Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Nỗ lực ổn định tỷ giá

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nỗ lực ổn định tỷ giá

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngoài thị trường tự do, có lúc 1 USD được bán ra với giá xấp xỉ 22.000 VNĐ. Tuy nhiên, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình vừa tái khẳng định, mục tiêu điều chỉnh tỷ giá năm 2015 là không quá 2% vẫn được giữ vững.

Với hai lý do được đưa ra, có lực ngoại tệ để can thiệp khi cần và sẵn sàng can thiệp và việc hành tỷ giá trong một lộ trình dài có sử dụng đồng bộ các công cụ như lãi suất, cung tiền, tỷ giá, chứ không tách rời.

Theo nhìn nhận của giới chuyên gia, có khá nhiều yếu tố đang gây áp lực cho thị trường ngoại hối trong nước. Nhưng lực cân bằng lại cũng ở thế tương đương.

Ở phía áp lực, xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn tăng trưởng chậm trong 6 tháng đầu năm. Thâm hụt thương mại cũng đạt con số lớn, lên đến 2,4 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm và 3,07 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó vàng đang chìm trong chuỗi ngày mất giá, nhiều nhà đầu tư đã chuyển bán vàng sang đầu tư USD. Đặc biệt hơn thị trường bắt đầu xuất hiện tâm lý kỳ vọng NHNN “nới” biên độ điều chỉnh tỷ giá lên 3%, tức tiếp tục phá giá VND thêm 1% nữa từ nay đến cuối năm. Nhiều bản tin dự báo thị trường của các ngân hàng có tiếng còn đưa ra NHNN sẽ điều chỉnh tỷ giá để hỗ trợ xuất khẩu, hỗ trợ sản xuất.

Còn bên kia cán cân, TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng việc NHNN chính thức công bố nguồn dự trữ là để chứng minh mình đủ nguồn dự trữ quốc gia. Và đây có thể là trụ đỡ tương đối vững (dự trữ ngoại hối của cả nước là 37 tỷ USD và 10 tấn vàng).

Và sau hai ngày giá USD ở thị trường tự do vênh cao 20 đồng/USD so với hệ thống ngân hàng, thì đến chiều ngày 31/7 đã dần về thế ngang bằng nhau. Ông Hiếu cho rằng, giá USD biến động chỉ là ảnh hưởng tâm lý. Biến động tỷ giá không chỉ phụ thuộc vào vàng, mà còn bị ảnh hưởng từ biến động kinh tế vĩ mô và sự điều hành của NHNN.

Chưa kể, nếu vàng giảm sâu, thì tiền đồng càng có giá, chứ không bị mất giá so với USD. Hiện nay hai yếu tố được quan trọng nhất hỗ trợ cho sự ổn định căn bản của thị trường chính là vai trò điều hành tích cực của NHNN và cán cân thanh toán tổng thể duy trì thặng dư.

Theo trung tâm nghiên cứu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) thị trường ngoại hối dự báo sẽ khá ổn định trong quý III, trước khi có thể xuất hiện những biến động mạnh hơn trong quý cuối năm. Tỷ giá nhìn chung sẽ duy trì ở mức cao, diễn biến giằng co theo xu hướng tăng, dao động phổ biến trong khoảng 21.800 - 21.890 VND/USD.

Theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu BIDV, NHNN hoàn toàn có thể bán ra đến 5-6 tỷ USD, tương đương với mức thâm hụt cán cân thương mại trong kịch bản xấu. Vì vậy, nếu thị trường không xuất hiện đồng thời các cú sốc lớn thì nhiều khả năng NHNN sẽ hoàn thành mục tiêu điều hành tỷ giá trong năm nay.

T.Hằng