Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Nơi thầy giáo xây nhà cho học sinh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nơi thầy giáo xây nhà cho học sinh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong 18 xã, thị trấn hiện có của Mèo Vạc (Hà Giang), Khau Vai được coi là xã xa nhất và khó khăn nhất. Vì cái chữ, vì các em học sinh, nhiều thầy cô giáo đã không quản ngại vượt đá vào đây “cắm trường” để dạy dỗ các em. Và có điều đặc biệt hơn, để các em an tâm đến lớp, ngay tại nơi khó khăn này, các thầy cô giáo nơi đây đã phát động phong trào “Thầy giáo xây nhà cho học sinh”.

Vùng cao, trong đó có Khau Vai (Hà Giang), cơ sở hạ tầng phục vụ học hành cho học sinh còn thiếu thốn nên Chương trình “Thầy giáo xây nhà cho học sinh” được coi là điểm và cần nhân rộng

Mấy năm gần đây, phong trào giáo dục của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDT) THCS Khâu Vai có bước chuyển biến tích cực và trở thành điểm sáng trong sự nghiệp trồng người của huyện Mèo Vạc. Tuy nhiên, với điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, chật chội; đặc biệt là chỗ ăn, ở của học sinh bán trú đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giảng dạy của nhà trường. Vậy, làm thế nào để giải quyết được “bài toán” về thiếu cơ sở vật chất?

Bước vào năm học 2014-2015, nhà trường có 9 lớp với 240 học sinh; trong đó, học sinh bán trú chiếm số lượng tương đối lớn 228 em. Tỷ lệ học sinh đi học hàng ngày luôn đạt trên 95%. Trước thực trạng học sinh bán trú đông như vậy, Ban giám hiệu nhà trường luôn trăn trở, xác định phải chú trọng đến chỗ ăn, ở của học sinh bán trú, giúp các em yên tâm ở lại trường để có điều kiện học tập tốt hơn.

Nếu chỉ trông chờ vào sự quan tâm đầu tư của tỉnh, huyện thì công tác triển khai sẽ gặp khó khăn, không kịp thời vì ngân sách của huyện còn hạn hẹp; trong khi đó, nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất của 55 đơn vị trường học rất lớn. Vì vậy, tập thể Chi bộ nhà trường đã bàn bạc, thống nhất báo cáo cấp ủy, chính quyền xã Khâu Vai cho phép được triển khai chương trình “Thầy giáo xây nhà cho học sinh”, và phát động sự chung tay ủng hộ của tất cả cán bộ, công chức, giáo viên, các thôn bản trên địa bàn xã và kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia quyên góp tiền và vật để thực hiện chương trình. Ban đầu, trường xác định sẽ xây một nhà ăn cấp 4 (3 gian) lợp tôn có diện tích 131m2.

Thầy giáo Phạm Văn Cương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, cán bộ, công chức, giáo viên và các cơ quan đóng trên địa bàn xã đã tham gia ủng hộ được 38 triệu đồng. Số còn thiếu 53 triệu đồng, nhà trường đã đề nghị huyện hỗ trợ thêm. Sau đó, trường thuê một số cán bộ kỹ thuật thiết kế và huy động 29 cán bộ, giáo viên của trường tham gia đóng góp hơn 100 ngày công xây dựng hoàn thiện công trình trong thời gian 20 ngày. Ngày khánh thành công trình, có đầy đủ các cấp, các ngành của xã và cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường; mọi người đều vui mừng, phấn khởi vì đã làm được một việc hữu ích đối với các em học sinh.

Lớp học của các em trước đây rất tạm bợ

Được biết, bên cạnh tổ chức thành công chương trình “Thầy giáo xây nhà cho học sinh”, nhà trường còn xây dựng được mô hình trồng rau xanh; mô hình phòng nội trú gọn gàng, sạch sẽ và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao,... thu hút học sinh đến trường. Chính vì vậy, đầu tháng 11.2014, nhà trường đã vinh dự được Phòng GD - ĐT huyện lựa chọn làm điểm để tổ chức hội thảo công tác quản lý, nuôi dưỡng học sinh bán trú, đã thu hút đông đảo các đơn vị trường học đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Từ thành công của các mô hình này, thầy giáo Phạm Văn Cương cho biết thêm: Trong năm học 2015-2016, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch thành lập Câu lạc bộ học sinh không tảo hôn kết hợp với Câu lạc bộ múa khèn Mông. Đây chính là cơ sở để nhà trường triển khai tốt chương trình kết hợp giảng dạy văn hóa gắn với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Giờ đây, khi đến với xã Khâu Vai, được thấy các em học sinh bán trú ngồi ăn cơm trong ngôi nhà khang trang, sạch đẹp và tham gia nhiều chương trình ngoại khóa bổ ích, mọi người đều cảm thấy rất hạnh phúc, trân trọng về cách nghĩ, cách làm hay của thầy, cô giáo trường PTDT bán trú THCS Khâu Vai. Bằng việc triển khai chương trình “Thầy giáo xây nhà cho học sinh”, với tất cả tấm lòng và tinh thần trách nhiệm vì học sinh thân yêu, đây chính là mô hình tiểu biểu để các đơn vị trường học trên địa bàn huyện học tập, làm theo.

Hà Giang