Báo Đại Đoàn Kết Thị trường

Nỗi lo mùa vải chín

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nỗi lo mùa vải chín

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Vụ vải thiều năm nay được dự báo khá khó khăn do phía Trung Quốc cũng được mùa lớn, thời gian thu hoạch cũng gần với vụ mùa vải thiều của Việt Nam. Chưa kể, dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT), vải thiều Trung Quốc bắt đầu cho thu hoạch từ cuối tháng 4, kết thúc vào cuối tháng 8. Dự kiến, nguồn cung vải thiều sẽ tăng mạnh.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phía Trung Quốc thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát, tăng cường phòng chống dịch bệnh đối với lái xe từ Việt Nam sang giao nhận hàng hóa; điều chỉnh thời gian thông quan đối với hoạt động trao đổi cư dân biên giới, khiến nhiều xe hàng nông sản bị ách tắc tại cửa khẩu.

Đây cũng là một rào cản cho xuất khẩu vải thiều sang thị trường này trong thời gian tới.

Chưa hết, người trồng vải mới đây nhất còn nhận được thông tin phía Nhật Bản cử người sang Việt Nam để kiểm tra, công nhận hệ thống xử lý khử trùng quả vải tươi xuất khẩu của Việt Nam do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Những diễn biến nói trên cho thấy, trái vải Việt sẽ gặp nhiều khó khăn khi thời điểm thu hoạch đã ở rất gần.

Phía nhà quản lý đang có nhiều động thái nhằm tháo gỡ cho trái vải xuất khẩu sang Nhật Bản thời gian tới.

Tuy nhiên, để trái vải có hướng đi bền vững, thiết nghĩ, yếu tố quan trọng vẫn là người trồng vải có thể chủ động được với sản phẩm của mình làm ra.

Và như vậy, khâu chế biến sau thu hoạch nông sản, nâng cao giá trị gia tăng vẫn cần phải đảm bảo để nông sản Việt không cần phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu, có thể trụ vững ngay cả khi có bất cứ biến động nào xảy ra…

An Bình