Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Niềm vui mái ấm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Niềm vui mái ấm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày này, về huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, chúng tôi ghi nhận không khí khẩn trương xây dựng để hoàn thành các công trình nhà ở, đường giao thông, cấp thoát nước, kéo điện để bàn giao cho hơn 80 hộ đồng bào dân tộc Khơme không có đất ở.

Niềm vui mái ấm

Những căn nhà sắp hoàn thiện tại khu tái định cư.

Ông Lê Văn Dãy- Trưởng phòng Dân tộc huyện Thới Bình chia sẻ thông tin trên đồng thời cho biết, huyện đang tiến hành xây dựng nhà mới và kéo điện cho bà con ở khu tái định cư (thuộc xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) kịp bàn giao cho bà con vào ở nhà mới trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Thực hiện Quyết định 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đất ở và việc làm cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số, UBND tỉnh Cà Mau có nhiều chủ trương giúp bà con thuộc diện nghèo có nơi ở ổn định, phấn đấu vươn lên thoát nghèo một cách bền vững, trong đó huyện Thới Bình là một địa phương thực hiện chính sách dân tộc có hiệu quả và có chiều sâu.

Theo ông Lê Văn Dãy, để bảo đảm hỗ trợ đất ở, xây cất nhà và đời sống của bà con được ổn định, huyện Thới Bình đã thực hiện đồng loạt nhiều chính sách khác nhau như: hỗ trợ đất, chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ sản xuất…Với cách làm như vậy, ngoài việc thực hiện mua đất ở, san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cùng với MTTQ và các tổ chức thành viên cũng vận động các mạnh thường quân hỗ trợ tiền xây nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo giá trị mỗi căn nhà khoảng 40 triệu đồng. “Thấy bà con mừng, bản thân tôi cũng mừng lây, có cảm giác là mình có được nhà mới vậy”- ông Dãy tự hào.

Sắp được vào nơi ở mới, chị Lâm Thị Thuyền (ngụ ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) vui mừng cho biết: “Trước đây tôi không dám nghĩ mình sẽ có được căn nhà trị giá vài chục triệu đồng như vậy. Gia đình tôi cũng cố gắng lao động nhưng cảnh làm mướn, cứ “khô mồ hôi là hết tiền” nên đến giờ vẫn phải che túp liều ở tạm, chưa thể cất nổi căn nhà”.

Cùng cảnh ngộ, chị Hữu Thị Bích Lợi- hộ dân tộc Khơme, ngụ ấp 7, xã Tân Lộc cho biết, lâu nay, gia đình chị phải sống trong cảnh “ăn nhờ, ở đậu” trên đất của người khác nên thường xuyên di dời chỗ ở. Gần đây, chị được thông tin chính quyền cùng với Mặt trận đề nghị xét hỗ trợ cho gia đình chị phần đất tại Khu tái định cư, vợ chồng chị mừng lắm. Chị Lợi bảo, sẽ tích góp thêm một ít tiền để khi có nhà mua thêm đồ dùng trong sinh hoạt thường ngày.

Được biết, khu tái định cư xã Tân Lộc khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho hơn 80 hộ gia đình với hàng trăm người là đồng bào dân tộc không có đất ở trong huyện Thới Bình vào đây sinh sống. Vấn đề mà lãnh đạo địa phương quan tâm, là làm thế nào để giải quyết công ăn việc làm, học tập, nâng cao trình độ dân trí lao động và con em đồng bào để bà con sớm vươn tới cuộc sống ổn định.

Ông Nguyễn Văn Toàn- Chủ tịch UBND xã Tân Lôc cho biết, khu dân cư nằm cạnh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hữu Nhem và điểm trường tiểu học Tân Thới nên khi vào đây học, con em của khu tái định cư sẽ được nhiều thuận lợi. “Còn vấn đề giải quyết công ăn việc làm hiện đang có nhiều phương án, nhưng tôi tâm đắc nhất là phương án phối hợp với các công ty, doanh nghiệp ở Cà Mau để giới thiệu việc làm cho bà con ổn định và tạo điều kiện để có xe đưa rước công nhân đến tận chỗ ở”- ông Toàn nói.

Qua tiếp xúc với nhiều hộ dân sắp được vào ở tại khu tái định cư xã Tân Lộc, hầu hết bà con ai cũng vui mừng vì chẳng những sẽ có chỗ ở ổn định, bà con còn được giới thiệu công ăn việc làm, đời sống sẽ đỡ vất vả hơn.… Tết này, ước mơ một cuộc sống ổn định của đồng bào dân tộc Khơme nghèo huyện Thới Bình sẽ trở thành hiện thực.

Nhật Đăng