Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Ninh Bình: Dàn xếp đấu giá 14 lô đất, 2 người bị khởi tố

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ninh Bình: Dàn xếp đấu giá 14 lô đất, 2 người bị khởi tố

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cao Văn Thọ và Lê Diệp Linh ở Ninh Bình được xác định đã dàn xếp quá trình đấu giá tài sản, khiến 14 lô đất đã được bán thấp hơn 700 triệu đồng so với kết luận định giá.

Ngày 8/5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ (37 tuổi, trú số nhà 10, ngõ 207, đường Tây Thành, phố Phúc Tân, Tân Thành) và Lê Diệp Linh (31 tuổi, trú số nhà 56, ngõ 119 Tây Thành, phố Phúc Thịnh), cùng phường Hoa Lư để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Cao Văn Thọ và Lê Diệp Linh nghe Công an đọc lệnh khởi tố. Ảnh: CANB
Cao Văn Thọ và Lê Diệp Linh nghe Công an đọc lệnh khởi tố. Ảnh: CANB

Theo điều tra, Thọ là người thành lập, quản lý, điều hành Công ty đấu giá hợp danh Công Thương (DN Công Thương) ở số 42, đường 27/7 phố Ngọc Hà, phường Hoa Lư, trên giấy tờ Tổng Giám đốc là một người khác đứng tên; Linh là nhân viên DN Công Thương.

Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, khi thực hiện hợp đồng bán đấu giá tài sản để xử lý 21 quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Tấn Thắm ở thôn 3 xã Phú Sơn, tại phiên đấu giá thứ 2, 3, 5, 6 và 7, Thọ đã cấu kết với nhiều người để dàn xếp quá trình đấu giá.

Cao Văn Thọ được xác định là người điều hành Công ty đấu giá hợp danh Công Thương. Ảnh: CANB
Cao Văn Thọ được xác định là người điều hành Công ty đấu giá hợp danh Công Thương. Ảnh: CANB

Cụ thể, nhóm này đã thống nhất trước về số người tham gia, người trúng đấu giá và mức giá từng lô đất. Sau đó, họ lập sẵn danh sách khách hàng, biên bản đấu giá, phiếu trả giá và các tài liệu liên quan. Tiếp đó, Linh được giao soạn trước các biên bản thể hiện kết quả trúng đấu giá, điền sẵn nội dung các phiếu trả giá, giả chữ viết của người tham gia và gửi trước hồ sơ để hợp thức hóa thủ tục.

Công an xác định, 5 phiên đấu giá DN Công Thương thực hiện không đúng quy định, không bảo đảm tính công khai, minh bạch, cạnh tranh khách quan. Hậu quả, 14 lô đất đã được bán cho 8 khách hàng với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng, thấp hơn 700 triệu đồng so với kết luận định giá.

Vụ án đang được Công an Ninh Bình tiếp tục xử lý.

Đình Minh