Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Nỗ lực vào thị trường Iran

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nỗ lực vào thị trường Iran

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trao đổi với ĐĐK, Đại sứ Việt Nam tại Iran, kiêm nhiệm Syria Nguyễn Hồng Thạch cho rằng: Việt Nam có thể xuất khẩu nhiều hàng hóa sang Iran, như hoa quả, nông sản, giầy dép. Họ rất thích giầy dép của ta và họ cũng bán rất nhiều thứ cho ta như dầu lửa, khí đốt, hóa dầu, các sản phẩm từ lọc hóa dầu, nhựa đường. Chính vì thế tiềm năng giữa hai bên còn rất lớn.

Theo Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch, nếu đẩy mạnh du lịch để công dân Iran sang Việt Nam và ngược lại thì đó sẽ là một đột phá. Nhưng, chúng ta phải rất nỗ lực mới thành công.

PV: Đại sứ có thể cho biết, chúng ta đã có những hoạt động gì để cộng đồng người Việt Nam tại Iran hướng về quê hương?

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch: Cộng đồng người Việt Nam ở Iran rất ít, chỉ có 5-6 gia đình. Nhưng không phải vì ít mà Đại sứ quán không chú trọng. Quan điểm của Đại sứ quán là làm thế nào để giúp cộng đồng gắn bó với quê hương. Những dịp có thể tổ chức sinh hoạt cộng đồng, chúng tôi luôn mời bà con kiều bào cùng gia đình tham gia. Các hoạt động vào những dịp Tết, Quốc Khánh 2-9 giúp họ có kết nối với đất nước. Vừa rồi chúng tôi có đưa một chương trình dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt tại Iran với một chương trình rất hay của một nhà khoa học với bút laze. Chúng tôi muốn để các cháu thế hệ sau biết được tiếng Việt, ngôn ngữ, văn hóa Việt.

Thị trường nông sản của ta xuất khẩu sang Iran rất tiềm năng. Vậy chúng ta đã thúc đẩy thương mại, xúc tiến các mặt hàng đó như thế nào và tiềm năng sắp tới xuất khẩu của Việt Nam sang Iran như thế nào?

- Ở đây có một nghịch lý khi Việt Nam là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Iran là nước nhập khẩu gạo đứng thứ ba thế giới nhưng hai nước dường như không mua bán với nhau. Bởi gạo của chúng ta ăn khác với gạo của người ta dùng, chính vì thế người ta nhập gạo của Pakistan, hay Ấn Độ. Vì thấy bất cập như vậy nên chúng tôi có giúp Cần Thơ kết nghĩa và ký hợp tác giữa Cần Thơ và một công ty của tỉnh Mazandaran, hợp tác ba bên với cả Nhật Bản để trồng giống lúa phù hợp với Iran.

Ý tưởng là như vậy nhưng khi triển khai cũng gặp khó khăn, ký rồi nhưng triển khai lại bị chậm. Phía Iran cho biết, người dân cho rằng làm như thế làm mất cơ hội làm ăn của họ. Điều này chúng ta hiểu được. Vì thế, chúng tôi đã giải thích với phía bạn, vì thực ra chúng ta không lấy miếng ăn của người dân Mazandaran mà đây là quá trình hợp tác. Tôi có giải thích với phía Iran rằng chuyện phản đối của người nông dân là dễ hiểu nhưng mà Iran vẫn phải nhập khẩu thì Việt Nam có thể cung ứng. Ý tưởng là quan trọng, còn thực hiện quan trọng hơn rất nhiều nên tôi có đề nghị với Cần Thơ thay vì phía bạn đang chậm chạp thì ta phải chủ động, nghiên cứu giống lúa phù hợp với thị hiếu của Iran. Lúc đó chúng ta sẽ bán trực tiếp cho người Iran.

Hay như trà cũng vậy, người Iran uống rất nhiều trà nhưng trà của chúng ta vẫn chưa vào được, cho nên sản phẩm trà cũng phải nghiên cứu người tiêu dùng đòi hỏi vị như thế nào. Vì thế chúng ta cần năng động. Tôi kêu gọi các doanh nghiệp phải sang Iran tìm hiểu thị trường thì mới bán được hàng. Làm gì cũng phải nỗ lực. Chẳng hạn, hoa quả ta có nhiều thứ rất ngon mà bạn không có cho nên phải mất công đi tiếp thị, nhiều khi phải tạo thành một thói quen tiêu thụ. Nếu chúng ta triển khai kỳ công một chút thì có thể khai thác được thị trường đó.

Ở đây cũng phải nói rằng nhiều khi tiềm năng là có nhưng đi vào các công việc cụ thể chúng ta mong muốn có sự đáp ứng nhanh hơn. Nhiều khi xin gặp người ta, hay viết thư nhưng cả tháng không thấy họ trả lời. Không được trả lời thì nhiệt huyết giảm. Chính vì thế cho nên từ thực tế tôi thấy làm việc với Trung Đông nói chung và Iran nói riêng, chúng ta phải kiên trì. Họ không phải như các nước phát triển là có thể trả lời ngay. Lợi ích thì có nhưng chúng ta phải kiên trì chỉ cho họ thấy đó là lợi ích. Nhưng ngay cả ta cũng vậy, đôi khi mình cũng trả lời chậm làm cho cả hai bên đều mệt mỏi. Đó là cái chúng ta cần phải khắc phục.

Vậy công tác trọng tâm trong thời gian tới của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran là gì, thưa ông?

- Chúng tôi xác định thời gian tới du lịch vẫn là trọng tâm vì du lịch là tiềm năng cực kỳ lớn. Họ đã sang Thái Lan rồi, rất gần với ta, chỉ một bước chân là đến Việt Nam trong khi chúng ta có nhiều danh lam thắng cảnh, bãi biển đẹp thì tiềm năng rất lớn. Khách du lịch của Iran sang Thái Lan khoảng 700 ngàn người/1 năm, trong khi khách du lịch của Iran sang Việt Nam chỉ 1-2 ngàn người/1 năm. Như thế là 500 người đi Thái Lan mới có 1 người sang Việt Nam. Và đấy là công tác trọng tâm của Đại sứ quán trong thời gian tới.

Ngoài ra, Việt Nam có thể bán rất nhiều thứ sang Iran như hoa quả, nông sản, giầy dép. Họ rất thích giầy dép của ta và họ cũng bán rất nhiều thứ cho ta như dầu lửa, khí đốt, hóa dầu, các sản phẩm từ lọc hóa dầu, nhựa đường. Chính vì thế tiềm năng giữa hai bên còn rất lớn. Nếu tiềm năng du lịch phát triển và công dân Iran sang Việt Nam du lịch hay ngược lại thì đó là một đột phá.

Trân trọng cảm ơn ông!

M.Loan - H.Vũ (thực hiện)