Mặt trận

Nỗ lực xoá trắng nhà tạm bợ

Thanh Tiến 29/01/2024 13:25

Nhiệm kỳ qua, xã Tân Phú (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đã hỗ trợ cất mới 11 căn nhà Đại đoàn kết, vận động xây dựng được 125 căn nhà tình thương và phấn đấu xoá 100% nhà tạm bợ trong nhiệm kỳ 2024-2029.

z5115669303819_e3d0e0319f0f4a69e6f6bfe50919e2b9-2.jpg
Quang cảnh Đại hội.

Ngày 29/1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phú (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tân Phú lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiệm kỳ qua, ngoài nguồn kinh phí do tỉnh, huyện đầu tư, MTTQ Việt Nam xã còn phối hợp các ngành và tổ chức thành viên vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng 5 cây cầu (tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng); lót đá 3km đường (tổng kinh phí 580 triệu đồng); rải đá chống lầy 9,2 km đường (trị giá trên 69 triệu đồng); công trình đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời với chiều dài 2 km (trị giá 75 triệu đồng).

Bên cạnh đó, còn vận động nhân dân hiến hơn 91.000 m2 đất để mở rộng đường (quy thành tiền hơn 9,6 tỷ đồng); đóng góp hơn 2.400 ngày công lao động (quy thành tiền là hơn 590 triệu đồng).

MTTQ xã Tân Phú còn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã trao tặng hơn 27.000 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn (tổng số tiền 6,9 tỷ đồng); hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh cho 5 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (tổng số tiền 370 triệu đồng); trao tặng 1.864 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo (tổng số tiền 139 triệu đồng); hỗ trợ 1.139 suất khám bệnh (tổng số tiền 126 triệu đồng).

z5115840005615_79caa1f9d8b2e141eebcace26107f66b-2.jpg
Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm cùng các vị ủy viên Ủy ban MTTQ xã Tân Phú nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong nhiệm kỳ qua, các tôn giáo đã cùng với chính quyền địa phương đồng hành chống dịch Covid-19 hộ trợ nhu yếu phẩm, dụng cụ y tế ở các khu cách ly; trao tặng gần 5.000 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn (với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng); trao tặng 10.000 suất cơm chay (với tổng số tiền 100 triệu đồng); tổ chức Chương trình “Ánh trăng chùa quê” trao tặng 1.500 phần bánh trung thu và lòng đèn cho trẻ em với tổng số tiền 120 triệu đồng.

Hàng năm, xã Tân Phú vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đều đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao (lũy kế 5 năm với tổng số tiền 175 triệu đồng); cất mới 5 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 14 căn với số tiền 600 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi các gia đình có công cách mạng nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và Tết cổ truyền dân tộc hàng năm.

Nhiệm kỳ qua, xã Tân Phú đã cũng cất mới 11 căn nhà Đại đoàn kết (với tổng số tiền hộ trợ 550 triệu đồng). Đồng thời, vận động mạnh thường quân trong và ngoài xã cất mới được 125 căn nhà tình thương (với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng).

Đại hội đã hiệp thương cử 35 vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phú, nhiệm kỳ 2024-2029. Phiên họp đầu tiên của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phú nhiệm kỳ 2024-2029 hiệp thương cử ông Đinh Văn Thanh tái đắt cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phú.

thanh.jpg
Ông Đinh Văn Thanh tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phú.

Bên cạnh đó, Đại hội nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đó, MTTQ xã Tân Phú sẽ đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, thiết thực và hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân. Phát huy tinh thần tự quản, sáng tạo của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tổ chức tốt các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát động; không ngừng củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận; phát huy vai trò, trách nhiệm các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam xã nhằm tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đó, một số chỉ tiêu nổi bật như hàng năm có 100% hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết. Quan tâm hộ trợ các trường hơp bị ảnh hưởng thiên tai, sự cố, có nhà ở bị sập, có người bị chết, mất tích, bị thương nặng. Hàng năm xét trao tặng nhà Đại đoàn kết theo phân bổ của cấp trên. Vận động mạnh thường quân quan tâm cất mới và sữa chữa nhà ở đối với các hộ khó khăn về nhà ở; xóa 100% nhà tạm bợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nỗ lực xoá trắng nhà tạm bợ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO