Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Nỗi lo của HLV Hữu Thắng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nỗi lo của HLV Hữu Thắng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

HLV trưởng ĐTVN đã không giấu giếm 2 nỗi lo sợ nhất của mình trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2016, đó là sự thiếu chuyên nghiệp và chấn thương của các cầu thủ.

Nỗi lo của HLV Hữu Thắng

HLV Hữu Thắng.

V-League mới chỉ kết thúc vào ngày 18/9, nhưng chưa đầy 1 tuần sau, ngày 24/9, ĐTVN đã tập trung tại TP Hồ Chí Minh để bắt đầu hành trình chinh phục cúp vô địch AFF Cup 2016.

Như vậy, các cầu thủ chỉ có đúng 1 tuần mới được nghỉ. Trong khi đó, cầu thủ 2 CLB Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh thậm chí còn không được nghỉ ngơi bởi phải tham dự trận lượt đi và về cúp quốc gia.

HLV Hữu Thắng cho biết ông rất muốn cho các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ cùng gia đình, nhưng ĐTVN buộc phải tập trung sớm vì cầu thủ Việt Nam vốn không có tính chuyên nghiệp cao. “Tôi hiểu quãng thời gian dài cống hiến CLB rất vất vả. Cầu thủ chưa có gia đình có thể không sao, nhưng với những cầu thủ có gia đình thì không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi rất muốn họ được nghỉ thêm một thời gian nữa.

Tuy nhiên, việc nghỉ nhiều cũng không tốt. Các cầu thủ nước ngoài luôn tuân thủ các giáo án BHL đề ra. Họ rất chuyên nghiệp. Nếu mất phong độ mọi thứ sẽ mất theo. Tôi muốn các cầu thủ được nghỉ khoảng 2 tuần, nhưng 2 tuần đó để thả lỏng thì toàn bộ lúc tập trung sẽ làm lại thể lực từ đầu. Nếu cầu thủ của ta nghỉ dài sẽ mất đi nền tảng cơ bản”-HLV Hữu Thắng chia sẻ.

Sự khởi đầu luôn khó khăn, ngay cả đó chỉ là đợt tập trung ĐTQG. HLV Hữu Thắng sẽ phải giải quyết nhiều thứ, trong đó có việc phải giúp các học trò sớm thích nghi với môi trường tuyển, phải biết hi sinh và chấp nhận thiệt thòi.

Về chuyên môn, chiến lược gia sinh năm 1971 đặc biệt lo sợ vấn đề chấn thương của các cầu thủ, bởi ĐTVN sẽ có khoảng 2 tháng tập luyện hướng tới AFF Cup 2016. Để giải quyết vấn đề này, ngoài những giáo án phù hợp, thì ĐTVN nhất thiết phải có một bác sĩ trị liệu để giúp cấu thủ phục hồi thể lực hay chữa trị các chấn thương trước khi trở nên nghiêm trọng.

Việt An