Những trái tim thắp lửa vùng Tây Bắc
Tối ngày 5/12, với Chủ đề “Tây Bắc - Những trái tim thắp lửa” - Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc do Ban Chỉ đạo Tây Bắc, UBTƯ MTTQ Việt Nam, phối hợp với Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ và tỉnh Phú Thọ tổ chức đã diễn trọng thể tại Quảng trường Hùng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và
Trưởng Ban Kinh tế TƯ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình
trao biểu trưng cho các đại biểu người có uy tín.
Gần 1.000 đại biểu đã về dự trong đó có 548 người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc cùng nắm tay trong vòng xoè đoàn kết.
Tới dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế TƯ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Tham dự còn có ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.
Chiếm 1/3 diện tích cả nước với trên 10 triệu dân, Tây Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của Việt Nam, có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ và được xác định là địa bàn có tiềm năng, lợi thế về nông, lâm nghiệp, thủy điện, khoáng sản, du lịch và kinh tế cửa khẩu, là vùng có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống gắn bó lâu đời, là căn cứ địa cách mạng, an toàn khu của các cuộc kháng chiến.
Chính vì vậy, việc xây dựng vùng Tây Bắc phát triển nhanh, bền vững vừa là yêu cầu, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc trong vùng, vừa là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, có vai trò quan trọng của người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc.
Người có uy tín tiêu biểu là những người ở nhiều lứa tuổi, thành phần, dân tộc với các cương vị công tác, lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội như người cao tuổi, trưởng bản, trưởng dòng họ, cán bộ, công chức, trí thức, nông dân, công nhân.
Đây là những người tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể tại cơ sở và được bà con trong dòng tộc, xóm, thôn, bản tôn trọng, kính nể.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng.
Trên cơ sở tổ chức, bình xét người có uy tín trên phạm vi toàn vùng Tây Bắc (gồm 12 tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ và 21 huyện phía Tây của hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An) đến nay, UBND các tỉnh đã ra quyết định công nhận trên 22.500 người.
Ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc cho rằng, lễ tuyên dương khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, MTTQ, các cơ quan Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tạo điều kiện cho người có uy tín được cống hiến, đóng góp, tham gia hiệu quả vào các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương, tiếp tục cổ vũ, phát huy vai trò của người uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt về nguồn lực và cơ chế, chính sách cho phát triển vùng Tây Bắc. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, các cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trong vùng không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo, thu hút mọi nguồn lực trong phát triển kinh tế - xã hội.
Trong không khí ấm áp thân tình, chị Ngô Thị Phanh, người dân tộc Mông, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, bày tỏ niềm vui khi được chọn là một trong 548 người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc về dự lễ tuyên dương.

Các đại biểu người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc tham dự chương trình.
Tuy nhiên, chị rất kiệm lời khi nói về bản thân mình. Chị Phanh bảo, công việc của chị đơn giản, chỉ là ngày ngày trèo đèo lội suối vận động gia đình đưa trẻ con đi cân, để chống việc suy dinh dưỡng ở trẻ.
“Người Mông ở bản mình hầu như học ít nên họ không biết cái chữ, không được tiếp cận nhiều thông tin nên không biết rằng, nếu để con mình bị suy dinh dưỡng thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của đứa trẻ sau này”, chị Phanh chia sẻ.
Chính nhờ sự nỗ lực tận tâm, những việc làm bền bỉ thầm lặng của người cán bộ thôn bản như chị Phanh, người Mông ở Trà Lĩnh đã dần dần đưa trẻ đi cân để đảm bảo sự phát triển toàn diện cho con trẻ.
“Đồng bào làm theo mình vì mình nói những điều có ích, làm những việc tốt cho con cái họ từ đó việc tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng dễ dàng hơn”, chị Phanh khẳng định.

Tây Bắc còn được biết đến là một điểm đến đặc sắc của văn hoá các dân tộc. Việc gìn giữ và phát huy những bản sắc đó vẫn đang được nhiều người có uy tin tiêu biểu gìn giữ, lưu truyền trong cuộc sống hàng ngày.
Nghệ nhân Lò Văn Biến, ở bản Căng Nà, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái là một người có nhiều đóng góp trong bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Thái. Ở tuổi 85, những thành tích trong bảo vệ văn hóa dân tộc Thái càng khẳng định ông là người có uy tín tiêu biểu của đồng bào mình.
Ông Lò Văn Biến chia sẻ, hằng ngày, những lúc rỗi rãi, ông lại dạy cho các cháu nhỏ trong bản những lời ca, điệu pí, điệu khèn của dân tộc, đồng thời phối hợp với địa phương thành lập và duy trì các đội văn nghệ ở thôn bản có sự tham gia của các nghệ nhân người cao tuổi, thanh niên và các cháu thiếu niên...
Trong lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc, ông Lò Văn Biến đã trở thành một người nghệ sĩ đa tài mang tới những lời ca, điệu pí, điệu khèn Thái từ khắp các thôn bản, núi rừng Tây Bắc.
Với tâm huyết giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, ông đã và đang truyền những ngọn lửa đam mê cho lớp trẻ dân tộc Thái hôm nay trong việc gìn giữ bản sắc của dân tộc mình. Hiện ông Biến đã đứng ra mở lớp tại nhà để truyền dạy 6 điệu xòe Thái cổ cho thanh thiếu niên trong các bản, các khu dân cư trên địa bàn và địa phương lân cận.
Ngoài ra, ông còn phối hợp với các trường nội trú, trường Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Yên Bái để dạy các điệu xòe Thái cho học sinh, sinh viên.
Những người có uy tín tiêu biểu như ông Lò Văn Biến, chị Ngô Thị Phanh chỉ là những ví dụ rất nhỏ, đại diện cho hàng ngàn người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc hôm nay đang thắp lên những ngọn lửa dựng xây và bảo vệ quê hương ngày một bình yên phát triển đồng thời góp phần khẳng định vị trí, vai trò của vùng Tây Bắc, một trong những vùng chiến lược quan trọng của cả nước.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi lễ.
Chính vì vậy, phát biểu tại Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế TƯ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã thay mặt Ban Chỉ đạo Tây Bắc, UBTƯ MTTQ Việt Nam trân trọng những đóng góp của đội ngũ người có uy tín tiêu biểu trong mọi hoạt động của đời sống.
Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc khẳng định, Đảng ta luôn xác định công tác dân tộc, đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng nước ta.
Đảng, Nhà nước ta cũng luôn chăm lo việc phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc. Lễ tuyên dương hôm nay là hoạt động thiết thực cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như thực hiện lời dạy của Bác Hồ về phát huy vai trò của đồng bào dân tộc, đặc biệt là những người có uy tín tiêu biểu.
“Tây Bắc vẫn là vùng còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta tin tưởng những người có uy tín sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, góp sức vào sự phát triển của Tây Bắc để vùng đất này ngày càng ấm no, hạnh phúc, để đời sống nhân dân các đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc ngày càng được nâng cao, phát huy được văn hóa của các dân tộc”, ông Nguyễn Văn Bình khẳng định.
Với những đóng góp quan trọng của đội ngũ những người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc, tại lễ tuyên dương, các Ủy viên Bộ Chính trị đã trao biểu trưng cho các đại biểu người có uy tín.
Một số hình ảnh tại Lễ biểu dương:
Ảnh: Báo Phú Thọ.