Nơi không cần cửa khóa, then cài

Tuệ Phương 15/08/2017 07:25

Vào cuối giờ chiều mỗi ngày các thành viên của đội tự quản về an ninh trật tự xóm Đoàn Kết, thôn Thượng Thọ (xã Mỹ Thọ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) lại đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, trước là thăm hỏi tìm hiểu tâm tư của bà con, sau là nắm bắt tình hình an ninh trật tự để kịp thời giải quyết những vụ việc mới phát sinh.

Ngày cũng như đêm với chiếc gậy dân phòng trong tay, các thành viên đội an ninh tự quản lại đi tuần tra để giữ gìn cho bà con yên giấc ngủ.

Cứ như vậy họ đã tạo được uy tín với lãnh đạo địa phương, Mặt trận và được bà con thôn xóm tin yêu, mến mộ.

Ông Đỗ Bá Nho, xóm Đoàn Kết cho biết, gần đây nhiều hôm đi làm về mệt mỏi, xe máy để ngoài sân chẳng buồn khóa, cửa cổng không buồn cài nhưng sáng hôm sau mọi tài sản của gia đình vẫn nguyên vẹn.

Từ khi thành lập tổ tự quản, không chỉ an ninh trật tự được đảm bảo mà các cháu học sinh đi học về cũng thành hàng, lối nghiêm chỉnh.

Được biết, sau khi nhận được kế hoạch thành lập tổ tự quản của Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thọ, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã, Ban Công tác Mặt trận đã triển khai việc này xuống các chi hội.

Bằng tinh thần, trách nhiệm của mình, những người cựu chiến binh đã phối hợp nhịp nhàng với Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nên tình trạng trộm cắp, cờ bạc trên địa bàn không xảy ra.

Để làm tốt việc này, Ban Công tác Mặt trận đã đến từng nhà vận động bà con tự quyên góp mua gậy gộc, đèn pin phục vụ việc tuần tra.

Không chỉ làm tốt công tác tuần tra các ngõ trong xóm, mô hình tự quản, tự phòng còn cung cấp cho lực lượng công an nhiều thông tin có giá trị.

Từng thành viên trong tổ được giao nhiệm vụ thu thập tin tức, tuần tra thường xuyên, liên tục ở những địa bàn trọng điểm; theo dõi những đối tượng hình sự có biểu hiện phạm pháp, giúp cho lực lượng công an làm tốt công tác quản lý giáo dục và đấu tranh với các loại đối tượng để kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở.

“Việc ra đời tổ tự quản đã giúp chúng tôi khơi dậy tinh thần cống hiến của những người lính đã từng tham gia quân đội, đã hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước khi trở về cuộc sống đời thường thì họ vẫn coi đây là trách nhiệm của mình để nhân lên truyền thống, phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ”- bà Trần Thị Kim Oanh- Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Thượng Thọ chia sẻ.

Khẳng định thành công của các mô hình tự quản về an ninh trật tự, ông Phạm Hồng Kỳ- Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Hà Nam cho biết: UBMTTQ tỉnh Hà Nam luôn coi trọng, phát huy các mô hình tự quản của người dân tại địa bàn dân cư.

Trong những năm qua, thành công của những mô hình trên đã giúp nhiều địa phương ổn định trật tự xã hội, tập trung phát triển kinh tế.

Hiện tại, các mô hình của tỉnh Hà Nam không những phát triển mạnh về số lượng mà chất lượng cũng ngày càng được đảm bảo.

“Việc thành lập các mô hình tự quản ở địa bàn dân cư có tác dụng to lớn đối với khu dân cư đó. Các tổ tự quản này sẽ góp phần giữ gìn ổn định trật tự, làm cho nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng để từ đó người dân cũng hăng hái tham gia các phong trào thi đua, góp phần ổn định kinh tế chính trị, nâng cao đời sống nhân dân. Không dừng lại ở đó, hàng năm Mặt trận tỉnh Hà Nam còn hướng dẫn, chỉ đạo UBMTTQ các huyện, thành phố phối hợp cùng thực hiện tốt việc này. Ví dụ, khi tổ tự quản phối hợp với ngành giao thông tuyên truyền về an toàn giao thông nông thôn thì ngành công an cũng sẽ có trách nhiệm tổ chức tập huấn những kiến thức cơ bản cho các thành viên trong tổ tự quản về an ninh trật tự áp dụng vào trong công việc hàng ngày, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho các tổ tự quản”- ông Kỳ chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nơi không cần cửa khóa, then cài