Nỗ lực cán đích
Trước những diễn biến phức tạp về thời tiết và thị trường, ngành nông nghiệp gặp không ít khó khăn. Theo Bộ NN&PTNT, muốn đạt được giá trị gia tăng xấp xỉ với mức gia tăng 3% Chính phủ đã đề ra, thì từ giờ đến cuối năm ngành này phải phấn đấu “làm ra” khoảng 22 nghìn tỷ so với 12 nghìn tỷ đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm. Muốn đạt điều đó, cần có sự nỗ lực rất lớn.
Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm tăng đã đem đến những tín hiệu vui
Theo Bộ NN&PTNT, nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng như 6 tháng vừa qua, cộng thêm 10 nghìn tỷ đồng phải nỗ lực gia tăng thì toàn ngành mới đạt mức tăng trưởng với tổng giá trị sản lượng ước đạt 3,4% so với mức 3% giá trị gia tăng mà Chính phủ đã đưa ra đầu năm. Tính đến hết quý 2, giá trị gia tăng sản xuất toàn ngành chỉ đạt 2,4%, tương đương khoảng 12 nghìn tỷ đồng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng GDP nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2015 đạt 2,36%, cao hơn năm 2013 là 2,14%, nhưng lại thấp hơn so với 2014 là 2,9%. Trồng trọt là một trong những thế mạnh của ngành nông nghiệp, chiếm tỷ trọng đến 50,7% nhưng năm nay lĩnh vực này lại có tốc độ tăng thấp nhất, chỉ đạt 1,08%.
Là lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao nên khi có tốc độ tăng thấp, trồng trọt đã tác động mạnh đến tăng trưởng của cả ngành. Nguyên nhân về sự tụt “đột biến” của trồng trọt được lý giải bởi tác động của tình hình thời tiết cực đoan, bất thường. Dự báo tiếp theo về khó khăn của trồng trọt có tác động đến ngành, ông Nguyễn Văn Tỉnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết: Năm nay hạn hán khốc liệt, riêng Ninh Thuận và Khánh Hòa trong vòng 40 năm mới có thời tiết khắc nghiệt như thế này. Hiện tại, các hồ chứa ở Ninh Thuận cơ bản hết nước, dung tích đều dưới 10%; ở Khánh Hòa dung tích các hồ chức còn khoảng 17%. Vụ hè thu, dự kiến Ninh Thuận dừng sản xuất khoảng 10.229 ha, chiếm 34%, còn Khánh Hòa dự kiến dừng sản xuất 10.400ha, chiếm 24%. Cũng theo ông Tỉnh, trong thời điểm hạn hán cao nhất thì có khoảng 122.000 ha ở các vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, trong đó nhiều nhất là Đắk Lắk 61.000 ha, Đăk Nông 17.000 ha… bị ảnh hưởng.
| Tuy có sự chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp, tuy nhiên tính đến thời điểm này vẫn còn 5/12 mặt hàng có giá và kim ngạch xuất khẩu giảm là: chè, cao su, gạo, cà phê, thủy sản. Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 14,42 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2014. Thặng dư thương mại toàn ngành đạt 3,05 tỷ USD, giảm 32,1% so với cùng kỳ. |
Trồng trọt có dấu hiệu “ảm đạm”, tuy nhiên năm nay, một tín hiệu tích cực lại đang đến với lâm nghiệp và chăn nuôi. Theo ông Hoàng Thanh Vân- Cục trưởng Cục Chăn nuôi thì dịch bệnh trên vật nuôi được khống chế tốt, không có dịch lớn xảy ra. Giá thức ăn chăn nuôi và giá đầu ra các sản phẩm chăn nuôi khá ổn định, bảo đảm lợi nhuận cho người dân. Vấn đề tái cơ cấu ngành đang có những chuyển biến rõ nét, nhất là việc tăng cường quản lý giống và sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, uy tín vào lĩnh vực chăn nuôi. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư vào ngành chăn nuôi với số vốn cam kết lớn, có doanh nghiệp cam kết đầu tư 1 tỷ USD từ nay đến năm 2020 vào lĩnh vực này. Hiện các doanh nghiệp lớn đang tập trung chủ yếu vào lĩnh vực chăn nuôi bò thịt và bò sữa. Theo số liệu thống kê, ước tính năm nay đàn bò đã tăng 2,7%. Riêng đàn bò sữa đạt 253,7 nghìn con, tăng 26,5% với sản lượng sữa tươi ước đạt 355,2 nghìn tấn.
Ông Nguyễn Bá Ngãi- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng lâm nghiệp đạt 8,3%, đây là mức tăng tốt nhất trong những năm vừa qua. Khả năng cả năm lĩnh vực lâm nghiệp sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 10%. Lũy kế đến tháng 6, tổng tất cả các diện tích rừng trồng của các loại đã đạt trên 9.000 ha, cùng với đó là sản lượng gỗ khai thác ước đạt 3.470 nghìn m3. Đối với lĩnh vực thủy sản, do thời tiết biển và ngư trường thuận lợi, giá hải sản nguyên liệu tương đối ổn định, đã kích thích ngư dân tăng cường khai thác thủy sản. Sản lượng 6 tháng ước đạt 1,496 triệu tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 3,071 triệu tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2014.
Thủy sản vẫn được coi lĩnh vực đem lại thu nhập cao
Nói về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành thủy sản, theo ông Phạm Anh Tuấn- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, hiện nay, thời tiết ở vùng nuôi đã thuận hơn nên việc thúc đẩy nuôi tôm chân trắng, tôm su trong những tháng cuối năm. Đặc biệt với mô hình lúa - tôm với diện tích 200.000ha, chúng ta hoàn toàn có thể nâng năng suất nuôi tôm sú lên để tạo đà tăng trưởng cho ngành. Dù vậy, theo ông Phạm Anh Tuấn, ngoài việc thúc đẩy sản xuất, chúng ta cần dành nguồn lực nghiên cứu kỹ những yếu tố tác động đến sự suy giảm xuất khẩu của mặt hàng thủy sản thời gian vừa qua, từ vấn đề tỷ giá, nguồn cung, sức mua… để làm cơ sở chỉ đạo, điều hành trong những năm tới.
Theo Bộ NN&PTNT, nhiệm vụ còn lại của ngành nông nghiệp từ nay đến hết năm là rất lớn. Để thực hiện mục tiêu đã đề ra cần sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị cùng việc triển khai các chính sách, giải pháp toàn diện.