Nỗ lực chung Nga-Mỹ đã đơm hoa
Hội đồng Bảo an LHQ mới thông qua một Nghị quyết nhằm tăng cường các biện pháp pháp lý nhằm vào những kẻ đang có quan hệ làm ăn bất minh với các tổ chức khủng bố. Nghị quyết được cho là kết quả từ nỗ lực chung của Nga-Mỹ nhằm vào tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nghị quyết mới thông qua đánh dấu bước đột phá mới
trong quan hệ Nga-Mỹ. (Nguồn: Reuters).
Chung tay chặn nguồn tiền của IS
Nghị quyết mới được thông qua hôm 18/12 vừa qua bắt nguồn từ một động thái khác của Hội đồng Bảo an được đưa ra từ hồi tháng 2 năm nay nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu các cổ vật có giá trị ở Syria. Nghị quyết này sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân nào mua dầu “bẩn” từ IS hay tổ chức khủng bố Mặt trận Al-Nusra, và kêu gọi không trả tiền chuộc cho các tổ chức khủng bố trên.
Trước khi cuộc họp diễn ra, hôm 17/12, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin nói trước báo giới rằng, một trong các mục tiêu chính của Nghị quyết này là “bao vây IS như một mối đe dọa khủng bố nguy hiểm nhất”.
“Trước đây, các tài liệu của Hội đồng Bảo an chỉ coi IS như một phân nhánh của al-Qaeda. Nhưng giờ tài liệu này đã mở rộng tiêu chí, và có đủ quyền lực để áp lệnh trừng phạt với mọi cá nhân hoặc tổ chức có liên hệ với IS” - ông Churkin nói.
Theo vị quan chức Nga, điểm mấu chốt của Nghị quyết mới là “việc thực thi khung làm việc nhằm phát hiện và cắt đứt nguồn cung tài chính bất hợp pháp cho IS và các tổ chức khác có liên quan tới IS trong việc buôn lậu dầu mỏ, cổ vật, và các nguồn tài nguyên khác”.
Một trong số các lệnh trừng phạt mà Nghị quyết mới đề ra gồm: Đóng băng tài sản, cấm thị thực và cấm buôn bán vũ khí. Nghị quyết cũng yêu cầu các quốc gia trong vòng 120 ngày tới báo cáo về đóng góp của họ trong việc ngăn chặn nguồn tài chính của IS. Nó cũng kêu gọi Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon trong vòng 45 ngày viết một bản “báo cáo ở tầm chiến lược”, nhằm phân tích các nguồn thu bất chính của IS.
Trong buổi họp hôm 17/12, ông Churkin cũng đề cập sự dính líu của Thổ Nhĩ Kỳ tới hoạt động mua bán dầu “bẩn” với IS, nhấn mạnh rằng các cá nhân và công ty có liên quan ở nước này có thể bị trừng phạt theo Nghị quyết mới. Ngoài ra, những nước khác cũng có thể bị trừng phạt nếu bị phát hiện không thực thi các biện pháp hữu hiệu cắt đứt nguồn tài chính của chủ nghĩa khủng bố.
Nghị quyết mới, dựa trên Điều VII của Hiến chương LHQ, có hiệu lực ngay lập tức, kêu gọi các nước thành viên “quyết tâm và mạnh tay trong việc cắt nguồn tiền” của IS. Nghị quyết nêu rõ, chính phủ các nước cần phải ngăn chặn công dân nước mình cung cấp tiền cho các tổ chức hoặc cá nhân khủng bố.
IS hiện được cho là tổ chức khủng bố giàu có nhất thế giới. Một số dữ liệu của Hãng phân tích HIS mới đây cho hay lợi nhuận hàng tháng của tổ chức này từ các hoạt động bất hợp pháp lên tới 80 triệu USD.
Bước đột phá trong quan hệ Nga-Mỹ
Nghị quyết mới chính là kết quả nỗ lực chung của Mỹ và Nga, và nó cũng đánh dấu bước đột phá to lớn trong việc phá tan băng mối quan hệ giữa hai cường quốc. Cuộc họp vừa qua được xem là một dịp hiếm hoi mà cả hai nước đưa ra nhiều quan điểm chung trong vấn đề chống khủng bố.
“Ngăn không cho IS tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế chính là yếu tố tiên quyết của bất kỳ chiến lược nào nhằm làm suy yếu và tiêu diệt nó” - Đại sứ Mỹ tại LHQ - bà Samantha Power - nói trong một tuyên bố.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew cũng nhấn mạnh về sự cần thiết phải hợp tác đồng thời việc “Loại bỏ IS khỏi hệ thống tài chính quốc tế và cắt đứt nguồn tài chính của nó là điều quan trọng nhất để đánh bại tổ chức khủng bố này. Và một mặt trận quốc tế thống nhất là cần thiết để đạt được mục tiêu đó”.
Nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an LHQ được thông qua chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có chuyến thăm Moscow. Sau các vòng họp, ông Kerry cùng người đồng cấp Nga Sergei Lavrov nói rằng, Nga và Mỹ đã thỏa thuận về nhiều vấn đề “chủ chốt”, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới Syria.
Ngày 17/12, trong cuộc trả lời phỏng vấn trước 1.400 phóng viên, nhà báo ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh rằng sự khác biệt giữa Nga và Mỹ đã được thu hẹp.