Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Những vụ khủng bố ám ảnh châu Âu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những vụ khủng bố ám ảnh châu Âu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Vụ tấn công liên hoàn ở nước Pháp được xem là đẫm máu nhất kể từ sau vụ đánh bom ở trạm xe điện ngầm thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) hồi năm 2004. Trong lịch sử châu Âu, đã xảy ra rất nhiều vụ khủng bố đẫm máu đến nay vẫn còn ám ảnh người dân ở châu lục này.

Những vụ khủng bố ám ảnh châu Âu

Hình ảnh kinh hoàng sau vụ đánh bom đẫm máu ở trạm xe lửa
Atocha, Madrid, Tây Ban Nha năm 2004.
(Nguồn: AP).

- Ngày 25/7/1995: Một trái bom đã phát nổ tại trạm xe điện ngầm Saint-Michel ở Thủ đô Paris (Pháp), khiến 8 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương. Vụ việc nằm trong số hàng loạt vụ đánh bom mà tổ chức GIA - hay Nhóm vũ trang Hồi giáo của Algeria thực hiện.

- Ngày 15/8/1998: Một quả bom xe đặt ở thị trấn Omagh của Ireland đã khiến 29 người thiệt mạng. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất từng xảy ra trong cuộc xung đột kéo dài 4 thập kỷ ở Bắc Ireland.

- Tháng 11/2003: Ít nhất 27 người đã thiệt mạng cùng hơn 400 người khác bị thương trong các vụ đánh bom tại tòa lãnh sự Anh và trụ sở ngân hàng HSBC tại Thủ đô Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Trước đó chỉ một tuần, những kẻ đánh bom tự sát đã tấn công 2 nhà thờ Do Thái ở Istanbul, khiến hơn 20 người thiệt mạng.

- Ngày 11/3/2004: Một số trái bom được cài sẵn trên các chuyến tàu hỏa đã phát nổ ngay trong giờ cao điểm ở trạm Atocha, Thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), khiến 191 người thiệt mạng. Đây được xem là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất từ trước đến nay ở châu Âu.

- Ngày 7/7/2005: 52 nhân viên công sở đã thiệt mạng khi 4 kẻ đánh bom tự sát kích nổ trái bom chúng đang mang trên người trên các tuyến tàu điện ngầm cùng 1 xe buýt tại thủ đô London của nước Anh. Những kẻ này được cho là thuộc tổ chức khủng bố al-Qaida.

- Ngày 22/7/2011: Một kẻ cực đoan có tư tưởng bài Hồi giáo tên Anders Behring Breivik đã đặt một quả bom ở Thủ đô Oslo (Na Uy) và sau đó tổ chức tấn công vào một trại thanh niên trên đảo Utoya, khiến 77 người thiệt mạng, rất nhiều trong số đó còn ở độ tuổi thiếu niên.

- Tháng 3/2012: Một tay súng tự nhận là có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaida đã sát hại 3 trẻ em Do Thái, 1 giáo sỹ Do Thái cùng 3 lính dù ở thành phố Toulouse, miền Nam nước Pháp.

- Ngày 22/5/2013: 2 kẻ cực đoan được tổ chức al-Qaida kêu gọi đã rượt đuổi binh sỹ Anh Lee Rigby ngay trên đường phố thủ đô London, sau đó đâm chém sỹ quan này đến chết.

- Tháng 3/2014: Một tay súng tuyên bố có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã sát hại 3 trẻ em người Do Thái, 1 giáo sỹ Do Thái cùng 3 lính dù ở Toulouse, miền Nam nước Pháp.

- Ngày 24/5/2014: 4 người thiệt mạng tại một Viện bảo tàng Do thái ở Brussels, Bỉ sau khi một kẻ thâm nhập tấn công bằng súng trường Kalashnikov. Nghi phạm sau đó được xác nhận mang quốc tịch Pháp và là cựu chiến binh từng chiến đấu cho tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) trên lãnh thổ Syria.

- Ngày 7/1/2015: Một vụ tấn công khủng bố bằng súng nhằm vào Tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở thủ đô Paris của Pháp khiến 12 người thiệt mạng. Tổ chức khủng bố al-Qaeda chi nhánh bán đảo Ả rập sau đó tuyên bố nhận trách nhiệm tổ chức vụ tấn công, nói rằng đây là hành động nhằm trả thù tạp chí Charlie Hebdo vì đăng tải ảnh biếm họa Nhà tiên tri Mohammed.

Trước đó, ngày 2/11/2011, các văn phòng làm việc của Tòa soạn tạp chí này bị tấn công bằng bom xăng sau khi tạp chí này lấy hình biếm họa của Nhà tiên tri Mohammed ra làm bìa của ấn phẩm mới. May mắn không có ai bị thương trong vụ việc.

K.D.