Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Ninh Bình: Số người chết do lốc xoáy tăng lên 9 người

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ninh Bình: Số người chết do lốc xoáy tăng lên 9 người

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cơn lốc xoáy xảy ra rạng sáng 29/9 kéo dài khoảng 4 giờ, quét qua một số xã ven biển và lân cận của tỉnh Ninh Bình, khiến 9 người tử vong, 18 người bị thương và gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Liên quan đến thiệt hại do lốc xoáy, xảy ra vào đêm qua, báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình cho biết, thống kê đến 10h ngày 29/9, sự cố thiên tai trên đã làm 9 người  6 xã trên địa bàn tỉnh thiệt mạng, cao hơn 3 người so với thống kê ban đầu (Hải Thịnh 1 người, Hải Anh 1 người, Quỹ Nhất 4 người, Hồng Phong 1 người, Gia Hưng 1 người, Chất Bình 1 người).

Giông lốc cũng đã là 18 người ở 5 xã trên địa bàn tỉnh bị thương (Hải Thịnh 5 người, Quỹ Nhất 2 người, Hải Anh 3 người, Hồng Phong 2 người, xã Chất Bình 6 người).

Một ngôi nhà bị đổ sập, lực lượng chức năng tìm kiếm người bị nạn. Ảnh: Người dân cung cấp.
Một ngôi nhà bị đổ sập, lực lượng chức năng tìm kiếm người bị nạn. Ảnh: Người dân cung cấp.

Lốc xoáy cũng đã là 11 nhà cấp 4 bị đổ sập; 126 nhà hư hỏng, tốc mái; 5 điểm trường học  các xã Kim Đông, Hải Hưng bị thiệt hại; trạm y tế xã Hải Hưng bị rơi cánh cửa sổ, gãy cổng; 2 mái đình chợ  xã Nghĩa Hưng bị tốc mái; làm 53 cột điện bị gãy đổ, một số đường dây điện bị đứt; làm cáp điện lực nút giao đường Phạm Hùng, Vạn Hạnh (phường Hoa Lư) bị đứt rơi xuống kênh; làm cháy 1 trạm biến áp tại phường Hoa Lư.

Lốc xoáy cũng đã làm kè đê biển Hải Thịnh 3 bị sạt, sập (diện tích 20x15m). Sự cố đã được tỉnh xử lý bằng giải pháp trải vải lọc và xếp đè rọ đá lên trên; xử lý sóng leo tràn qua mặt đê bằng giải pháp xếp tấm bê tông mái phía biển để chắn sóng.

Sự cố thiên tai cũng đã làm nhiều cây xanh trên địa bàn tỉnh bị gãy đổ; nhiều diện tích lúa, màu, cây lâu năm bị ngập, gãy đổ cùng nhiều thiệt hại về gia súc, gia cầm chưa thể thống kê hết.

Nhiều cột điện trên địa bàn tỉnh bị gãy đổ. Ảnh: Người dân cung cấp.
Nhiều cột điện trên địa bàn tỉnh bị gãy đổ. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, hiện chính quyền tỉnh đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai.

Tổ chức các đoàn kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện cơ động ứng cứu, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Chỉ đạo các chủ hồ rà soát phương án vận hành hồ chứa để dành dung tích đón lũ theo quy định.

Tiếp tục chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa; sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, đặc biệt là khu vực ven biển, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, các nhà yếu, chung cư cũ tại đô thị.

Tiếp tục triển khai thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Tiếp tục di dời dân tại các khu vực xung yếu, không đảm bảo an toàn.

Ruộng đồng ở Ninh Bình bị ngập nước. Ảnh: Người dân cung cấp.
Ruộng đồng ở Ninh Bình bị ngập nước. Ảnh: Người dân cung cấp.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng, trong sáng cùng ngày 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại xã Hải Thịnh gồm Trưởng ban, 4 Phó trưởng ban, 19 ủy viên là lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh để trực tiếp chỉ đạo ứng phó với sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh III và công tác khắc phục hậu quả thiên tai do giông lốc, mưa lũ sau bão.

Trước đó, như Báo Đại đoàn kết đã thông tin, từ 2h đến 5h ngày 29/9, lốc xoáy đã xuất hiện tại nhiều địa phương khu vực gần và ven biển tỉnh Ninh Bình, gây thiệt hại nặng về người và tài sản.

Duy Hưng