Nơi nào có dân nơi đó có Mặt trận
Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên về kết quả công tác Mặt trận quý I-2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017 vào chiều ngày 28/3.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ
thăm mô hình liêt kết hộ trong việc trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap
tại xã Phú Thịnh, huyện Kim Động.
Tham gia buổi làm việc có ông Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Hưng Yên, bà Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.
Hưng Yên là vùng đất được mệnh với tên gọi "Nhì phố Hiến" với bề dày hơn 1.000 năm lịch sử. Chỉ sau 20 năm tái lập tỉnh, Hưng Yên đang nổi lên với nhiều dấu ấn mới rất ấn tượng.
Năm 2017 là năm đầu tiên Hưng Yên đón nhận trọng trách Trung ương giao là cùng với 16 tỉnh tự cân đối thu - chi và có đóng góp với ngân sách Trung ương. Trong thời gian qua, Hưng Yên đã thực hiện nhiệm vụ này và đã điều tiết về Trung ương 7% ngân sách.
Năm 2016, thu ngân sách nhà nước của Hưng Yên tăng gấp 139 lần, đạt 9.458 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 6.687 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 11 lần đạt trên 44,5 triệu đồng/người/năm. Kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng trưởng cao, đạt giá trị hơn 3,5 tỷ USD, gấp 700 lần khi tái lập.
Con số này khi so với nhiều tỉnh có điều tiết ngân sách về Trung ương chưa phải là lớn nhưng nếu nhìn trên tổng thể của một trong ba tỉnh (Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc) có diện tích bé nhất nước nhưng lại có mật độ dân số cao gần nhất nước thì đây là một con số ấn tượng không dễ có được.
Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, trong những thành quả đó, có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ những người làm công tác Mặt trận tỉnh Hưng Yên.
Hiện nay Hưng Yên đang nhận được "cơn sóng" đầu tư về khu đô thị sinh thái, đô thị đại học. Có thể rất nhiều tỉnh thành vẫn đang phải trải qua một cuộc "trường chinh" về việc vận động nhân dân tiếp nhận các dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng nhưng việc này đã được giải quyết rất thuận lợi bởi sự nỗ lực không ngừng của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động tuyên truyền.
"Giá trị của công tác dân vận ở Hưng Yên đã giúp người dân nhận thức được rằng, đây là vùng đất phải phát triển theo hướng công nghiệp và đô thị cũng như nông nghiệp chất lượng cao. Công lao này thuộc về những người làm công tác Mặt trận", Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ khẳng định.
Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, các khu công nghiệp tập trung ở Hưng Yên rất đông nên lực lượng công nhân ở các địa phương khác về sinh sống cũng rất đông đã đặt ra bài toán phải quản lý và nâng cao chất lượng đời sống cho công nhân. Đây cũng chính là nhiệm vụ mà người đứng đầu Đảng bộ tỉnh đặt ra cho Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.
Với vị trí sát thủ đô Hà Nội, nông thôn mới của Hưng Yên đang đặt ra tiêu chí cao hơn các địa phương khác, thậm chí nông thôn mới ở Hưng Yên phải là nông thôn mới ở mức độ 3. Để làm được điều này, ông Đỗ Tiến Sỹ cho rằng, nhà nước và nhân dân phải lo nhưng việc thực hiện các hoạt động phong trào, Mặt trận phải chủ công như Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", trong đó có mô hình xây dựng khu dân cư 3 không.
Là người rất "say sưa" với mô hình "khu dân cư 3 không", bà Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên cho biết, bên cạnh thực hiện tốt nhiều hoạt động phong trào thi đua của Mặt trận phát động, trong năm 2017, Mặt trận Hưng Yên đã đặt ra quyết tâm cùng với chính quyền các cấp đưa 28 xã và một huyện của tỉnh Hưng Yên về đích nông thôn mới, trong đó có xây dựng các khu dân cư 3 không: Không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không lãng phí, hủ tục, lạc hậu trong việc cưới việc tang.
Mặt trận Hưng Yên cũng sẽ phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên rà soát, phê duyệt danh sách đề nghị hỗ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, phấn đấu cơ bản hoàn thành Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 (giai đoạn 2) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.
Về nhiệm vụ giám sát phản biện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên cho rằng, nhiều cuộc giám sát mà Mặt trận và các tổ chức đoàn thể Hưng Yên thực hiện đã chỉ ra đúng bệnh nhưng điều kiện để thực hiện hiệu quả những kết quả này lại không có bởi giám sát của Mặt trận chỉ là giám sát mang tính nhân dân không có chế tài.
Không có chế tài nên đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận trong thời gian qua chưa như mong đợi, kiến nghị của MTTQ Việt Nam nhiều khi là một chiều, sự phản hồi chưa có chuyển biến tích cực, khó xác định trách nhiệm.
“Chúng tôi rất mong mỏi Trung ương sớm ban hành Nghị quyết liên tịch để bảo đảm hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực sự đạt hiệu quả”, bà Tuyến nhấn mạnh.
Việc Mặt trận thì nhiều nhưng chế độ chính sách cho cán bộ Mặt trận vẫn chưa tương xứng với cống hiến. Báo cáo với đoàn công tác, bà Phạm Thị Tuyến mang đến nhiều trăn trở của đội ngũ cán bộ cơ sở với mong mỏi làm sao để chế độ chính sách cho cán bộ Mặt trận ngang tầm với cán bộ thuộc cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn từ đó mới có thể thu hút nhiều hơn những người có kinh nghiệm giỏi về làm công tác Mặt trận.
Ghi nhận những kết quả ấn tượng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên trong thời gian vừa qua, nhất là đội ngũ những người làm công tác Mặt trận, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui và chúc mừng những thành tựu vùng đất này sau 20 năm tái lập tỉnh. Đặc biệt là việc điều tiết 7% ngân sách địa phương về Trung ương chắc chắn sẽ hứa hẹn sự phát triển, đi lên trong tương lai của Hưng Yên.
Việc phát huy hiệu qủa vai trò của Mặt trận tới các tổ chức thành viên chính là lý do để HĐND, UBND ghi nhận trách nhiệm quan trọng của Mặt trận Hưng Yên trong sự phát triển đi lên của tỉnh nhà. Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đây chính là những điều kiện để Hưng Yên tiếp tục phát huy thế mạnh của mình trong việc phát triển kinh tế xã hội, nông nghiệp chất lượng cao. Đặc biệt nổi lên các hoạt động trở thành những mô hình tiêu biểu như mô hình sản xuất nông nghiệp, mô hình đền bù, tái định cư cho người dân…
Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cho rằng, Mặt trận Hưng Yên cần bám sát 10 nhiệm vụ trọng tâm và đổi mới công tác Mặt trận năm 2017 mà Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 6 đã thông qua.
Đặc biệt việc triển khai tham gia thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII bằng những hoạt động thiết thực trong việc chống tham nhũng, lãng phí từ những việc có thể thực hiện được ngay như việc quản lý, sử dụng thời gian làm việc, không tiệc tùng lãng phí...
"Trong việc xây dựng hệ thống Mặt trận từ trung ương đến địa phương phải trong sạch, vững mạnh và Mặt trận phải gương mẫu đi đầu trong việc chống tham nhũng, lãng phí", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Hưng Yên cũng là tỉnh nằm theo dọc sông Hồng, sông Luộc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cho rằng đội ngũ làm công tác Mặt trận cần phát huy vai trò giám sát và phản biện, nhất là việc giám sát khai thác cát trái phép cũng như quan tâm giám sát những vấn đề mà người dân quan tâm.
"Nơi nào có dân nơi đó có Mặt trận. Vì thế, Mặt trận phải phát huy quyền làm chủ của người dân và người dân dựa vào Mặt trận để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình. Lòng dân yên ổn thì cách mạng nhất định thắng lợi", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn khẳng định.
Cũng nhân dịp này, Đoàn công tác đã dự lễ trao tặng 10 xe lăn cho người khuyết tật, tàn tật của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Động. Cá nhân Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cũng đã trao tặng mỗi gia đình 1 triệu đồng.
Trước đó, đoàn công tác cũng đã đi khảo sát một số mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap thuộc huyện Kim Động.
Ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Hưng Yên: Đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia hợp tác xã Hiện nay, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là nông nghiệp thì câu trả lời thuộc về trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Sự nghiệp dồn điền, đổi thửa của Hưng Yên cơ bản đã hoàn thiện, việc chuyển đổi mô hình cây và mô hình con đã được định hình, chính vì vậy, trong thời gian tới, Mặt trận Hưng Yên phải đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia mô hình liên kết hộ để hình thành hợp tác xã. |