Nỗi lo cháy nổ ở khu dân cư

THANH GIANG 06/07/2015 14:06

Mặc dù lãnh đạo các ngành và chính quyền địa phương liên tục kêu gọi người dân ý thức trong hoạt động phòng cháy chữa cháy (PCCC), tuy nhiên hàng loạt trụ nước chữa cháy của TP. HCM lại bị “tê liệt”.

Nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư đe dọa tính mạng người dân và thiệt hại lớn về tài sản (Ảnh: S. XANH)

Nguy cơ cháy nổ cao

TP. HCM có khoảng 20.000 cơ sở kinh tế nằm đan xen trong khu dân cư, trong đó có 5.300 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao do sản xuất các mặt hàng liên quan đến xốp, mút, da, xăng… Chính vì lẽ đó mà khu dân cư đang đứng đầu trong danh sách có nguy cơ cháy nổ cao.

Đại tá Trần Thanh Châu, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP. HCM cho biết, năm 2014 thành phố xảy ra 1.016 vụ cháy, riêng cháy ở khu dân cư chiếm 57% (tương đương 587 vụ). Nguyên nhân chủ yếu là vi phạm an toàn về điện, thiết bị điện hoặc do sơ suất trong sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, nhà phố được người dân dùng làm địa điểm kinh doanh tại các khu vực như chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, Kim Biên… cũng đang đáng báo động khi 90% diện tích sàn dùng để sản xuất còn lại lối thoát hiểm rất nhỏ, cho nên khi xảy ra sự cố nguy cơ thoát hiểm trở nên khó khăn. “Xung quanh chợ Kim Biên có đến 51 hộ kinh doanh hóa chất. Chính quyền địa phương đã nhắc nhở nhưng nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ tại các hộ này là rất cao. Đối với hộ dân xảy ra cháy là nghiêm trọng nhưng nếu cháy ở các hộ kinh doanh hóa chất thì mức độ nguy hiểm kinh khủng hơn nhiều”- ông Tạ Văn Dũng (phường 13, quận 5) bức xúc.

Không chỉ lo lắng về tình hình cháy nổ ở các khu dân cư, mối lo này còn lan sang 217 chung cư cũ được xây trước năm 1975 khi hệ thống PCCC không đáp ứng nhu cầu. Đại diện người dân sống tại phường 7, quận 11 cho hay, trước thập niên 70 phường có 9 lô chung cư, nay chỉnh trang san lấp 6 lô để xây dựng cụm dân cao tầng. 3 lô còn lại xuống cấp trầm trọng, hiện nay mạng lưới điện chằng chịt không đảm bảo phòng cháy, chung cư không có bãi giữ xe nên tận dụng lòng đường, hành lang làm chỗ để xe, sản xuất xen cài… Để tránh tình trạng cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản các sở - ngành liên quan yêu cầu ở người dân nêu cao tinh thần, ý thức trong sinh hoạt hàng ngày.

Trụ cứu hỏa không có nước

Nhận biết rõ nguy cơ cháy nổ trên địa bàn thành phố lãnh đạo các ngành và chính quyền địa phương đều cho rằng, công tác tập huấn chống cháy nổ ở địa phương thực hiện khá tốt với đông đảo lực lượng tham gia. Ngoài ra, còn thông tin tuyên truyền bằng cách kêu gọi người dân nâng cao ý thức trong hoạt động phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tuy nhiên thực tế có phần không hoàn hảo, bản thân các sở - ngành của thành phố lại thờ ơ với công tác này. Thậm chí, kế hoạch PCCC không đáp ứng yêu cầu tối thiểu. Ông Trương Lâm Danh, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân TP. HCM nêu rõ, phường - xã có đội dân phòng nhưng mỏng, khi sự cố xảy ra hầu như phải chờ đợi đội chuyên nghiệp. Riêng về trang thiết bị, dân phòng và bảo vệ dân phố chỉ đảm đương các bình xịt bọt hoặc CO2 chứ không có thiết bị đập phá cửa.

Nghịch lý càng trớ trêu hơn khi hàng loạt trụ nước PCCC trên địa bàn thành phố rơi vào tình trạng tê liệt theo kiểu có cũng như không. Bằng chứng, các trụ mất ty, mất nắp, không có nước. Tại quận 11, có hơn 100 trụ nước PCCC mất nắp, mất ty. Tại quận 6, có đến 55 trụ hư, 9 trụ khô nước. Tương tự, quận Tân Phú có 93 trụ nước bị mất nắp, 26 trụ không có nước. Ông Nguyễn Văn Dũng, UBND quận Tân Phú cho biết, trên địa bàn quận có tổng cộng 574 trụ nước PCCC nhưng có đến 152 trụ cần phải phối hợp với các cơ quan chức năng để có thể sử dụng được. “Trong thời gian qua các trụ nước PCCC đều do Công ty cấp nước thành phố quản lý là chủ yếu. Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các đơn vị đầu tư phải đảm bảo lưu lượng nước để sử dụng khi cần thiết và phải bàn giao lại cho Sở Cảnh sát PCCC” – ông Lê Quang Đạo, Sở Giao thông Vận tải TP. HCM nhấn mạnh.

Liên quan đến hoạt động quản lý và bàn giao trụ nước dùng trong hoạt động cứu hỏa, ông Nguyễn Thanh Sự, Phó Tổng Giám đốc Công ty cấp nước Sài Gòn khẳng định: “Hiện Công ty đang quản lý 6.221 trụ nước cứu hỏa nhưng mấy năm nay không thể bàn giao các trụ cứu hỏa cho Sở PCCC được vì thiếu quy định hướng dẫn cụ thể. Trong khi chờ quy định hướng dẫn thì Công ty vẫn chịu trách nhiệm tu sửa các trụ nước PCCC hư hỏng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nỗi lo cháy nổ ở khu dân cư