Ngày 30/6 tới đây, lễ công bố hợp nhất tỉnh Hải Dương với TP Hải Phòng sẽ được thực hiện thống nhất với các tỉnh, thành phố khác trong toàn quốc. Với quy mô diện tích và dân số tăng gấp đôi, TP Hải Phòng mới có quy mô kinh tế lớn thứ 3 cả nước, sau Hà Nội và TPHCM.
Trang trại hoa của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Hoa Anh Tú (trước đây là HTX Nông nghiệp Hoa Mây Xanh) nằm trên địa bàn phường Tân Tiến, quận An Dương (Hải Phòng), có vị trí gần với các xã của huyện Kim Thành (Hải Dương). HTX thành lập từ năm 2020 và đang trồng 16,5ha các loại hoa, cho thu nhập trên 500 triệu đồng/ha/năm. Mô hình đang tạo công ăn việc làm thường xuyên cho vài chục lao động địa phương và vùng lân cận, trong đó, người dân Hải Dương chiếm số đông.
Ông Đỗ Văn Sanh - Phó Giám đốc HTX Hoa Anh Tú cho biết: Hải Dương vốn có lợi thế về đất đai, nông nghiệp; Hải Phòng có lợi thế về công nghệ. Việc sáp nhập 2 địa phương là cơ hội lớn để HTX có những hướng đi mới, những dự định mới.
Cùng kỳ vọng vào việc sáp nhập 2 địa phương, ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết: Hiện nay, địa phương đang tập trung phát triển các vùng sản xuất rau màu an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Tam Kỳ với diện tích 25ha. Các vùng sản xuất này chủ yếu phục vụ thị trường nội địa, trong đó có Hải Phòng. Khi 2 địa phương sáp nhập, cơ hội mở rộng quy mô sản xuất, tiêu thụ rau an toàn sẽ tăng lên. Nông sản của Hải Dương có cơ hội “lên kệ” các hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch tại Hải Phòng.
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng (Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, doanh nghiệp đang đóng mới 11 tàu chở dầu hóa chất, nhưng dự kiến đến năm 2028 mới có thể hoàn thành được đơn hàng. Doanh nghiệp hy vọng việc sáp nhập 2 tỉnh, thành sẽ giúp tăng cơ hội tuyển dụng công nhân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng kinh tế.
Theo Đề án hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương, TP Hải Phòng mới có diện tích 3.194,7 km2, quy mô dân số 4.664.124 người. Hai địa phương sở hữu nhiều tiềm năng, thế mạnh riêng nhưng có nhiều điểm tương đồng và thuận lợi khi hợp nhất: từ vị trí địa lý; hệ thống giao thông; lịch sử, văn hóa đến cơ cấu, quy mô tăng trưởng kinh tế; đầu tư nước ngoài… Sau sáp nhập, TP Hải Phòng mới có 114 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 67 xã, 45 phường và 2 đặc khu (Bạch Long Vĩ và Cát Hải).
Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu cho rằng, việc hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương sẽ tăng gấp đôi diện tích và dân số của thành phố, đưa quy mô kinh tế tổng hợp của vùng lên mức đứng thứ 3 cả nước. Sự kiện quan trọng sẽ giúp 2 địa phương mở rộng không gian phát triển, phát huy vai trò dẫn dắt của các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng.
Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã thông qua phương án nhân sự của TP Hải Phòng sau khi hợp nhất. Hai địa phương đã vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại một số đơn vị và triển khai thử nghiệm đồng loạt tại 114 xã, phường, đặc khu vào ngày 20 và 25/6; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm từ ngày 26 - 30/6 và triển khai đồng loạt từ ngày 1/7.
Mới đây, Bộ Tài chính đã phối hợp với Hải Phòng và Hải Dương đánh giá tiềm năng phát triển, đề xuất cơ chế phù hợp với mô hình mới sau khi hợp nhất. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đặt ra yêu cầu thiết kế lại thể chế, cơ chế quản lý phù hợp. Hải Phòng và Hải Dương đã thống nhất các cơ chế, chính sách để áp dụng trên toàn địa bàn sau sáp nhập.