Nỗi lo ra biển lớn
Ở bất kỳ hiệp định nào Việt Nam cũng gia nhập với tư cách là nước nhỏ trên mọi góc độ về giai đoạn phát triển. Vì vậy, điều quan trọng cần làm bây giờ là thay đổi tư duy và tầm nhìn để dứt khoát thực hiện cải cách sớm.
Kết quả đàm phán TPP kết thúc hứa hẹn mang đến một cục diện hợp tác kinh tế mới giữa các nước thành viên. Còn trong thời gian tới nếu đàm phán TPP được Quốc hội các nước thông qua thì TPP sẽ tạo ra phương thức hợp tác kiểu mới, sự tự do kinh tế tư nhân cho khu vực, sự phát triển bình đẳng của nền kinh tế thị trường. Đây sẽ là điều kiện giúp Việt Nam tránh tụt hậu, nhất là so với các nước trong khu vực.
Tuy nhiên nhìn thẳng vào thực tế, các chuyên gia kinh tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp đều có tâm lý lo lắng. Lo lắng vì cánh cửa nhà mình lại tiếp tục mở rộng thêm một lần nữa để chào đón những đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Sự chênh lệch về sức lực giữa đội ngũ “thuyền thúng” của ta và những tập đoàn thuyền lớn lão luyện, dày dạn kinh nghiệm ngoại quốc đang hình thành thách thức mới khi ra biển lớn.
TPP được nói nhiều, cảnh báo nhiều nhưng đến thời điểm này dường như chưa có sự chuẩn bị hiệu quả vì người này trông chờ vào người khác và ngược lại. Hiện tại, DN mong muốn nhà nước cải cách thể chế, chính sách kinh tế giúp DN có điều kiện thuận lợi kinh doanh. Còn nhà nước lại yêu cầu DN phải nhanh chóng đổi mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
Bàn về sự chuẩn bị cho TPP, ông Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội DN vừa và nhỏ Việt Nam thẳng thắn thừa nhận, DN vừa và nhỏ không có sự đổi mới gì trong hoạt động sản xuất để sẵn sàng cho đợt hội nhập sâu rộng lần này.
Đối với ngành lúa gạo GS Võ Tòng Xuân cũng cho hay, ngành này đang “án binh bất động” trước TPP. Lỗi bởi Việt Nam mở cửa với nhưng thể chế, chính sách kinh tế lại không muốn thay đổi. Điều này dự báo sẽ gây bất ổn cho nền kinh tế nội tại.
Đến nay Việt Nam có quan hệ với 180 nước và vùng lãnh thổ, ký hiệp định thương mại với 61 nước và thỏa thuận những quy chế pháp lý quan trọng trong thương mại quốc tế hiện đại với 68 quốc gia. Song ở bất kỳ hiệp định nào Việt Nam cũng gia nhập với tư cách là nước nhỏ trên mọi góc độ về giai đoạn phát triển. Vì vậy, điều quan trọng cần làm bây giờ là thay đổi tư duy và tầm nhìn để dứt khoát thực hiện cải cách sớm.