Cơn bão số 1 “viếng” qua tỉnh Ninh Bình tuy chưa có thiệt hại về người nhưng đã gây nên hậu quả nghiêm trọng về mặt kinh tế.
Cảng hoang tàn do bão số 1 tàn phá tại Ninh Bình.
Hàng nghìn cột điện bị đổ, gãy khiến cho gần như toàn bộ tỉnh Ninh Bình bị mất điện. Hàng chục nghìn héc ta lúa, hoa màu ngập chìm trong biển nước. Hiện nay, Ninh Bình đang tập trung khắc phục hệ thống điện, tiêu úng để nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Do lượng mưa lớn diễn ra trên diện rộng, mưa lũ đổ về từ thượng nguồn khiến nước trên các sông Hoàng Long, sông Đáy đang dâng cao khiến cho việc tiêu úng gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, lượng mưa đo được vào lúc 13h ngày 27/7 đến 7h ngày 28/7 bình quân từ 100 đến 235mm, nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,12m, (thấp hơn báo động 1 1,88m); tại Gián Khẩu 1,00m (thấp hơn báo động 1 là 1,50 m); trên sông Đáy tại Ninh Bình là 0,92m (thấp hơn báo động 1 là 1,58m). “Nước lũ trên sông Hoàng Long đang dâng cao.
Tại nhiều địa phương, chúng tôi phải cho đóng cửa cống để tránh lũ tràn vào đồng ruộng. Việc tiêu úng hoàn toàn phụ thuộc vào các trạm bơm tiêu.
Tuy nhiên, do ở nhiều địa phương, hệ thống cột điện cao thế bị đổ, gãy chưa thể khắc phục ngay trong ngày nên các trạm bơm cũng trở nên vô tác dụng. Lúa vụ hè thu của Ninh Bình chủ yếu gieo sạ, do bị ngập úng lâu nên ước tính sẽ có khoảng 24.000ha mất trắng”- ông Tiến nói.
Sau khi cơn bão số 1 đi qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa có ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên thiệt hại lớn đối với ngành nông nghiệp.
Các ngành liên quan ở Ninh Bình đang
tập trung khắc phục hậu quả do bão số 1 gây ra.
Cụ thể, hệ thống lưới điện trung áp 22KV và 10KV bị hư hỏng. Trên địa bàn huyện ven biển Kim Sơn có trên 1.000 ngôi nhà bị tốc mái, sạt lở; 1.000ha cây ăn quả bị mất trắng; hệ thống chòi canh ngao trên biển cũng bị bão xô đổ hàng loạt. Hiện nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương trương triển khai nhiều phương án đối phó với cơn bão số 1 nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.
Về con người, Ninh Bình đã kêu gọi toàn bộ 126 tàu, thuyền với 374 thuyền viên vào nơi tránh trú bão an toàn. 274 lều với 392 lao động khai thác, nuôi, trồng thuỷ, hải sản ở bãi bồi ven biển được di dời đến nơi tránh trú bão.1.224 nhân khẩu sinh sống bên ngoài khu vực đê Bình Minh II, Bình Minh III được lực lượng Biên phòng phối hợp với UBND huyện Kim Sơn di dời vào nơi tránh trú bão an toàn…
Cũng trong chiều ngày 28/7, ông Ngô Nam Phòng - Giám đốc Cty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình cho biết: Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có hơn 1.000 cột điện hạ thế, trên 200 cột điện cao thế bị gãy đổ. Ngành điện đã huy động toàn bộ lực lượng khắc phục hệ thống hạ tầng, tính đến cuối ngày 28/7 đã cấp điện trở được khoảng 85%. Song cũng theo ông Phòng thì đây mới chỉ là tạm khắc phục, chống đỡ cột điện để kịp thời phục vụ việc tiêu úng.
Riêng hệ thống điện cao thế bị gãy cần phải có thêm thời gian, nên có một số địa phương hiện vẫn chưa được đóng điện trở lại. Đối với Cty TNHH MTV Môi trường và Đô thị Ninh Bình cũng đang tập trung cắt dọn cây cối bị đổ để đảm bảo giao thông đi lại…