Ninh Bình 'làm nóng' mùa du lịch bằng sân khấu thực cảnh và chuỗi lễ hội đặc sắc
Tuần du lịch Ninh Bình 2026, với điểm nhấn là sân khấu thực cảnh quy mô lớn cùng chuỗi lễ hội, trải nghiệm đặc sắc tại nhiều điểm đến, dự kiến sẽ tạo ra sức hút lớn để đón ít nhất 600.000 lượt du khách về với mảnh đất cố đô.

Chiều 17/4, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị thông tin các hoạt động 'Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026'. Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết: Ngày 26/3, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 94/KH-UBND tổ chức tuần du lịch 2026 với chủ đề 'Ninh Bình - hành trình di sản qua các thời đại'. Sự kiện dự kiến diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu vào cuối tháng 5/2026 tại nhiều điểm du lịch trọng tâm như Tam Cốc - Bích Động, Tràng An, Tam Chúc và một số địa bàn ven biển.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình khai mạc, tổ chức tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng (phường Hoa Lư) với khoảng 1.000 đại biểu tham dự. Với chủ đề 'Nét họa ngàn năm', chương trình quy tụ khoảng 200 nghệ sĩ, dàn dựng theo phong cách kết hợp hiện đại và dân gian đương đại, gồm 3 chương: 'Huyền thoại Tam Cốc', 'Khám phá và trải nghiệm', 'Ninh Bình - điểm đến của thế giới'. Sân khấu thực cảnh dự kiến sẽ ứng dụng công nghệ LED, ánh sáng hiện đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình giàu bản sắc, hội nhập.

Ngay sau chương trình là lễ hội sắc vàng Tam Cốc, tổ chức tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, tôn vinh vẻ đẹp mùa lúa chín trên sông Ngô Đồng. Hoạt động nổi bật gồm đoàn rước lễ vật nông sản, biểu diễn nghệ thuật dân gian tại các điểm như bến Thánh, hang Cả, hang Hai, hang Ba, kết hợp trải nghiệm du lịch sinh thái - nông nghiệp.
Trong khuôn khổ sự kiện còn có lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An (Forestival) kéo dài từ tháng 4 đến tháng 5/2026, với chuỗi hoạt động điện ảnh, mỹ thuật, nghệ thuật đa phương tiện với chủ đề 'Chiến binh Bình Minh'. Điểm nhấn của lễ hội là đêm trình diễn nghệ thuật tổng hợp tối 30/5 tại khu vực núi chùa Bái Đính.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động quy mô lớn diễn ra trước và trong tuần du lịch như: Liên hoan Yosakoi Việt Nam (24 - 25/4) tại khu du lịch Tam Chúc, thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt - Nhật; lễ hội du lịch biển Ninh Bình (28/4 - 1/5) tại khu du lịch Thịnh Long với chủ đề 'Ninh Bình - từ non thiêng đến biển rộng', quảng bá tiềm năng du lịch biển và liên kết không gian du lịch.
Ngoài ra, còn có các hoạt động phụ trợ như tổ chức tour chụp ảnh 'Mùa vàng Tam Cốc', chương trình khảo sát sản phẩm du lịch (famtrip, presstrip), triển lãm ảnh nghệ thuật 'Ảnh đẹp du lịch Ninh Bình', biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát xẩm và các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, Trưởng ban tổ chức tuần du lịch Ninh Bình năm 2026 cho biết: Sau sáp nhập, tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và du lịch. Với hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng, từ núi đá vôi, hang động, rừng nguyên sinh đến vùng đất ngập nước và biển, trong đó, nổi bật là quần thể danh thắng Tràng An - di sản hỗn hợp duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á, Ninh Bình đang có nền tảng phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, có sức cạnh tranh quốc tế.
Trong quý I/2026, ngành du lịch Ninh Bình đón gần 9,9 triệu lượt khách, tổng thu hơn 10.000 tỷ đồng, khẳng định vai trò quan trọng của ngành trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong bối cảnh đó, tuần du lịch 2026 không chỉ là sự kiện quảng bá mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, định hướng phát triển du lịch bền vững và nâng tầm hình ảnh điểm đến.

'Tuần du lịch Ninh Bình 2026 là dịp để quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình, tôn vinh giá trị di sản, đồng thời, thể hiện quyết tâm đổi mới, hội nhập của địa phương. Sự kiện được tổ chức theo định hướng du lịch xanh, bền vững, chuyển đổi số, dự kiến sẽ đón khoảng 600.000 lượt khách về tham dự', ông Mạnh chia sẻ.