Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Nỗ lực quảng bá hát Then

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nỗ lực quảng bá hát Then

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái” đề nghị UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phối hợp với các tỉnh có di sản gồm: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái thực hiện Kế hoạch xây dựng hồ sơ.

Hát then trên hồ Nà Lừa - Tân Trào

Việc xây dựng bộ Hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái” đệ trình UNESCO, đề nghị đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại nhằm khẳng định, tôn vinh giá trị của di sản Then Tày, Nùng, Thái; là dịp để giới thiệu, quảng bá tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về các giá trị của di sản Then; đồng thời giúp đồng bào Tày, Nùng, Thái và cộng đồng ở các địa phương có di sản Then nhận thức đầy đủ hơn về giá trị của di sản; nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia bảo vệ và phát huy giá trị của di sản; thu hút, khuyến khích giới trẻ quan tâm, tự nguyện tìm hiểu, trải nghiệm di sản. Hồ sơ sẽ được hoàn chỉnh trước ngày 28-2-2016.
Cũng trong tháng 9 này, một sự kiện lớn để tôn vinh, quảng bá hát Then, cùng cây đàn Tính với bạn bè quốc tế cũng được tổ chức. Đó là Liên hoan nghệ thuật hát Then - đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam lần thứ V, với sự tham gia của 14 tỉnh là Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Thái Nguyên, Lai Châu, Đăk Lăk, Đăk Nông. Bên cạnh đó, còn có dại diện Đại sứ quán một số nước, tổ chức UNESCO và các địa phương khác.
Cụ thể, từ ngày 24 đến 26-9 tại Tuyên Quang, Liên hoan lần thứ V có chủ đề của là “Bảo tồn, phát huy nghệ thuật hát Then - đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam lần thứ V, năm 2015 trong thời kỳ xây dựng và phát triển bền vững đất nước”. Liên hoan là dịp để quảng bá, giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước con người, tiềm năng văn hóa, du lịch, các giá trị di sản văn hóa, cụ thể là di sản và loại hình nghệ thuật dân gian hát Then - đàn Tính của các địa phương trong vùng. Đây cũng là dịp để tôn vinh, bảo tồn, phát triển hát Then, đàn Tính - một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc đã bao đời gắn bó với đời sống của cá dân tộc Tày, Nùng, Thái, góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các vùng có nghệ thuật hát Then - đàn Tính, làm phong phú đời sống xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ.


Các hoạt động chính của Liên hoan bao gồm Triển lãm ảnh về chủ đề “Di sản văn hóa Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam”, trưng bày các hiện vật, sản phẩm, hình ảnh… về nghệ thuật hát Then - đàn Tính, hình ảnh những nghệ nhân tiêu biểu, các loại nhạc cụ, trang phục dùng cho hát Then - đàn Tính ở từng vùng miền, những nét chung và riêng trong hát Then - đàn Tính; Biểu diễn giới thiệu di sản Then - đàn Tính. Đặc biệt, một cuộc hội thảo quốc tế với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam” sẽ được tổ chức với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài.
Cây đàn Tính và làn điệu Then đã bao đời nay gắn bó với đời sống của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái, trở thành một phần tinh thần, một phần cội rễ làm nên bản sắc, nét đẹp riêng có của mỗi vùng miền. Liên hoan nghệ thuật hát Then - đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái được tổ chức không chỉ là dịp để giới thiệu vẻ đẹp, sức sống của một nét tâm hồn mà còn để nối dài mãi vẻ đẹp, sức sống ấy đến các thế hệ mai sau.
Liên hoan đã trải qua 4 lần tổ chức tại các tỉnh Thái Nguyên (2005), Cao Bằng (2007), Bắc Kạn (2009), Lạng Sơn (2012). Liên hoan nghệ thuật hát Then - đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam lần thứ V năm 2015 là dịp để tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi với n hân dân cả nước và bạn bè quốc tế về loại hình nghệ thuật hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc và bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc, đồng thời tạo cơ hội để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên của các tỉnh có di sản Then gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, giới thiệu, phát huy những giá trị, nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc sắc của các dân tộc Tày, Nùng, Thái.
Cùng với Liên hoan nghệ thuật hát Then - đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam lần thứ V năm 2015, tỉnh Tuyên Quang cũng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2015 tạo nên bầu không khí vui nhộn, đặc sắc và đậm nét văn hóa truyền thống.

Như Nguyệt