Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Nỗ lực dập dịch sốt xuất huyết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nỗ lực dập dịch sốt xuất huyết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đã gần 1 tháng kể từ khi bùng phát dịch sốt xuất huyết ở Tây Nguyên, mặc dù ngành y tế đã rất nỗ lực, thế nhưng dịch vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Các địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng chống, ngăn chặn dịch.​

Phun thuốc diệt muỗi, lăng quăng để dập dịch SXH.

Tại Đắk Nông hầu hết các xã, thị trấn trong tỉnh đã xuất hiện ổ dịch, với gần 1.400 người mắc, tăng 1.200 ca so với cùng kì năm ngoái. Thống kê từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã điều trị cho hơn 500 trường hợp bị sốt xuất huyết. Khoa Cấp cứu hồi sức, Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk RLấp, tỉnh Đắk Nông hiện đang trong tình trạng quá tảivì bệnh nhân sốt xuất huyết liên tục nhập viện.

Theo bác sỹ Đào Kim Nghiệp, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Rlấp trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 40 đến 70 trường hợp sốt xuất huyết, trong khi bệnh viện chỉ có 90 giường. Có nhiều trường hợp phải nằm chung giường bệnh hoặc kê thêm giường xếp dọc hành lang mà vẫn không đủ chỗ. Đáng lo ngại nhiều trường hợp chủ quan, cứ nghĩ con em mình chỉ sốt thông thường nên tự điều trị ở nhà, đến khi trẻ bắt đầu biến chứng mới vội vã chuyển tới bệnh viện.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Đắk Nông đã họp khẩn để chỉ đạo các địa phương và ngành chức năng triển khai công tác chống dịch. Ba địa phương đông dân cư như thị xã Gia Nghĩa và hai huyện Đắk Rlấp, Đắk Mil – nơi có đông bệnh nhân sốt xuất huyết đã tiến hành nhiều đợt phun hóa chất diệt muỗi tại các điểm nóng về sốt xuất huyết.

Sau những nỗ lực của ngành y tế, bước đầu đã kiềm chế rõ rệt số ca mắc sốt xuất huyết mới. Thế nhưng nguy cơ tái phát vẫn tăng cao, vì hiện Tây Nguyên vẫn đang là mùa mưa, nắng gián đoạn, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển mạnh. Cùng với đó, theo ông Sang Quốc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Đắk Nông, cần phải có sự vào cuộc và ý thức của người dân cùng ngành y tế thì mới mong là dịch được khống chế.

Ngoài việc ngành y tế tổ chức phun thuốc diệt muỗi, loăng quăng bà con cũng cần thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường, thông thoáng nhà ở, súc rửa và đậy kín các dụng cụ chứa nước sinh hoạt, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, thay nước chậu kiểng, bình hoa, xả nước trong các hồ nước cũ không còn sử dụng, khơi thông cống rãnh; đi ngủ mắc màn...Có như thế dịch bệnh mới sớm được dập tắt.

Cùng với Đắk Nông, Gia Lai là tỉnh có số người mắc bệnh SXH nhiều nhất. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, tính đến đầu tháng 8/2016, trên địa bàn tỉnh có hơn 4.300 người mắc sốt xuất huyết, dịch lan rộng trên 17/17 huyện, thị xã, tập trung tại khu vực đông dân cư.

Cùng với việc phát động người dân tham gia vệ sinh môi trường, ngành y tế tỉnh Gia Lai cũng đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết bằng việc phun hóa chất diệt muỗi. Trong giai đoạn này, tại tất cả các địa bàn trọng điểm có dịch, ngành y tế sử dụng xe chuyên dụng hoặc cử cán bộ trực tiếp đến từng hộ gia đình phun thuốc diệt muỗi.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai nhận định, từ nay đến cuối năm, đặc biệt là tháng 9 và tháng 10, bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn sẽ còn diễn biến phức tạp, vì địa phương đang bước vào cao điểm mùa mưa. Hơn nữa, trên địa bàn xuất hiện thêm tuýp vi rút gây bệnh mới là Dengue II, với triệu chứng bệnh nặng và nguy cơ tử vong cao. UBND tỉnh cũng đã quyết định xuất ngân sách 1,3 tỉ đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Tuần qua Đoàn công tác gồm cán bộ và các y sĩ, bác sĩ của Công ty 75 (Binh đoàn 15) về các bản, làng tại xã Ia Din (huyện Đức Cơ, Gia Lai) để khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời hỗ trợ gạo cứu đói mùa giáp hạt cho đồng bào. Được tin đoàn bác sĩ quân y đến địa phương khám và phát thuốc miễn phí bà con trong xã đã đến rất đông, nhất là khi dịch SXH đang hoành hành khiến ai cũng lo lắng.

Thanh Thủy