Những ngôi nhà ấm tình đoàn kết ở Kiều Phú
Hướng đến mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, những ngày tháng 11 này, xã Kiều Phú (Hà Nội) đang triển khai chương trình xây dựng và sửa chữa 63 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách, người có công và hộ cận nghèo…

Tại Lễ khởi công chương trình xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho 63 hộ gia đình chính sách, người có công, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Kiều Phú, ngày 31/10, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai đã biểu dương những nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kiều Phú trong công tác an sinh xã hội sau 4 tháng thành lập đơn vị hành chính mới.
“Việc khởi công xây dựng, sửa chữa 63 căn nhà đại đoàn kết hôm nay là minh chứng sinh động cho tinh thần tương thân, tương ái, là kết quả cụ thể hóa chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau” của Đảng và Nhà nước” - bà Mai nhấn mạnh.
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kiều Phú, trong giai đoạn đầu năm 2025, địa phương đã hoàn thành 39 căn nhà đại đoàn kết, trong đó 36 căn xây mới, 3 căn sửa chữa với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm 2025, xã tiếp tục triển khai đợt 2 với 63 căn nhà, tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.
Theo đó, 16 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng trọn gói cho các hộ đơn thân, không có vốn đối ứng, với số tiền 180-200 triệu đồng/căn nhà; 31 căn nhà xây mới được hỗ trợ 110 triệu đồng/căn; 16 căn sửa chữa nâng cấp được hỗ trợ khoảng 100 triệu đồng/căn. Tất cả dự kiến hoàn thành và bàn giao nhà cho các hộ dân vào cuối tháng 12/2025.
Là vùng sản xuất nông nghiệp có nhiều thôn nằm ngoài đê sông Tích, đời sống người dân xã Kiều Phú còn nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Do đó, việc huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ yếu thế có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền cơ sở.
Hoạt động này thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng và nỗ lực của chính quyền cơ sở trong công tác an sinh xã hội. Từ nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp và sự đồng hành của MTTQ TP Hà Nội, những mái ấm mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm niềm tin, sức mạnh đoàn kết, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, lan tỏa hình ảnh một Thủ đô nghĩa tình, phát triển bền vững.
Bà Bùi Huyền Mai cho rằng, từ một địa phương mới thành lập, Kiều Phú đã nhanh chóng khẳng định năng lực tổ chức và tinh thần đoàn kết, thể hiện qua hàng loạt công trình dân sinh, đặc biệt là chương trình xóa nhà xuống cấp năm 2025. Đây là mô hình cần được nhân rộng, góp phần cụ thể vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Thủ đô.
Theo kết quả rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, Hà Nội hiện còn gần 10.000 hộ cận nghèo, trong đó có 690 hộ cận nghèo rất cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng. Căn cứ đề xuất của MTTQ Việt Nam các xã còn nhiều hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lựa chọn trao hỗ trợ tại Lễ phát động Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2025 số tiền hỗ trợ gần 10 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ: 110 nhà đại đoàn kết (mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà); 110 xe máy điện (20 triệu đồng/xe); 98 con bò sinh sản (20 triệu đồng/con); 3 máy khâu (10 triệu đồng/máy). Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng cho biết, đến thời điểm này, đã có hàng chục đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ gần 40 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo thành phố.