trên trơn láng. Hoa màu trắng nhưng cũng có thể hơi hồng hồng, kết chùm như cây dù rất đẹp mắt.
Cây Giant Hogweed có họ với cà rốt, song độ nguy hiểm của nó thì không thể lường trước được. Nhựa cây có chứa chất kịch độc có thể gây phồng rộp, để lại sẹo cho da khi tiếp xúc trực tiếp. Nếu mắt tiếp xúc với nhựa cây có thể bị mù vĩnh viễn. Ngoài ra, các phản ứng chết người chỉ xảy ra sau 48 giờ tiếp xúc khiến nạn nhân không thể đối phó kịp thời.

3. Cây Hippomane mancinella

Hippomane mancinella có nguồn gốc Florida Hoa Kỳ, Bahamas,Caribbean, Trung Mỹ và miền Bắc Nam Mỹ. Manchineel là cây có tán lớn, đạt chiều cao 15 m. Vỏ cây màu xám, lá màu xanh lục bóng, với các chùm hoa nhỏ màu ánh lục. Quả tròn, giống trái táo tây, màu xanh và vàng ánh lục khi chín.


Manchineel là một trong những cây độc khủng khiếp nhất trên thế giới và được mệnh danh là “loài cây chết chóc” bởi chỉ cần đứng gần thôi chứ chưa cần chạm vào đã có nguy cơ bị nhiễm độc rồi. Theo các nhà khoa học, hít phải khói đốt từ thân, lá loài cây này là có thể chết người, hoặc nhẹ thì mù mắt nếu khói tiếp xúc mắt hay chỉ đơn giản là đứng dưới cây trong mưa sẽ gây phồng rộp da.
Nhà thám hiểm người Anh tên Jonk đã cố tình ăn một quả Manchineel chín. Ngay lập tức Jonk có cảm giác miệng bỏng rát như muốn bốc cháy, chân tay rụng rời... và ngay lập tức nhà thám hiểm này đã được đưa đi cấp cứu. Năm 1521, người Tây Ban Nha đã sang Mỹ xâm lược đã bị người dân kháng cự, chống trả bằng cách bắn tên tẩm nhựa cây Manchineel. Không có một ai sống sót khi trúng phải loại độc tố này.

4. Ricinus communis

Cây Ricinus communis (cây thầu dầu) có nguồn gốc ở vùng Đông Phi, nhưng ngày nay nó đã phổ biến trên toàn thế giới. Loài cây này cao khoảng 2-3m, thân nhẵn, màu xanh đỏ. Ít ai có thể ngờ được rằng, mang vẻ ngoài bắt mắt nhưng chúng lại là loài cây mang trong mình độc tố chết người.


Toàn cây thầu dầu đều có chất độc nhưng bộ phận chứa chất độc nhiều nhất là hạt. Trong hạt thầu dầu có chứa 40-50% dầu béo, 3-5% ricin và một số chất khác như ricinin. Độc tố trong loài cây này là ricin - một loại chất kịch độc. Chỉ cần nhai một hạt thầu dầu, nạn nhân có thể bị nôn mửa, nhai 3-4 hạt có thể tử vong. Tuy nhiên, nếu nuốt chửng cả hạt, lớp vỏ cứng sẽ bảo vệ bạn.
Triệu chứng ngộ độc do ăn phải hạt thầu dầu gồm viêm dạ dày ruột dữ dội biểu hiện đau bụng, nôn ói nhiều. Trường hợp nặng có tình trạng xuất huyết tiêu hóa. Cùng với đó, tim nạn nhân đập nhanh và tụt huyết áp thứ phát do thất thoát dịch trong cơ thể, gây tử vong nếu không điều trị kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những loài cây đẹp nhưng độc