Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Niềm vui của hộ nghèo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Niềm vui của hộ nghèo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Để giúp người nghèo thoát nghèo bền vững điều quan trọng cần phải giúp họ có cần câu cá, chứ không đưa cho họ con cá. Hiểu được tập quán của bà con, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với cách làm hay, sáng tạo đã mang niềm vui đến cho hàng trăm hộ nghèo từ chương trình hỗ trợ bò giống sinh sản.

Niềm vui của hộ nghèo

Chị Chiều phấn khởi bên cặp bò được chính quyền hỗ trợ.

Sinh ra ở Thanh Hóa vào Đắk Lắk cùng cha mẹ lập nghiệp, do gia đình khó khăn, đông anh em nên cái đói, cái nghèo đã đeo bám chị Nguyễn Thị Chiều (thôn 2, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) từ những ngày còn nhỏ.

Lớn lên, trong những ngày đi làm thuê làm mướn, với bản tính chịu thương chịu khó, chị được người thanh niên cùng quê để ý và ngỏ lời yêu. Cái kết đẹp của tình yêu giữa chị và anh là một đám cưới giản dị và sau đó là một bé trai kháu khỉnh chào đời. Vậy mà khi con trai của chị vừa tròn 1 tháng tuổi thì người chồng mà chị hết sức yêu thương lại quay gót ra đi bỏ lại chị và đứa con thơ bơ vơ.

Trong căn nhà gỗ xiêu vẹo chờ đổ sập nếu như có gió lớn lùa qua, chị đã khóc cạn nước mắt vì không biết lấy đâu ra tiền trả nợ ngân hàng và chăm lo cho cuộc sống. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất và không còn lối thoát chị may mắn được chính quyền địa phương xem xét tặng cho 2 con bò cái sinh sản với trị giá khoảng 40 triệu đồng. Nhận được món quà bất ngờ chị như không tin vào mắt mình, bởi đây là tài sản giá trị nhất mà có nằm mơ chị cũng không nghĩ tới. Nhận được 2 con bò hỗ trợ, chị tích cực đào đất, trồng cỏ, xin rơm chăm sóc cẩn thận. Đến nay 2 con bò đã lớn khỏe mạnh và bắt đầu bước vào giai đoạn sinh sản.

Có đôi bò làm vốn, chị Chiều mạnh dạn mang sổ đỏ đi vay ngân hàng 25 triệu đồng sửa lại ngôi nhà cũ và mua thêm gà, vịt chăn nuôi, đầu tư phân bón chăm sóc mấy sào cà phê. Chị Chiều chia sẻ: “Từ cặp bò hỗ trợ của địa phương, tôi sẽ chăm sóc cẩn thận cho nó sinh sản rồi nuôi bê con lớn để bán trả nợ và nuôi con ăn học. Khó khăn tuy còn nhiều nhưng hi vọng từ những con bò này tôi sẽ cố gắng vươn lên để trả sổ hộ nghèo cho xã ”.

Không chỉ có chị Chiều mà nhiều hộ nghèo khác như ông Bùi Văn Hoan, H’Gim Bkrông, Y Ních… cũng được hỗ trợ bò sinh sản và đến nay các hộ này đã trả lại sổ hộ nghèo cho xã và vươn lên làm ăn có hiệu quả.

Ông Nguyễn Hữu Quang-Bí thư Đảng ủy xã Ea Kao chia sẻ: “Xã Ea Kao xuất phát điểm là một xã nông nghiệp, trong đó có 50% người dân là đồng bào dân tộc, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Xác định giảm nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng của địa phương, vì vậy khi nhận thấy lợi thế của xã là có đồng cỏ và quỹ đất thuận lợi cho phát triển chăn nuôi, các phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, chúng tôi đã kiến nghị thành phố hỗ trợ vốn giúp địa phương mua bò sinh sản để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nhờ đó mà nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Theo thống kê của xã Ea Kao, thực hiện chủ trương tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc, từ năm 2012 đến nay xã đã mua 120 con bò hỗ trợ cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc và mua thêm 40 con hỗ trợ cho các hộ nghèo khác. Cùng với đó người dân bỏ thêm vốn từ 1 đến 10 triệu đồng để cùng phối hợp với xã mua bò về nuôi. Từ số bò ban đầu đến nay xã đã có 60 con bò. Nhiều gia đình sau khi bán bê đã trả hết nợ nần, gây dựng đàn bò và trả lại sổ hộ nghèo cho xã.

Còn tại xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột), từ năm 2013-2015, trên địa bàn xã đã có 100 lượt hộ được vay vốn hỗ trợ phát triển kinh tế, với tổng vốn vay gần 1,4 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ nuôi bò là 92 hộ; nuôi heo: 5 hộ; nuôi gà: 2 hộ; nuôi cá: 1 hộ. Nhìn chung các mô hình đã triển khai đều đem lại hiệu quả thiết thực.

Có thể nói, từ nguồn vốn vay phát triển kinh tế, đời sống của nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã dần ổn định. 100 hộ tham gia chương trình, đến nay đã có 26 hộ thoát nghèo và 17 hộ thoát cận nghèo...

Chỉ tính riêng trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, trong 4 năm qua đã bố trí nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế hộ gia đình tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc trên địa bàn được 870 lượt, với tổng kinh phí gần 12,2 tỷ đồng. Trong đó Nhà nước hỗ trợ hơn 11,3 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 838 triệu đồng. Hầu hết các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình phát triển khá tốt.

Có thể nói, việc hỗ trợ phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã mang lại hiệu quả nhất định, tạo đà cho bà con dân tộc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo.

Nguyễn Tuấn Anh