Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Những vụ tấn công mạng chấn động thế giới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những vụ tấn công mạng chấn động thế giới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ vụ việc chấn động website “ngoại tình” Ashley Madison bị rò rỉ 37 triệu tài khoản cho đến cơ quan liên bang Mỹ bị hacker viếng thăm khiến họ để lộ thông tin của hàng triệu nhân viên… các vụ tấn công mạng xảy ra ngày càng dày đặc trong mấy năm trở lại đây và hậu quả của chúng khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.

Tấn công mạng không còn gì là lạ lẫm trong thời đại công nghệ ngày nay, nhưng có những vụ việc vẫn khiến cả thế giới chấn động do mức độ nghiêm trọng của chúng, hậu qủa hay số lượng người mà chúng ảnh hưởng tới…

Bà Hillary Clinton bị hacker “hỏi thăm”

Marcel Lehel Lazar, hacker người Romania vốn được biết đến với biệt danh “Guccifer”, đã truy cập vào máy chủ email của ứng viên đảng Dân Hillary Clinton chủ khi bà còn giữ chức Ngoại trưởng Mỹ năm 2013.

Guccifer cho biết địa chỉ email này có tên hdr22@clintonemail.com. Mặc dù chỉ là email bí mật của bà Clinton, sử dụng cho việc vận động trong chiến dịch tranh cử, song điều này đã khiến nhiều cử tri nước Mỹ đặt ra câu hỏi về tính chuyên nghiệp trong công việc và sự thành thật của bà.

Vụ tấn công gây ra bê bối email cá nhân của bà Hillary Clinton đến nay vẫn ảnh hưởng tới bà. (Nguồn: LAtimes).

Sau một quá trình điều tra kéo dài, FBI cho biết hành động này của cựu Ngoại trưởng Mỹ là “hết sức bất cẩn”, dù không cáo buộc bà Clinton bất cứ tội danh nào. Theo luật liên bang nước này, thư từ của các quan chức được coi như tài sản của chính phủ. Bê bối sử dụng email riêng đến nay vẫn gây ra không ít rắc rối cho ứng viên đảng Dân chủ và thậm chí trở thành một điểm yếu chết người của bà trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Vụ rò rỉ website “ngoại tình” Ashley Madison

Vụ tấn công mạng gây sốc và nghiêm trọng nhất thế giới trong năm 2015 phải kể đến vụ tấn công nhằm vào Ashley Madison, một website mà thực chất vận hành như một mạng xã hội dành cho những người muốn ngoại tình.

Một nhóm hacker có tên gọi Impact Team đã đánh cắp cơ sở dữ liệu người dùng của website này hồi tháng 7/2015 và cố gắng đe dọa công ty mẹ Avid Life Media phải ngừng hoạt động website của họ. Tuy nhiên, website này vẫn tiếp tục hoạt động trong suốt 30 ngày sau đó, nên những hackers đã công khai mọi thứ mà chúng đánh cắp được, trong đó bao gồm thông tin cá nhân - địa chỉ email và địa chỉ nhà riêng - của 37 triệu người dùng.

37 triệu người dùng của website Ashley Madison bị lộ thông tin cá nhân. (Nguồn: Fortune).

Nhóm hacker này sau đó còn công bố số lượng lớn email lấy cắp từ Avid Life, bao gồm của cả Giám đốc điều hành Noel Biderman, khiến ông này từ chức sau đó. Sự việc khiến nhiều chính trị gia có tiếng ở nước Mỹ được phen xấu mặt, và gây chấn động khi khiến mục sư John Gibson, một khách hàng của website trên, phải tự sát.

Bất chấp vụ rò rỉ, công ty này sau đó vẫn tuyên bố có hàng triệu khách hàng vẫn đăng ký thành viên, dù lúc bấy giờ đang phải đối mặt với rất nhiều vụ kiện từ những khách hàng bị lộ thông tin cá nhân.

Hacker cướp 1 tỷ USD từ nhiều ngân hàng

Cũng trong năm 2015, một nhóm hacker giấu mặt đã vượt qua hàng rào bảo mật của hàng trăm ngân hàng ở nhiều quốc gia, khoắng đi số tiền trị giá khoảng 1 tỷ USD. Đây được xem là vụ cướp ngân hàng lớn nhất năm, dù phương thức của những kẻ cướp hoàn toàn là nhờ công nghệ.

Sự việc bắt đầu từ cuối năm 2013 khi một nhóm tội phạm mạng thâm nhập vào một số công ty tài chính nhờ gửi các tệp tin độc hại đính kèm email vào một số mục tiêu làm việc tại các công ty nọ.

Và tới khi vụ việc bị phát hiện bởi công ty bảo mật Kaspersky Lab năm 2015, đã có ít nhất 100 ngân hàng ở 30 quốc gia, trong đó có Nga, Mỹ, Đức, Trung Quốc và Ukraine đã bị ảnh hưởng. Trong hầu hết các trường hợp, những hacker này sử dụng những thông tin mà chúng lấy được từ việc thâm nhập để lấy tiền từ các máy ATM hay chuyển tiền sang các tài khoản mà chúng lập nên.

Hệ thống tuyệt mật Nhà Trắng bị thâm nhập

Những kẻ hackers đã giành quyền truy cập vào hệ thống bảo mật của Nhà Trắng trong năm 2014, nhưng hậu quả của nó hóa ra ghê gớm hơn nhiều so với công bố của chính phủ Mỹ lúc bấy giờ.

Ban đầu, việc mạng bảo mật của Nhà Trắng bị thâm nhập hồi tháng 10/2014 chỉ được báo cáo là gây “gián đoạn hệ thống tạm thời”, nhưng sau đó vài tháng, vụ việc được cho là có bàn tay của hacker Nga và đã đánh cắp được thông tin về lịch trình làm việc, email và các cuộc tranh luận chính trị của Tổng thống Mỹ.

“Đây là một trong số những kẻ hacker có thủ đoạn tinh vi nhất mà chúng tôi từng thấy” – tờ New York Times dẫn lời một quan chức chính phủ giấu tên cho hay.

Người ta cũng tin rằng, chính những hacker này đã đứng đằng sau các vụ tấn công mạng nhằm thâm nhập vào hệ thống thư điện tử của Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó.

Ảnh minh họa.

Sony Pictures rò rỉ hàng loạt thông tin

Cuộc tấn công nhằm vào công ty con Sony Pictures tại Mỹ khiến rò rỉ hàng ngàn email cá nhân, mã số an sinh xã hội, các bộ phim chưa phát hành, thông tin riêng tư của 47.000 nhân viên làm việc tại đây, cộng tác viên trong các bộ phim, thậm chí là các diễn viên nổi tiếng.

Trong buổi họp báo cuối năm, Tổng thống Obama gây bất ngờ khi cho rằng vụ tấn công này xuất phát từ Bắc Triều Tiên. Theo Nhật báo Washington, đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra cáo buộc cho nước khác trước một cuộc tấn công mạng.

Tuy nhiên, cả FBI và Tổng thống Obama đều không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào trước cáo buộc này. Đồng thời, việc Bình Nhưỡng liên tục phủ nhận khiến cộng đồng an ninh mạng bày tỏ thái độ hoài nghi cho tới tận ngày nay.

Công ty dầu khí trở về “thời kỳ đồ đá”

Trong năm 2012, thế giới cũng được chứng kiến một vụ tấn công mạng tầm cỡ thế giới, với hậu quả được cho là khôn lường khi những kẻ hacker tấn công vào Saudi Aramco, một trong số những công ty dầu khí lớn nhất thế giới.

Chỉ trong vòng có vài giờ đồng hồ, 35.000 máy tính của công ty này bị quét sạch một phần dữ liệu hoặc hoàn toàn bị hủy hoại; sự việc khiến cho nhân viên của công ty này trở về “thời kỳ đồ đá” khi phải sử dụng máy đánh chữ hoặc biên bản viết tay. Thiếu đi phương thức chi trả qua mạng, các xe tải chở dầu đang cần được đổ đầy đã phải xếp xó.

Được biết, Saudi Aramco là công ty có khả năng cung cấp tới 10% sản lượng dầu khí toàn cầu. Bởi vậy mà khi xét đến thiệt hại về lợi nhuận, vụ tấn công này còn vượt trên cả vụ tấn công nhằm vào hãng Sony Pictures hay chính phủ Mỹ.

Linh Chi