Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Ninh Bình: Doanh thu từ du lịch dịp nghỉ lễ đạt hơn 4.200 tỷ đồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ninh Bình: Doanh thu từ du lịch dịp nghỉ lễ đạt hơn 4.200 tỷ đồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026, ngành du lịch Ninh Bình ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với gần 2,8 triệu lượt khách, doanh thu vượt 4.200 tỷ đồng, khẳng định sức hút mạnh mẽ của điểm đến tuyệt sắc miền cố đô.

Ngày 3/5, tin từ Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, trong dịp nghỉ lễ kéo dài từ ngày 25/4 - 3/5, du lịch tiếp tục có sự bứt phá mạnh mẽ khi ước đón 2.777.123 lượt khách, tăng 123,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách nội địa đạt 2.502.560 lượt, khách quốc tế đạt 274.563 lượt.

Biển Thịnh Long, Ninh Bình đón hàng trăm nghìn lượt khách trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Trọng Tùng
Biển Thịnh Long, Ninh Bình đón hàng trăm nghìn lượt khách trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Trọng Tùng

Cùng với lượng khách tăng cao, tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt 4.216,1 tỷ đồng, tăng 205,1% so với năm trước, cho thấy hiệu quả rõ nét từ các hoạt động kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các khu, điểm du lịch trọng điểm ghi nhận lượng khách lớn, nổi bật như: Khu du lịch biển với 329.377 lượt khách; khu sinh thái Tràng An đón 108.500 lượt; khu văn hóa tâm linh Bái Đính - Thung Ui đạt 54.103 lượt; công viên nước Sun Urban City thu hút 52.182 lượt khách; Thung Nham đạt 49.954 lượt và Tam Cốc - Bích Động đạt 42.347 lượt.

Lễ hội đền Thái Vi và chương trình 'Đông A khải hoàn' thu hút đông đảo du khách đến với Tam Cốc. Ảnh: Đình Minh
Lễ hội đền Thái Vi và chương trình 'Đông A khải hoàn' thu hút đông đảo du khách đến với Tam Cốc. Ảnh: Đình Minh

Không chỉ tăng trưởng về lượng khách, hoạt động lưu trú cũng sôi động với công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt trên 75%. Đáng chú ý, tại các khu vực trọng điểm như Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Cúc Phương và vùng ven biển, nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất từ 95-100% trong các ngày cao điểm 26/4, 30/4 và 1/5.

Bên cạnh đó, hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội đặc sắc được tổ chức đã góp phần gia tăng sức hút cho điểm đến. Trong đó, nổi bật là khai mạc mùa du lịch biển Ninh Bình 2026 với chủ đề 'Ninh Bình - từ non thiêng đến biển rộng', cùng các hoạt động như lễ hội cà kheo, thả diều, lân sư rồng và trưng bày sản phẩm OCOP.

Khu du lịch Thung Nham đón gần 50.000 lượt du khách. Ảnh: Đình Minh
Khu du lịch Thung Nham đón gần 50.000 lượt du khách. Ảnh: Đình Minh

Các sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là du lịch biển và các chương trình trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, đã thu hút đông đảo du khách, góp phần mở rộng không gian du lịch của tỉnh. Công tác xúc tiến, quảng bá cũng đạt hiệu quả cao khi các hoạt động truyền thông ghi nhận trên 2,5 triệu lượt tương tác trên nền tảng số, đồng thời, đón gần 180 nhiếp ảnh gia quốc tế đến sáng tác, quảng bá hình ảnh địa phương.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ, tình hình an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch được đảm bảo, không xảy ra sự cố đáng tiếc, góp phần củng cố hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện.

Dịp nghỉ lễ năm nay, ngành du lịch Ninh Bình tiếp tục tăng trưởng mạnh. Ảnh: Đình Minh
Dịp nghỉ lễ năm nay, ngành du lịch Ninh Bình tiếp tục tăng trưởng mạnh. Ảnh: Đình Minh

Đình Minh